Chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân

Thứ Hai, 18/10/2021, 15:01

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh liên quan đến một số nội dung, trong đó có đầu tư xây mới 74 trụ sở Công an xã; việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và dịch COVID-19, chủ động ứng phó với thiên tai…

Sáng 18/10, tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự buổi làm việc, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện Công an tỉnh đang quản lý 84 cơ sở nhà, diện tích nhỏ, nằm rải rác, cơ sở vật chất không đảm bảo…

Về công tác về quy hoạch sử dụng đất an ninh thuộc Công an tỉnh, các vị trí liên quan đến quy hoạch chuyển mục đích sử dụng, vừa qua, cơ quan chuyên môn của Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan của địa phương kiểm tra hiện trạng đối với 11 vị trí để lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo kế hoạch của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an -0
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, đối với kế hoạch đầu tư cơ sở doanh trại, trụ sở làm việc Công an tỉnh tại vị trí mới mà Công an tỉnh đang xây dựng kế hoạch, UBND tỉnh cũng vừa thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu đất tại Khu đô thị mới An Vân Dương (khoảng 10 ha). Hiện, Công an tỉnh đang lập phương án quy hoạch tổng mặt bằng bố trí các hạng mục để xác định quy mô sử dụng đất báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao tinh thần chủ động của Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch xây dựng doanh trại, trụ sở mới của Công an tỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức bán đấu giá đất, tài sản trên đất, đồng chí Thứ trưởng đề nghị địa phương quan tâm; Cục Hậu cần (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cảm ơn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Công an tỉnh trong thời gian qua cũng như sắp tới. Công an tỉnh cần phải phối hợp với các sở, ngành liên quan để sớm xây dựng lộ trình, có kế hoạch cụ thể.

Về kế hoạch xây mới trụ sở Công an xã, theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện có 102 vị trí đất Công an cấp xã đã được các ngành liên quan thẩm định và đã được UBND tỉnh thống nhất. Số đơn vị cần được đầu tư trong giai đoạn này là 74 đơn vị, kinh phí dự kiến 166 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện. Hiện UBND tỉnh đã báo cáo với HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn đối với việc đầu tư trụ sở Công an xã. Dự kiến sẽ được triển khai xây dựng và hoàn thành trong năm 2022.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị của cả nước đi đầu trong việc thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về xã và đã làm rất bài bản. "Tuy nhiên, hiện nhiều đồng chí công tác ở Công an xã đang gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất cũng như tâm tư, nguyện vọng khi phải xa gia đình. Vì vậy, việc xây trụ sở Công an xã mới là hợp lý nhằm tạo điều kiện để lực lượng Công an xã có nơi làm việc", Thứ trưởng nhấn mạnh...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, cũng như Công an các tỉnh, thành trong cả nước, lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã hết sức bản lĩnh, kiên cường và làm tốt nhiệm vụ của tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, không có CBCS nào của Công an Thừa Thiên Huế nhiễm COVID-19 là điều rất đáng mừng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phạm pháp hình sự đã giảm 13% so với cùng kỳ, tội phạm giảm trên cả 3 tiêu chí là kết quả rất đáng biểu dương, ghi nhận. “Để Thừa Thiên Huế là điểm đến an toàn, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục siết chặt tội phạm hình sự, không để cho tội phạm tín dụng đen lộng hành, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy…”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ trong 3 ngày qua (trên địa bàn tỉnh có 3 người chết, trong đó 2 vợ chồng bị lật ghe khi đánh bắt cá và 1 trường hợp tử vong do cây gãy đổ đè), Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, lực lượng Công an toàn tỉnh phải chủ động ứng phó với thiên tai, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, phòng ngừa cho vùng trũng, ngăn chặn hậu quả thấp nhất do thiên tai gây ra…

Về một số kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn giao cho Cục Hậu cần có văn bản để lãnh đạo Bộ Công an cho ý kiến và có văn bản phản hồi ngay cho Công an địa phương sớm triển khai, thực hiện.

 

Hải Lan
.
.