Công an tỉnh An Giang chủ động trong mọi tình huống, tạo hiệu ứng tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 14/01/2022, 12:15

Ngày 14/1, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị, có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương…

Tại Hội nghị, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, trong năm qua, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cụ thể, phạm pháp hình sự đã được kiềm chế đáng kể, giảm 194/226 vụ, đã đấu tranh làm rõ vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 90,7% (176/194 vụ), đặc biệt đã kịp thời làm rõ 100% (41/41vụ) án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Không để hình thành băng, nhóm tội phạm trên địa bàn. Triệt xóa 2.038 tụ điểm tệ nạn xã hội; truy nã, truy tìm, bắt, vận động đầu thú, thanh loại 111 đối tượng. Đặc biệt, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn trên 2.000 tỷ đồng có nhiều đối tượng lâu năm, gây bức xúc dư luận. Triệt xóa nhiều đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tệ nạn xã hội quy mô lớn, được dư luận quan tâm; Tai nạn cháy, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước được đổi mới. Trong công tác quản lý hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, Công an tỉnh An Giang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Lê Hồng Quang phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác phòng, chống dịch, Công an tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò xung kích, đi đầu, xứng đáng là “lá chắn” vững vàng. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức vận động CBCS, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật chất… với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc.
Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -1
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh An Giang.

Với những thành tích, chiến công đạt được trong năm 2021, Công an tỉnh An Giang vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021, Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, 3 đơn vị cấp cơ sở cũng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 tập thể, 15 cá nhân thuộc Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, khen thưởng… Đặc biệt, với thành tích phá chuyên án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang ngay trong những ngày đầu năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án.

Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Lê Hồng Quang trao bằng khen đột xuất Công an tỉnh và Ban Nội chính tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa vụ mua bán vàng nhập lậu.
Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" tặng Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, trong năm 2021, Công an toàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện thắng lợi trên các mặt công tác, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Công an tỉnh đã nắm chắc tình hình, dự báo sớm, chủ động tham mưu Tỉnh ủy nhiều giải pháp quan trọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới, xử lý hiệu quả những tình huống phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” phát sinh. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có chuyển biến mạnh mẽ, được dư luận đánh giá cao. Đặc biệt, CBCS Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu trong phòng, chống dịch, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an Vì nhân dân phục vụ.

Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công Công an tỉnh An Giang đạt được. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, trong năm 2021, Công an tỉnh An Giang đã chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quán triệt tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung kiểm điểm, đánh giá và đề ra các giải pháp giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an An Giang phải sớm nhận diện các thời cơ, cũng như thách thức, khó khăn đặt ra. Từ đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra ngay từ đầu và ngay từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn, quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa. Sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Bên cạnh đó, Công an An Giang phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự một cách cơ bản và bền vững. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm thuộc diện Trung ương chỉ đạo, dư luận quan tâm...

Thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang

Cùng ngày 14/1, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh.

Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định cho Ban Chỉ huy Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang có 4 Đội. 

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh An Giang sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng. Nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài -0
Ban Chỉ huy Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang tuyên thệ tại buổi Lễ thành lập đơn vị mới.

Trần Lĩnh
.
.