Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Văn phòng Bộ Công an và Cục An ninh Đối ngoại

Thứ Hai, 07/02/2022, 13:52

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2022, động viên tập thể Văn phòng Bộ và Cục An ninh đối ngoại tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công mới...

Sáng 7/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm, động viên, chúc tết CBCS Văn phòng Bộ Công an.

Đón đồng chí Bộ trưởng có Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ; lãnh đạo chủ chốt, Chuyên viên cao cấp của Văn phòng Bộ...

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Văn phòng Bộ Công an và Cục An ninh Đối ngoại -0
Bộ trưởng Tô Lâm thăm, chúc Tết CBCS Văn phòng Bộ.

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm về tình hình của đơn vị trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Văn phòng Bộ đã tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy; đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình ANTT lên Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Đã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo Bộ họp Thường trực Chính phủ và tổ chức giao ban Bộ đầu Xuân Nhâm Dần 2022 bảo đảm chất lượng. Đồng thời, đã phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc tết các tập thể trong lực lượng CAND trong dịp Tết; phục vụ lãnh đạo Bộ đi chúc Tết, kiểm tra công tác trực, ứng trực trong các ngày nghỉ tết.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Văn phòng Bộ Công an và Cục An ninh Đối ngoại -0
Trung tướng Tô Ân Xô báo cáo tình hình của đơn vị trong dịp Tết.

Công tác bảo đảm trật tự nội vụ, bảo vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy, cảnh quan môi trường Trụ sở 44 Yết Kiêu tết được đảm bảo, không để xảy ra cháy, nổ hoặc mất an ninh, an toàn trong thời gian nghỉ Tết. CBCS Văn phòng Bộ đón xuân vui vẻ, tiết kiệm, an toàn; chấp hành nghiêm các quy định của Ngành, của địa phương nơi cư trú; không có CBCS vi phạm hoặc xảy ra tai nạn; sau Tết CBCS cơ bản đảm bảo sức khỏe, đi làm đúng thời gian theo quy định...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Văn phòng Bộ đạt được trong năm 2021 và trong thời gian qua, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ huy, chỉ đạo các mặt công tác Công an. Đặc biệt, trong dịp Tết vừa qua, CBCS Văn phòng đã cùng với toàn lực lượng tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy; đôn đốc các mặt công tác bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Văn phòng Bộ Công an và Cục An ninh Đối ngoại -0
Bộ trưởng Tô Lâm động viên CBCS Văn phòng Bộ.

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới CBCS Văn phòng Bộ, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn trong năm 2022, tập thể Văn phòng tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, lập nhiều thành tích, chiến công mới.

* Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã thăm, động viên CBCS Cục An ninh đối ngoại.

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về các mặt công tác của đơn vị, Trung tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại cho biết, ngay sau tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm, Cục An ninh đối ngoại đã thực hiện các chuyên đề công tác, xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; bắt tay ngay vào công việc ngay từ đầu năm, có kế hoạch đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động. Đơn vị đã bố trí lực lượng trực ban, trực chiến đầy đủ, ứng trực theo quy định; tổ chức đón Tết an toàn; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Văn phòng Bộ Công an và Cục An ninh Đối ngoại -0
Trung tướng Dương Hà báo cáo với đồng chí Bộ trưởng các mặt công tác của đơn vị.

Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại khẳng định, trong năm 2022, tập thể đơn vị sẽ quyết tâm cố gắng, đổi mới mạnh mẽ tư duy làm việc, phấn đấu đạt kết quả công tác chuyên môn cao hơn, xây dựng lực lượng An ninh đối ngoại ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Văn phòng Bộ Công an và Cục An ninh Đối ngoại -0
Bộ trưởng Tô Lâm hoan nghênh những kết quả, thành tích mà Cục An ninh đối ngoại đạt được.

Thăm, động viên CBCS Cục An ninh đối ngoại, Bộ trưởng Tô Lâm hoan nghênh những kết quả, thành tích mà tập thể lãnh đạo, CBCS của đơn vị đạt được, đồng thời đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục cần phát huy truyền thống của một lực lượng quan trọng, tinh nhuệ, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Văn phòng Bộ Công an và Cục An ninh Đối ngoại -0
Bộ trưởng Tô Lâm với CBCS Cục An ninh đối ngoại.

Để đáp ứng mục tiêu tiến lên chính quy, hiện đại vào năm 2025, Bộ trưởng đề nghị CBCS Cục An ninh đối ngoại cần phải tăng cường nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực an ninh đối ngoại. Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ thông tin, trí tuệ thông minh vào các mặt công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với đội ngũ cán bộ trẻ, sáng tạo, Cục An ninh đối ngoại sẽ đổi mới các mặt công tác, nâng tầm hiện đại, nắm chắc thông tin, tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước, Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an những chủ trương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và công tác an ninh đối ngoại...

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.