Công an tỉnh Đắk Lắk phấn đấu kéo giảm 10% tội phạm

Thứ Sáu, 23/12/2022, 14:38

Sáng 23/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk; về Công an tỉnh có các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ.

Công an Đắk Lắk phấn đấu kéo giảm tội phạm 10% trong năm 2023 -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo một số nội dung của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an, kết quả phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2022 và kế hoạch năm 2023; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 118 của Đảng uỷ Công an TW và xây dựng lực lượng Công an xã chính quy…

Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành cùng sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của Nhân dân, lực lượng Công an tỉnh đã bám sát Nghị quyết 06 của Đảng uỷ Công an TW và Chỉ thị số 12 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng, hoàn thành thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương kết quả các mặt công tác Công an của Công an tỉnh Đắk Lắk trong năm 2022; chúc mừng Công an Đắk Lắk là một trong những đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong năm qua.

Công an Đắk Lắk phấn đấu kéo giảm tội phạm 10% trong năm 2023 -0
Công an Đắk Lắk phấn đấu kéo giảm tội phạm 10% trong năm 2023 -1
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, để phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023, Công an Đắk Lắk cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 và Nghị quyết của Đảng uỷ Công an TW, Chỉ thị của Bộ trưởng cũng như lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an năm 2023 và những năm tiếp theo để cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Đắk Lắk tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; chú trọng đi sâu, đi sát, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm, tâm tư của cán bộ, đảng viên để có phương án chỉ đạo, giải quyết kịp thời, không để lệch lạc, sai trái, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND.

Công an Đắk Lắk phấn đấu kéo giảm tội phạm 10% trong năm 2023 -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Phòng An ninh ninh Nội địa Công an tỉnh Đắk Lắk. 

Không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với mục tiêu là phải kéo giảm tội phạm một cách cơ bản và bền vững; không để tội pham lộng hành vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 

Bênh cạnh đó, Công an Đắk Lắk cần nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với công tác cải cách các thủ tục hành chính, phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh Đắk Lắk đã được vinh dự trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Bằng khen của UBND và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác Công an năm 2022.

Văn Thành
.
.