Công đoàn CAND: Đổi mới, sáng tạo - Vì an ninh Tổ quốc, vì lợi ích đoàn viên
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần thứ VII Công đoàn CAND thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ), phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của ĐVCĐ, NLĐ góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Tại phiên trọng thể diễn ra sáng nay (18/12), đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động trong CAND giai đoạn 2023 - 2025 thông qua phim phóng sự “Công đoàn CAND: Dấu ấn nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo - Vì an ninh tổ quốc, vì lợi ích đoàn viên”; kiểm điểm đánh giá sự lãnh đạo của Ban Công đoàn CAND giai đoạn 2023 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.
Dự đại hội có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cấp Bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn CAND các thời kỳ; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Công đoàn ngành Trung ương, cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 25.000 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) CAND về dự đại hội.
Trong suốt chặng đường lịch sử 96 năm xây dựng, phát triển của Công đoàn Việt Nam, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Anh hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn CAND đã tập hợp đông đảo CBCS, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp CAND. Trải qua 6 kỳ đại hội, Công đoàn CAND đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn, xác định lý tưởng, mục tiêu hoạt động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách để trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn CAND đã khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp lại tổ chức Công đoàn trong CAND theo tinh thần Nghị quyết số 60 ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đảm bảo đúng quy trình, quy định, đúng tiến độ, chất lượng hoạt động không bị đứt gãy, gián đoạn, bỏ trống.
Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho ĐVCĐ, công nhân, người lao động với nhiều Chương trình phúc lợi ý nghĩa, nhân văn, như: "Tết Sum vầy", "Chợ Tết Công đoàn”, "Ngày hội cảm ơn người lao động”. Công tác an sinh xā hội, hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ ĐVCĐ được triển khai sâu rộng, hiệu quả.
Trong giai đoạn 2022 - 2025, Công đoàn các cấp đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 93 nhà "Mái ấm công đoàn", 30 ngôi nhà tình nghĩa trong chương trình xóa nhà tạm cùa Bộ Công an, 3 điểm trường trị giá trên 7 tỷ đồng; hỗ trợ gần 3.000 lượt ĐVCĐ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi tới hơn 70 tỷ đồng; nhận 431 cháu là con đoàn viên, con CBCS, trẻ mồ côi có hoàn cành khó khăn làm "Con nuôi công đoàn", tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão, lũ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.
Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Công đoàn CAND các cấp và ĐVCĐ CAND, trong giai đoạn 2023 - 2025, Công đoàn CAND đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.
Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng, biểu dương những thành tích, nỗ lực cố gắng mà cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ, tổ chức Công đoàn các cấp trong CAND đă đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bày tỏ đồng tình với phương hướng, mục tiêu chung và 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 khâu "đột phá" trong Báo cáo chính trị đã đề cập, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn CAND trong tình hình mới.
Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, thực hiện từ "quản lý - hành chính" sang "phục vụ - kiến tạo - kết nối", "gần đoàn viên nhất". Cán bộ Công đoàn các cấp phải thực sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, chủ động đề xuất, kiến tạo trong tổ chức các nội dung công tác Công đoàn; chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động kết hợp chặt chẽ phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, cần thẳng thắn và kiên quyết khắc phục những tồn tại, quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, cần lưu ý đến một số chủ trương mới, chính sách mới, phương châm mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam có liên quan đến tổ chức Công đoàn và ĐVCĐ.
Các hoạt động phong trào thi đua của Công đoàn phải gắn kết với nhiệm vụ chính trị được giao; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào thi đua Ba Nhất: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" nhằm phát huy hơn nữa vai trò của ĐVCĐ, NLĐ trong CAND.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao bức trướng của Đảng uỷ Công an Trung ương tặng Công đoàn CAND. Bức trướng mang dòng chữ: Công đoàn CAND “Đoàn kết, dân chủ - Kỷ cương, trách nhiệm - Đổi mới, sáng tạo - Vững mạnh, phát triển”.
Phát biểu tại đại hội, thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng khẳng định, nhiệm kỳ qua Công đoàn CAND đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ. Trong bối cảnh Công đoàn CAND và tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, việc kết thúc hoạt động của Công đoàn trong các cơ quan, đơn vị hưởng 100% lương ngân sách Nhà nước đặt ra yêu cầu tổ chức Công đoàn cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ.
Đại hội Công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định Ban Công đoàn và UBKT Công đoàn CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong đó, Ban Công đoàn CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí; Thượng tá Công Thanh Thảo được chỉ định là Trưởng Ban Công đoàn.
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí; Trung tá Nguyễn Thanh Hiền là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Đại hội công bố 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VII
Lan tỏa hình ảnh đẹp những tấm gương đoàn viên Công đoàn CAND