Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản

Thứ Hai, 18/12/2023, 15:42

Hai bên đã triển khai thành công nhiều nội dung trong chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác, hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio, từ 15-18/12, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có các buổi gặp, làm việc với Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia (CSQG) Nhật Bản Ogata Yoshimi, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật Sugi Ryotaro, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

* Tại buổi gặp, làm việc với ngài Phó Tư lệnh Cơ quan CSQG Nhật Bản, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Nhật Bản vào dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao (1973 - 2023) thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác Nhật Bản -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Phó Tư lệnh Ogata Yoshimi.

Trong 50 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, kết nối địa phương.

Hai bên cũng thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan CSQG Nhật Bản đạt nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Nổi bật là hai bên đã triển khai thành công nhiều nội dung trong chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác, hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia; bảo vệ an ninh, an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp và công dân nước này ở nước bên kia. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 7 Đối thoại An ninh Việt - Nhật cấp Thứ trưởng, cùng nhau trao đổi nhiều nội dung quan trọng, chiến lược liên quan đến tình hình an ninh khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, duy trì tổ chức Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng luân phiên thường niên năm 2024 tại Nhật Bản; tích cực đàm phán nhằm ký kết “Biên bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an và Cơ quan CSQG Nhật Bản” trong năm 2024; quan tâm đàm phán Hiệp định dẫn độ, phối hợp chặt chẽ trong việc giảm tỉ lệ người Việt Nam phạm tội tại Nhật Bản…

 * Tại buổi gặp, làm việc với nguyên Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật Sugi Ryotaro, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn những đóng góp của nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro với Bộ Công an Việt Nam; thông báo Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Nhật Bản đã và đang duy trì quan hệ thường xuyên, triển khai nhiều hoạt động hợp tác và phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; khẳng định trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác.

Tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác Nhật Bản -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro hỗ trợ thúc đẩy các Dự án viện trợ trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm cho Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc về quan hệ hai nước Việt Nam – Nhật Bản nói chung và giữa Bộ Công an với các cơ quan chức năng Nhật Bản nói riêng sẽ tiếp tục phát triển, hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

* Tai buổi làm việc với đại diện lãnh đạo JICA để trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Bộ Công an đánh giá cao vai trò quan trọng của JICA, là cầu nối phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong triển khai các chương trình, dự án viện trợ; đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng JICA Việt Nam rất tốt đẹp và đạt nhiều kết quả thực chất.

JICA đã giúp Bộ Công an Việt Nam triển khai một số dự án đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp trang thiết bị, phương tiện trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CSGT, các khóa tập huấn về an ninh mạng, điều tra tội phạm, chống khủng bố, chống tham nhũng, điều tra tội phạm ma túy, tư pháp hình sự, an toàn giao thông, bảo vệ sở hữu trí tuệ, cải tạo phạm nhân...

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đề nghị JICA tiếp tục tạo điều kiện ưu tiên nguồn vốn đầu tư đối với các dự án dành cho Bộ Công an Việt Nam; tiếp tục mở rộng các chương trình, nội dung viện trợ, tài trợ khác trên lĩnh vực công nghệ cao, đào tạo Công an xã, công tác phòng cháy chữa cháy…

Khổng Hà
.
.