Bộ Công an phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra

Thứ Tư, 11/09/2024, 15:48

Ngày 11/9, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra -0
Tại lễ phát động, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm để tỏ lòng tiếc thương, chia sẻ sự mất mát, đau thương với gia đình các nạn nhân; ghi nhận tấm gương dũng cảm hy sinh của CBCS khi làm nhiệm vụ phòng, chống cơn bão số 3.

Bão số 3 đã gây ra thiệt hại nặng nề tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Hậu quả, đến nay thống kê sơ bộ ban đầu đã có 212 người chết, mất tích, 764 người bị thương, trong đó có 3 CBCS Công an hy sinh và một số cán bộ bị thương trong thi hành nhiệm vụ.

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, tích cực, quyết liệt trong công tác phòng, chống, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm ANTT, lực lượng CAND đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, đã triển khai rất nhiều biện pháp, trong đó có 11 nhóm nhiệm vụ cấp bách ứng phó với thiên tai; chủ động ban hành và thực hiện nghiêm túc 5 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với diễn biến của bão số 3 và mưa lũ sau bão. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó; chủ động tuyên truyền vận động sơ tán, di dời phương tiện và người dân về nơi trú ẩn an toàn; bố trí CBCS sẵn sàng ứng trực đảm bảo ANTT; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát động toàn thể CBCS CAND từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.

Trong bão lũ, đã xuất hiện nhiều CBCS Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vượt khó, vượt gian nan, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ nhằm cứu người, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình sau bão và hoàn lưu sau bão đã liên tiếp gây mưa, lũ lớn kéo dài, tiếp tục gây nhiều hậu quả phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nhiều hậu quả tiềm ẩn về ANTT. Dù đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng quan tâm hỗ trợ, nhưng hoàn cảnh người dân vùng bão, lũ vẫn hết sức khó khăn do mất người thân, mất nhà cửa, bị cô lập, thiếu lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra -0
Thứ Trưởng Trần Quốc Tỏ ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. 

Với truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND; tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân, tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã phát động toàn thể CBCS CAND từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn tích cực hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, tri ân, hỗ trợ CBCS Công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thi hành nhiệm vụ ở vùng tâm bão đi qua và mưa lũ kéo dài bắt đầu từ 14h ngày 11/9 với tinh thần khẩn trương, ý nghĩa và hiệu qủa thiết thực.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra -2
Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động.

Để đợt phát động đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng thời tiếp tục đảm bảo ANTT, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ kéo dài, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả về chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống, khắc phục, cứu nạn, cứu hộ theo chức năng, nhiệm vụ, theo địa bàn được phân công quản lý. Ngay sau hội nghị này, tổ chức phát động CBCS tích cực ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ kéo dài gây ra và tri ân, hỗ trợ CBCS Công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thi hành nhiệm vụ với hình thức hợp lý và hiệu quả cao nhất.

Kịp thời việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCS CAND anh dũng hy sinh, bị thương trong quá trình bảo đảm ANTT, phòng, chống, khắc phục, cứu nạn, cứu hộ do thiên tai, bão lũ gây ra, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, hiệu quả tích cực; nắm bắt những gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm đề xuất hoặc chỉ đạo đề xuất khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; đồng thời sớm có biện pháp, hình thức nhân rộng các điển hình tiên tiến thúc đẩy phong trào.

Về công tác tuyên truyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cục truyền thông CAND chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương và cử phóng viên, tổ công tác, phương tiện tác nghiệp tiếp tục tăng cường có mặt tại các địa bàn trọng điểm để tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đảm bảo về những hoạt động cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; nêu đậm, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng lưu ý các cục nghiệp vụ cần phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương chủ động về kinh phí, nguồn kinh phí và đề xuất phân bổ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, mưa lũ và thường trực chiến đấu, công tác của toàn lực lượng CAND; rà soát và tham mưu tổ chức khắc phục, sửa chữa các cơ sở, trụ sở Công an các cấp bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra… Thực hiện tốt các biện pháp y tế trong cứu nạn, cứu hộ, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, cấp phát thuốc hỗ trợ hợp lý trong vùng tâm bão, mưa lũ.

Đồng thời, chủ động công tác hậu cần đảm bảo phục vụ toàn lực lượng CAND thực hiện công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu. Cùng với đó, chủ động các phương án, kế hoạch bảo đảm ATTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm các loại, nhất là đối với những hành vi vi phạm và tội phạm lợi dụng bão, lũ, thiên tại đề hoạt động.

Về phía Công an các địa phương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời tham mưu sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản đến nơi an toàn. Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men. Chủ động phương án bảo đảm ANTT, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và Nhà nước, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng bão lũ, thiên tai để hoạt động. Thực hiện tốt chế độ chính sách, kịp thời khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời động viên, thăm người bị nạn, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT.

Xuân Mai
.
.