Công an TP Hồ Chí Minh cần có những giải pháp quyết liệt để kéo giảm tội phạm

Thứ Tư, 28/12/2022, 11:25

Sáng 28/12, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2022 Công an thành phố luôn chủ động nắm vững tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố đưa ra các chủ trương, giải pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT, giữ vững ổn định chính trị; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm… Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công an TP Hồ Chí Minh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tuần tra vũ trang giữ gìn ANTT, đã giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên. Qua đó tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm 7,37% so với cùng kỳ năm 2019. Điều tra khám phá nhiều vụ án về hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố đã quyết liệt, nỗ lực thực hiện các nội dung Đề án 06; đã truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đạt 96,5%; trả thẻ CCCD đến người dân đạt 99,4%; đã thực hiện 946.306 hồ sơ định danh điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý các thủ tục đăng ký, khai báo lưu trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến; công tác làm sạch dữ liệu...

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của CBCS Công an TP Hồ Chí Minh trong năm 2022. Với những thành tích đạt được, Công an thành phố vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022.

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp; trong nước nói chung và thành phố nói riêng, những khó khăn về kinh tế - xã hội vẫn tiếp diễn, tình hình TTATXH còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... Do đó, nhiệm vụ của lực lượng Công an thành phố trong đảm bảo ANTT, giữ vững ổn định an ninh chính trị để tạo môi trường an toàn, bình yên cho thành phố là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an TP Hồ Chí Minh phải giữ vững thế chủ động chiến lược, sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra, để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng An ninh nội địa Công an TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, Công an TP Hồ Chí Minh phải làm tốt chức năng tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện những chủ trương, giải pháp lớn, các đề án, dự án trọng điểm của thành phố trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Đặc biệt, Công an thành phố phải nghiên cứu kỹ và tập trung quán triệt xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm bao trùm của năm 2023, của cả nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Trung tướng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể đơn vị Công an TP Hồ Chí Minh.

Công an thành phố cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Bảo vệ sự bình yên, an toàn cho thành phố, tạo điểm đến lý tưởng trong đầu tư, kinh doanh và du lịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, do yêu cầu đặt ra trong năm 2023 là “Thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm bền vững; không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng với phương châm “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực”, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an thành phố phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, giải quyết triệt để, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngay từ đầu và ngay tại cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chúc mừng các tập thể, cá nhận của Công an TP Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an thành phố phải phân tích, đánh giá kỹ tại địa bàn, lĩnh vực, đối chiếu với những vấn đề Bộ đã chỉ đạo để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, có các giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm.

Về tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm tài sản) vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (năm 2022 xảy ra 2.492 vụ, chiếm tỷ lệ 67,37% trong cơ cấu tội phạm), thậm chí xảy ra những vụ cướp tài sản có tính chất nguy hiểm, hành vi liều lĩnh, manh động, gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trong năm 2023, Công an thành phố phải quyết liệt hơn, rốt ráo hơn nữa, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để nhân dân, khách du lịch đến thành phố mới yên tâm sinh sống, làm việc và làm giàu cho thành phố.

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt xử lý tội phạm cướp, cướp giật -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, trao giấy khen cho một số đơn vị, quận huyện.

Công an thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác cải cách, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, dịch vụ công, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, Công an thành phố cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cho Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ về xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đảm bảo phù hợp với tình hình của từng xã, phường của thành phố…

Tại hội nghị, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao khen thưởng của Nhà nước, Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác của Công an thành phố. Trong đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Đồng thời, 9 đơn vị Công an quận, TP Thủ Đức và Phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; và nhiều đơn vị quận huyện được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen…

Phú Lữ
.
.