Bộ Công an gặp mặt Đoàn làm phim “Phố trong làng”

Thứ Hai, 28/03/2022, 14:37

Bộ phim "Phố trong làng" được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xây dựng là một trong các hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Gặp mặt Đoàn làm phim “Phố trong làng”. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam và ekip tổ chức sản xuất cùng dàn diễn viên phim “Phố trong làng”.

Bộ Công an gặp mặt Đoàn làm phim “Phố trong làng” -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chủ trì buổi gặp mặt.

Nhằm tuyên truyền hiệu quả hoạt động và chủ trương bố trí Công an xã chính quy, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã phối hợp VFC tiến hành sản xuất và phát sóng bộ phim “Phố trong làng” trên VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam). Bộ phim được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xây dựng là một trong các hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962-20/7/2022).

Đây là một bộ phim với nội dung truyên truyền về vai trò, hiệu quả của công tác triển khai bố trí Công an xã chính quy-một đề tài mới, lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình nhưng đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả, tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp với những khó khăn chưa hề có trong tiền lệ cả về mặt khách quan và chủ quan nhưng ê kíp thực hiện bộ phim đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, việc sản xuất và phát sóng 58 tập phim trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã được hoàn tất.

Bộ Công an gặp mặt Đoàn làm phim “Phố trong làng” -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện bộ phim “Phố trong làng”, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 4 tập thể, 9 cá nhân.  

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chúc mừng thành công của bộ phim và trao quà tặng ekip nghệ sĩ, diễn viên tham gia bộ phim.

Bộ Công an gặp mặt Đoàn làm phim “Phố trong làng” -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng thành công của bộ phim và trao quà tặng ekip nghệ sĩ, diễn viên tham gia bộ phim.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và một trong những điểm nhấn quan trọng là việc triển khai chủ trương bố trí Công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao việc VFC phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an sản xuất bộ phim truyền hình dài tập “Phố trong làng”, thể loại phim chính luận đã phát sóng trên VTV1 thời gian qua, phản ánh những khó khăn, vất vả ban đầu từ cơ sở vật chất đến vấp phải những hủ tục làng quê, lề lối cũ… cùng với những phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy về xã đã từng bước giải quyết các nút thắt, lấy được thiện cảm của Nhân dân, bảo đảm ANTT, giúp địa phương xây dựng nông thôn mới thành công.

Bộ phim đã làm nổi bật được hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ, những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nói chung và lực lượng Công an xã chính quy nói riêng.

Bộ Công an gặp mặt Đoàn làm phim “Phố trong làng” -0
Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.

Việc bộ phim được đông đảo khán giả đón xem, đánh giá cao đã góp phần động viên, khích lệ CBCS Công an, đặc biệt là lực lượng Công an xã chính quy tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng những đóng góp của ekip thực hiện bộ phim đối với lực lượng CAND, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, VFC, ekip tổ chức sản xuất, đạo diễn, quay phim, kĩ thuật viên và các diễn viên đã thông qua việc hình tượng hóa hình ảnh CBCS Công an xã vào các vai diễn trong bộ phim để tuyên truyền lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Đài Truyền hình Việt Nam, VFC tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.

Bộ Công an gặp mặt Đoàn làm phim “Phố trong làng” -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đại biểu dự buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Thanh Hải bày tỏ sự trân trọng, cảm kích trước tình cảm của lãnh đạo Bộ Công an dành cho Đài truyền hình Việt Nam, VFC cũng như đội ngũ văn nghệ sĩ, ekip đoàn làm phim “Phố trong làng”.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải nêu rõ, Đài Truyền hình Việt Nam trong những năm qua và đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND luôn đồng hành và thực hiện rất nhiều hoạt động truyền thông. Trong đó, ngoài phần tin tức, chương trình chính luận, các chương trình văn hóa, nghệ thuật cũng luôn luôn được lồng ghép các thông điệp với nội dung phục vụ cho việc phản ánh các mặt công tác trong lực lượng CAND; đặc biệt là các giá trị mà lực lượng CSND đóng góp cho xã hội, đảm bảo cho nhân dân cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như thể hiện hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Trong năm 2022, Đài Truyền hình Việt Nam có rất nhiều chương trình khác đã và đang được triển khai chuẩn bị kỹ lưỡng để làm sao có những kế hoạch tuyên truyền, truyền thông hiệu quả nhất. Sắp tới đây, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ cố gắng chỉ đạo ekip thực hiện tốt bộ phim “Đấu trí” với nội dung phản ánh về lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng như rất nhiều chương trình khác nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động chung của lực lượng nhưng đồng thời cũng có điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

Vũ Linh
.
.