Chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch

Thứ Hai, 01/11/2021, 14:19

Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình mới.

Sáng 1/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban với Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ về công tác phòng, chống dịch và đảm bảo hậu cần phòng, chống dịch COVID-19.

Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, quyết tâm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh, Bộ Công an đã tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác Công an tham gia phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” thể hiện bản lĩnh chính trị, gương mẫu, trách nhiệm, phát huy tốt vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an dân, bảo vệ cuộc sống an toàn của mọi người dân.

Tại hội nghị, Công an các địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phương hướng đầu tư, tăng cường tiềm lực hậu cần phục vụ phòng, chống dịch trong điều kiện tình hình mới.

Chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tụy, quên mình, vì nhân dân phục vụ của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, qua đó góp phần quan trọng vào những kết quả đã đạt được của lực lượng CAND trong trận chiến chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp và khó lường, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ tiếp tục chủ động tham mưu chính quyền, cấp ủy địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch -0
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến Công an các địa phương.

Chủ động nắm tình hình dịch bệnh diễn ra tại địa phương; triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp và phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của công tác Công an; tranh thủ tối đa nguồn lực của địa phương để thực hiện hiệu quả các mặt công tác, phục vụ phòng, chống dịch...

Đồng thời, bảo đảm sức khỏe và các điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá lại toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4; tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến của Công an các địa phương về tăng cường tiềm lực hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch để có phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Vũ Linh
.
.