Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thứ Sáu, 21/10/2022, 17:47

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Chuẩn tướng Abu Syed Mohammod Bakir, Quyền Tư lệnh Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ) tại Abyei (Phái bộ UNISFA).

Từ ngày 17 - 21/10, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đã tham gia Đoàn của Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ làm Trưởng đoàn, thăm, kiểm tra lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA.

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà lưu niệm tặng Chuẩn tướng Abu Syed Mohammod Bakir.

Phát biểu tại buổi làm việc với Chuẩn tướng Abu Syed Mohammod Bakir, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh về quá trình chuẩn bị lực lượng và cử CBCS CAND tham gia hoạt động GGHB LHQ thời gian qua; khẳng định việc triển khai lực lượng GGHB Việt Nam tại Abyei góp phần thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn, đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, năm 2022, Bộ Công an Việt Nam đã cử 1 sĩ quan Cảnh sát đi thực hiện nhiệm vụ tại Cục Hoạt động hòa bình LHQ (New York, Hoa Kỳ) và 3 sĩ quan Cảnh sát triển khai hoạt động tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS). Bộ Công an Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia hoạt động GGHB LHQ, cử luân phiên thay thế và cử mới lực lượng triển khai hoạt động tại các Phái bộ, nghiên cứu mở rộng địa bàn, trong đó có Phái bộ UNISFA.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định những thông tin về Phái bộ UNISFA và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ rất hữu ích để Việt Nam hiểu thêm và cân nhắc khả năng cử các cán bộ và đơn vị Công an tham gia Phái bộ trong thời gian tới.

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Chuẩn tướng Abu Syed Mohammod Bakir cùng các thành viên đoàn công tác.

Chuẩn tướng Abu Syed Mohammod Bakir cùng các cơ quan chức năng của Phái bộ UNISFA đánh giá cao trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp của lực lượng GGHB Việt Nam. Mặc dù mới được triển khai tới Phái bộ, Đội Công binh số 1 và Tổ Công tác UNISFA đã có nhiều đóng góp vì cộng đồng, để lại ấn tượng đối với đồng nghiệp quốc tế và người dân sở tại.

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huy chương tặng cán bộ Đội công binh số 1.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác đã tới thăm các đơn vị quốc tế tại Phái bộ; tới thăm hỏi, động viên, tặng quà CBCS Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại Đội Công binh số 1 và Tổ Công tác UNISFA; dự Lễ trao huy chương GGHB LHQ tặng Đội Công binh số 1 và Tổ Công tác UNISFA; thăm một số vị trí triển khai công tác trên thực địa và một số công trình dân sinh đang thi công tại Abyei của Đội Công binh số 1; thăm, làm việc với Thị trưởng Abyei…

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc -3
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà của Bộ Công an tặng các lực lượng GGHB của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA.
Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Đội Công binh số 1.
Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc -2
Đoàn công tác tham quan doanh trại của Đơn vị hỗ trợ Nepal.
Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc -1
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các thành viên của Tiểu đoàn bộ binh Ấn Độ.
PV
.
.