Bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Minh Lý giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học ANND

Thứ Bảy, 28/05/2022, 16:51

Chiều 28/5, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại trường Đại học An ninh nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục An ninh nội địa, Học viện Chính trị CAND, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học ANND…

Trường Đại học An ninh nhân dân có Hiệu trưởng mới -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ duyệt đội danh dự CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng trường Đại học ANND, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học ANND kể từ ngày 1/6/2022.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học ANND; chúc mừng Thiếu tướng Phan Xuân Tuy và Thiếu tướng Đoàn Minh Lý được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Minh Lý  giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học ANND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Phan Xuân Tuy và Thiếu tướng Đoàn Minh Lý.
Thiếu tướng Phan Xuân Tuy (SN 1966, quê quán Nghệ An) nhập ngũ vào CAND năm 1983, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1988; có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, trình độ Cao cấp Lý luận chính trị. Trong quá trình học tập và công tác, đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng bộ môn Học viện ANND, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND. Từ tháng 7/2020 đến nay, đồng chí là Hiệu trưởng trường Đại học ANND.

Thiếu tướng Đoàn Minh Lý (SN 1964 tại Đồng Tháp) nhập ngũ vào CAND năm 1983, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1989. Trình độ Tiến sĩ Luật và Cao cấp Lý luận chính trị. Thiếu tướng Đoàn Minh Lý đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng rồi Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Từ tháng 5/2021 đến nay, đồng chí được điều động đến nhận công tác và đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Trường Đại học An ninh nhân dân có Hiệu trưởng mới -0
Ban giám hiệu Đại học ANND tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng Đoàn Minh Lý.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Đoàn Minh Lý, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Trên cương vị công tác mới, với nhiệm vụ chính trị được giao, tôi mong rằng đồng chí không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục rèn luyện bản thân, phát huy trình độ và trải nghiệm của bản thân đã có để xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, tăng cường siết chặt về kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tôi cũng mong muốn nhà trường giúp đỡ và tạo điều kiện để đồng chí Hiệu trưởng mới cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Trường Đại học An ninh nhân dân có Hiệu trưởng mới -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí mới được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Minh Lý nguyện phấn đấu đoàn kết, cùng Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ công nhân viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trường Đại học An ninh nhân dân có Hiệu trưởng mới -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu dự buổi lễ. 

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Xuân Tuy cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện; hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực để hoàn thành nhiệm vụ công tác mới.

Phú Lữ
.
.