Chú trọng ứng dụng công nghệ, mạng xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Ba, 13/08/2024, 14:16

Ngày 13/8, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và đại diện các Sở, ban ngành, cơ quan đơn vị cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương cùng tham dự Ngày hội…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương sự nỗ lực và thành tích của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong công tác giữ gìn ANTT. Kết quả này đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chú trọng việc ứng dụng công nghệ, mạng xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ  -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Ngày hội.

Lưu ý với các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai trước dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, đồng chí Thứ trưởng cho biết: Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tự do tôn giáo và việc thực hiện chính sách xã hội để gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm gây rối ANTT, kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh trong công nhân, tranh chấp đất đai, khiếu kiện trái pháp luật, tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến thực trạng công nhân thất nghiệp, đình công, lãn công vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn, nhiều doanh nghiệp. Tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm do mâu thuẫn bột phát do nguyên nhân xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, nguy hiểm. Những vấn đề này đã và đang tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh Đồng Nai.

Chú trọng việc ứng dụng công nghệ, mạng xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ  -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen và Kỷ niệm chương tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tham mưu, chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền, HĐND - UBND các cấp thực hiện tốt những nội dung trọng tâm. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 44 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới… huy động đông đảo nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị tỉnh Đồng Nai cần đổi mới hình thức, biện pháp và nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong đó cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm, chiến lược, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tập trung đồng bào theo đạo, các đô thị tập trung và đặc biệt là các KCN tập trung đông công nhân...

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cần chủ động đổi mới, hình thức, biện pháp tuyên truyền, chú trọng việc ứng dụng công nghệ, mạng xã hội, đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng và trong các khu, cụm công nghiệp, khu vực tập trung đông công nhân. Tập trung phát triển, nhân rộng nâng cao chất lượng các hình thức, mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại cơ sở. Khi tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ cần chú trọng đẩy mạnh các hoạt động bên lề một cách thiết thực như giải quyết các thủ tục hành chính về Căn cước; khám chữa bệnh miễn phí cho người dân; quan tâm thăm hỏi động viên, tặng quà cho gia đình chính sách, người có uy tín, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nghèo cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, tuyên truyền pháp luật…

Chú trọng việc ứng dụng công nghệ, mạng xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ  -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng TP Biên Hòa.

Đối với Công an tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trong sạch, vững mạnh, đảm bảo về số lượng, chất lượng góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, dân chủ cao và kết quả đạt được trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa trong những năm tiếp theo sẽ đạt được nhiều thành tích mới, đạt kết quả toàn diện, xuất sắc hơn nữa. Từ đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an các cấp.                   

Đến dự Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, Ngày hội năm nay được tổ chức tại TP Biên Hòa đã thu hút được đông đảo đại diện công nhân, người lao động trên địa bàn tham dự nhằm giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn lao động sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở môi trường sản xuất, kinh doanh.

Đại diện cho lực lượng công nhân tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, chị Lê Phương Loan, một công nhân đang làm việc tại KCN Biên Hòa 2 xúc động cho biết, dù ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, đời sống công nhân gặp không ít khó khăn nhưng chị và các công nhân, người lao động đã nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp chính quyền tới đời sống, chia sẻ tâm tư nguyện vọng. Từ đó giúp công nhân yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục đóng góp với sự phát triển của địa phương.   

  

Bảo Sơn
.
.