Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào

Thứ Sáu, 02/08/2024, 18:39

Việc phối hợp triển khai xây dựng thành công Hệ thống dữ liệu dân cư (DLDC) và căn cước công dân (CCCD) tại Lào sẽ là một biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Ngày 2/8, Bộ Công an Lào tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Dự án xây dựng Hệ thống DLDC và CCCD. Đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào -0
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong nêu rõ, Chính phủ Lào xác định, việc triển khai dự án là điều kiện tốt giúp Chính phủ Lào quản lý dân cư một cách khoa học, hệ thống, đồng thời cũng là cơ sở vững chắc cho việc triển khai xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số tại Lào, bắt kịp xu thế chung của các nước trong khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, để triển khai thành công dự án, khối lượng công việc là rất lớn, Bộ Công an Lào sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong nhân sự thực hiện và các giải pháp công nghệ. “Để hoàn thành tốt được dự án rất cần có sự sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ tận tình của Bộ Công an Việt Nam”, đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào nhấn mạnh.

Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, việc phối hợp với Bộ Công an Lào triển khai thành công Dự án xây dựng Hệ thống DLDC và CCCD tại Lào là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và 2025 của Bộ Công an Việt Nam.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: "Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Bộ Công an Lào trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng các điều kiện cho việc triển khai dự án; cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm triển khai dự án đúng chất lượng và đúng tiến độ đề ra".

Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào -0
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, để hoàn thành tốt được dự án rất cần có sự sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ tận tình của Bộ Công an Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam sẽ tăng cường nhân lực tại Công an các địa phương đã kết nghĩa sang hỗ trợ Bộ Công an Lào trong việc triển khai dự án; hỗ trợ chuyên gia trong thời gian 2 năm sau khi bàn giao hệ thống để Bộ Công an Lào từng bước làm chủ hệ thống quản lý dân cư và CCCD.

Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, việc phối hợp với Bộ Công an Lào triển khai thành công dự án là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và 2025 của Bộ Công an Việt Nam.

Tại hội nghị, các chuyên gia của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thành công Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Việt Nam như vấn đề về cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ, công tác bảo mật thông tin, công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đưa ra định hướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và chính quyền các địa phương của Lào cần thực hiện quyết liệt đồng bộ việc triển khai dự án, trong đó đặt công tác phối hợp giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Lào làm trọng tâm. Thủ tướng Chính phủ Lào cũng đánh giá rất cao và bày tỏ tình cảm sâu sắc với sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam mà trực tiếp là Bộ Công an Việt Nam trong việc thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống DLDC và CCCD tại Lào.

Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào -0
Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác tham dự hội nghị.

Bên lề hội nghị, đồng chí Sonexay Siphandone đã gặp, trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam vì đã giúp đỡ Chính phủ và Bộ Công an Lào trong suốt thời gian vừa qua.

Hội nghị Quán triệt triển khai Dự án xây dựng Hệ thống DLDC và CCCD là hội nghị hợp tác chuyên sâu để hiện thực hóa “Bản ghi nhớ xây dựng, triển khai hệ thống quản lý dân cư và CCCD” do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng  Vilay Lakhamphong ký kết ngày 11/7/2024 vừa qua.

Biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào -0
Thủ tướng Sonexay Siphandone trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bên lề hội nghị.

Việc phối hợp triển khai xây dựng thành công Hệ thống DLDC và CCCD tại Lào sẽ là một biểu tượng lớn của quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Lực lượng Công an hai nước khẳng định sẽ cố gắng hết khả năng của mình để dự án được triển khai xây dựng hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời cũng là công trình hướng tới chào mừng Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ XII và Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

Khổng Hà
.
.