Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai

Thứ Sáu, 01/07/2022, 12:31

Ngày 1/7, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Bộ Công an, đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề "Công tác cứu nạn, cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu".

Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội thảo.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía Bộ Công an có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ; các trường CAND; đại diện Công an các tỉnh, thành.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng, PGS. TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Đại học PCCC, nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đã và đang là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người; là yếu tố gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ đó kéo theo các thảm họa, thiên tai với mật độ diễn ra thường xuyên và mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai -0
Thiếu tướng Lê Quang Bốn phát biểu tại hội thảo.

"Thảm họa, thiên tai ngày càng có xu hướng diễn biến phức tạp, mỗi năm cướp đi hàng ngàn sinh mạng, khiến hàng triệu người phải sơ tán, mức độ thiệt hại về kinh tế ngày càng gia tăng", Thiếu tướng Lê Quang Bốn nhấn mạnh, lấy ví dụ về vụ động đất gần đây ở Afghanistan khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Việt Nam là quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phòng chống thảm họa, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường của các thảm họa, thiên tai và biến đổi khí hậu có thể diễn ra, vai trò của lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) nói riêng là rất quan trọng trong thời gian tới.

Hiệu trưởng Đại học PCCC nhấn mạnh, để hạn chế các rủi ro và tổn thất, đòi hỏi chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương và mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động về nguồn lực, phương án, có các biện pháp thích ứng, từ đó sẵn sàng ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu là các nhà khoa học, đại diện các đơn vị trong và ngoài CAND đã trình bày nhiều báo cáo khoa học nổi bật, phản ánh chân thực, chính xác kết quả nghiên cứu, được thẩm định theo quy trình chặt chẽ, từ đó cung cấp cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH nói riêng những vấn đề lý luận và thực tiễn về thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu và công tác CNCH trong thảm họa, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những ý kiến phát biểu và chất lượng khoa học của các báo cáo tham luận, khẳng định những ý kiến báo cáo đó đã làm rõ hơn nữa vai trò của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH trong ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như công tác CNCH; phân tích các mối đe dọa của thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu đối với xã hội và giải pháp ứng phó; chỉ ra những vấn đề trong công tác đào tạo nguồn nhân lực PCCC &CNCH trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, để nâng cao hiệu quả công tác CNCH ở Việt Nam trong ứng phó với các thảm họa, thiên tai và biến đổi khí hậu, các đại biểu tại hội thảo đã thống nhất cần chú trọng, tập trung thực hiện 6 giải pháp.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự hội thảo.

Thứ nhất, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, thiên tai và biến đối khí hậu; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cấp, ngành hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác CNCH trong thảm họa, thiên tai, và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, cần nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ của các lực lượng thuộc Bộ Công an để ứng phó hiệu quả với thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu.

"Công an các đơn vị địa phương, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cần tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng các phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó với thảm họa, thiên tai", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trò chuyện, động viên các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH trẻ.
Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ chính quyền địa phương và nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác phòng, chống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực ứng phó thảm họa, thiên tai của lực lượng CAND; bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp và tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, tham gia các mặt công tác phòng, chống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, trong đó chú trọng nâng cao kỹ năng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ trong thảm họa, thiên tai cho lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm tại cơ sở và lực lượng dự bị xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của CAND.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, cần đổi mới và chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân về tầm quan trọng của việc phòng ngừa sự cố, thiên tai, thảm họa. "Công tác tuyên truyền phải đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để chủ động sản xuất các phương tiện, thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ mang thương hiệu Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các nguồn lực tài chính, trang thiết bị, năng lực, kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến.

Nhân dịp dự Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề "Công tác cứu nạn, cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH khi xảy ra sự cố tai nạn, thiên tai mà thầy và trò Đại học PCCC tiến hành trong khuôn viên trường.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH khi xảy ra sự cố tai nạn, thiên tai của thầy và trò Đại học PCCC.

Với quyết tâm cao độ, kĩ năng thành thục, lực lượng tham gia diễn tập đã tiến hành các phương án CNCH, chữa cháy một cách hiệu quả, đồng bộ, nhịp nhàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Trò chuyện thân mật cùng thầy và trò Đại học PCCC, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khen ngợi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC trẻ tham gia diễn tập, coi đây là minh chứng cho thái độ học tập nghiêm túc, hiệu quả tại nhà trường.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và cứu nạn cứu hộ trong thảm hoạ, thiên tai -0
Chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH giải cứu một nạn nhân trong diễn tập.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thành tích, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Thiện Minh - Chiến Thắng
.
.