Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Thứ Năm, 27/01/2022, 18:12

Tiếp tục coi các đồng chí thương, bệnh binh như người thân của mình, xác định việc chăm lo các thương, bệnh binh là vinh dự, là trách nhiệm, góp phần thực hiện thành công chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước ta.

Chiều 27/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm, chúc Tết các thương, bệnh binh, cán bộ y tế  Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Cùng đi với Bộ trưởng Tô Lâm về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng của Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành -0
Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Liệt sỹ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

 Đồng chí  Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác nhấn mạnh, Trung tâm là  đơn vị nuôi dưỡng điều trị các đồng chí thương, bệnh binh nặng, số lượng thương binh nuôi dưỡng tập trung đông nhất trong các đơn vị nuôi dưỡng thương binh nặng cả nước.

Hiện nay, có 94 thương, bệnh binh nặng với tỷ lệ thương tật từ 81%-100%, quê ở 22 tỉnh thành phố gồm 3 thế hệ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới. Đa số thương bệnh binh đều cần phải có sự phục vụ, trợ giúp của cán bộ, nhân viên y tế và người thân.

“Hai năm nay, mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng các đồng chí thương bệnh binh đều đảm bảo sức khoẻ, đơn vị giữ vững ổn định quân số 94 thương bệnh binh. Đặc biệt, năm 2021, dịch COVID phức tạp, Thuận Thành có ổ dịch. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát của Tỉnh uỷ, UBND, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng đã ưu tiên tiêm vaccine cho các đồng chí thương, bệnh binh. Đến nay, cơ bản các đồng chí thương bệnh, binh, công nhân viên chức đã tiêm xong mũi 3” – đồng chí Nguyễn Văn Hương cho biết.  

Lãnh đạo Bộ Công an thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Song tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ viên chức và thương bệnh binh của Trung tâm đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với những thành tích, kết quả rất đáng ghi nhận, tự hào.

Đơn vị được xây dựng vững mạnh toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của thương bệnh binh từng bước được nâng lên. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản chung. Công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch, phòng bệnh luôn được đảm bảo. Trung tâm đã phối hợp với địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 đủ 2 mũi đảm bảo an toàn cho các thương bệnh binh và cán bộ viên chức.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành -0
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

“Bắc Ninh có thời điểm là tâm dịch nên việc ngăn ngừa, chiến thắng COVID là nỗ lực rất lớn.  Nhân dịp này  tôi biểu dương, đánh giá rất cao công lao của các đồng chí trong Tỉnh uỷ, UBND, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cơ quan đoàn thể, nhân dân  đặc biệt là Ban Giám đốc, nhân viên y tế đã hết lòng vì các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành -0
Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, tặng quà đồng chí thương binh nặng điều trị tại giường.

 Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh các đồng chí thương, bệnh binh là những tấm gương cao quý đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù đang mang trên mình nhiều thương tật nhưng các đồng chí vẫn luôn rèn luyện, phấn đấu vươn lên theo lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, luôn là những tấm gương để các lớp thế hệ học tập, noi theo.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới tập thể, cán bộ, công nhân viên, các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khoẻ với những tình cảm thân thiết nhất; bày tỏ sự tri ân sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân đối với công lao to lớn của các đồng chí thương bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng quà các thương, bệnh binh.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; với tinh thần nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. 

Tiếp tục coi các đồng chí thương, bệnh binh như người thân của mình, xác định việc chăm lo các thương, bệnh binh là vinh dự, là trách nhiệm, góp phần thực hiện thành công chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước ta.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí thương, bệnh binh tiếp tục giữ gìn, phục hồi sức khỏe, xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm, đức hy sinh, góp phần tạo nguồn động lực để cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giúp đỡ, giải quyết tốt những vướng mắc, khó khăn, nguyện vọng chính đáng của các thương bệnh binh.

Do nhiều hoàn cảnh khác nhau và sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cán bộ, công nhân viên và thương bệnh binh không thể về quê ăn Tết, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Trung tâm và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên để mọi người đều có Tết vui vẻ, đầm ấm.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành -0
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền Nhâm Dần, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tập thể, cán bộ, công nhân viên, các đồng chí thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long; lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh và tập thể, cán bộ, công nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo đã đến phòng điều trị, hỏi thăm sức khoẻ, chúc tết các đồng chí thương binh nặng.

 Tại buổi gặp mặt, đồng chí thương binh Lê Văn Quý, đại diện cho 94 thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm xúc động cảm ơn sâu sắc Bộ trưởng Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà, chúc tết các thương, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm; cảm ơn Bộ Công an; Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tỉnh uỷ, UBND; Công an tỉnh và các ban, ngành chức năng.

“Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm, động viên chúng tôi rất nhiều lần, đã để lại tình cảm không gì nói hết được. Hôm nay, có những người không thể đến được đã nhờ tôi nói những tình cảm của chúng tôi dành cho cá nhân đồng chí Bộ trưởng và Bộ Công an. Mặc dù bận nhiều việc nhưng đồng chí vẫn dành thời gian cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui, rất trân trọng điều đó. 94 anh, chị em chúng tôi là 94 hoàn cảnh, 94 loại thương tật nhưng chúng tôi đều quý mến, dành nhiều tình cảm cho đồng chí Bộ trưởng” - đồng chí Lê Văn Quý xúc động.

Phương Thuỷ
.
.