Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tăng cường hợp tác, trấn áp tội phạm ma túy

Thứ Bảy, 08/01/2022, 18:22

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tăng cường trao đổi thông tin về tội phạm ma túy liên quan đến hai nước; thông tin về các đường dây, tụ điểm phức tạp, đối tượng truy nã về ma túy đang lẩn trốn tại Lào và mở rộng ra cả khu vực “Tam giác vàng”.

Chiều 8/1 tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Trung tướng Thonglek Mangnomek, Thứ trưởng Bộ Công an Lào.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của hai Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, sau khi Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào ký Văn bản bổ sung Kế hoạch hợp tác năm 2020 và Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy vào tháng 8/2021 tại Thủ đô Vientiane, Bộ Công an Việt Nam đã ban hành Kế hoạch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an 10 tỉnh giáp biên giới với Lào xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tăng cường hợp tác, trấn áp tội phạm ma túy -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Về hợp tác phòng, chống ma túy, đồng chí Thứ trưởng cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cùng Công an các địa phương giáp Lào thường xuyên phối hợp rà soát các nguồn tin, lập danh sách các đầu mối, đối tượng truy nã, đường dây phạm tội về ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước. Về hợp tác xây dựng trụ sở làm việc cho Công an các bản, cụm bản giáp biên với Việt Nam, tính đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã khởi công xây dựng với tổng số 167 bản, trong đó 36 bản đã hoàn thành.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin thêm, với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành xây dựng kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; hoàn thành thu thập, bổ sung thông tin dân cư trên cả nước, tiến hành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” dữ liệu, đồng bộ vào hệ thống và cấp mã số định danh cho công dân toàn quốc; hoàn thành triển khai chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân…

Tăng cường hợp tác, trấn áp tội phạm ma túy -0
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai Bộ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai Bộ đã ký kết. Trong đó tăng cường trao đổi thông tin về tội phạm ma túy liên quan đến hai nước; thông tin về các đường dây, tụ điểm phức tạp, đối tượng truy nã về ma túy đang lẩn trốn tại Lào và mở rộng ra cả khu vực “Tam giác vàng”. Xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, phối hợp tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa tội phạm.

Phối hợp rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về hợp tác kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất; Kế hoạch phối hợp hành động giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Việt Nam và Ủy ban Trung ương kiểm soát lạm dụng ma túy Lào về kiểm soát, chống vận chuyển, buôn bán trái phép các chất ma túy, hướng thần và tiền chất. Thống nhất kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa hai Bộ về hợp tác phòng, chống ma túy. Tạo điều kiện thuận lợi cho Công an các tỉnh giáp biên hai nước triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho Công an bản giáp biên hoàn thành đúng tiến độ đề ra…

Tăng cường hợp tác, trấn áp tội phạm ma túy -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Thonglek Mangnomek và các đại biểu dự buổi làm việc.

Thứ trưởng Thonglek Mangnomek đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm; đồng thời tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Lào - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thonglek Mangnomek cùng Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào đã đến thăm Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, trấn áp tội phạm ma túy -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với Thứ trưởng Thonglek Mangnomek một số thông tin về Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tăng cường hợp tác, trấn áp tội phạm ma túy -1
Thứ trưởng Thonglek Mangnomek và Đoàn công tác Bộ Công an Lào tham quan Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.
Khổng Hà
.
.