Bộ Công an đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Pháp và Ireland

Chủ Nhật, 06/10/2024, 15:50

Nhân dịp tháp tùng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp từ ngày 4-8/10 và trước đó là tới Cộng hòa Ireland từ ngày 1-3/10, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã có cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ nước sở tại.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Ireland James Browne, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ireland thể hiện Việt Nam coi trọng, xác định Cộng hòa Ireland là một trong những đối tác quan trọng ở châu Âu vì hòa bình, hợp tác và phát triển, trong đó quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Ireland là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương, cần được thúc đẩy xứng tầm, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Bộ Công an đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Pháp và Ireland -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Ireland James Browne.

Bày tỏ tình cảm tốt đẹp với đất nước con người Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa 2 nước, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế văn hoá, xã hội của Việt Nam trong hơn 20 năm qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Ireland James Browne cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã bảo đảm an ninh, an toàn cho doanh nghiệp, công dân Ireland tại Việt Nam; đề nghị Bộ Công an Việt Nam xem xét hợp tác xây dựng khung khổ pháp lý chung, hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, hiệu quả hơn, nâng cao năng lực hợp tác trong lĩnh vực ANTT và thực thi pháp luật. Nghiên cứu đàm phán, ký kết “Hiệp định dẫn độ” và “Hiệp định chuyển giao người thi hành án phạt tù” nhằm tạo khuôn khổ, hành lang pháp lý cho các hoạt động hợp tác.

Thúc đẩy hợp tác phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, khủng bố, đưa người di cư bất hợp pháp, an ninh mạng. Tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai nước là thành viên.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị phía Ireland tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Uỷ viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023 - 2025 và ứng cử các nhiệm kỳ tiếp theo; xem xét ủng hộ ứng viên của Bộ Công an Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên Ban lãnh đạo thường trực INTERPOL khu vực châu Á tại Kỳ họp Đại hội đồng INTERPOL lần thứ 92 tại Scotland; hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ An ninh trên không, kỹ năng, chiến thuật tác chiến trên tàu bay, kinh nghiệm trong thu thập, xác minh, phân tích, xử lý thông tin trong lĩnh vực này và xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hoà bình thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng James Browne bày tỏ mong muốn, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH ở mỗi nước.

Bộ Công an đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Pháp và Ireland -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Ireland James Browne cùng các đại biểu.

* Tại Cộng hòa Pháp, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Nội vụ và Cơ quan phòng chống khủng bố, Tổng cục An ninh nội địa.

Tại buổi làm việc, hai bên đã điểm lại kết quả hợp tác trong thời gian qua, thống nhất một số vấn đề cụ thể trong phương hướng hợp tác thời gian tới.

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy ký kết các Bản ghi nhớ về lĩnh vực xuất nhập cảnh, tạo điều kiện và đảm bảo an ninh an toàn cho công dân, doanh nghiệp nước này du lịch, kinh doanh, học tập và làm việc tại nước kia. Tích cực phối hợp phòng, chống di cư bất hợp pháp; phối hợp đấu tranh từ sớm, từ xa với các đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp. Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi thông tin về cơ cấu chức năng, nhiệm vụ về công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố, quan hệ phối hợp giữa các bộ, ngành và các tổ chức xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, như an ninh mạng, phòng, chống khủng bố quốc tế; tiếp tục phối hợp nâng cao năng lực, trình độ cho lực lượng chuyên trách của Công an Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ. 

Tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin chống khủng bố thông qua Đại diện Tổng cục An ninh nội địa Pháp phụ trách khu vực Đông Nam Á và Tùy viên Công an Pháp tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố, đảm bảo an ninh các lợi ích mỗi nước để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn không để các vụ tấn công khủng bố xảy ra.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đều bày tỏ mong muốn, trong thời gian tiếp theo, mối quan hệ hợp tác sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH của mỗi nước.

PV
.
.