Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “điểm sáng” đặc biệt trong phát triển kinh tế quốc gia

Thứ Sáu, 09/01/2026, 18:00

Chiều 9/1, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiến độ xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Tham gia Đoàn công tác của Bộ trưởng có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số cục chức năng của Bộ Công an.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, UBND, lãnh đạo các sở, ngành, nhà thầu thi công...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả, tiến độ thi công các hạng mục của Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; những mục tiêu, cơ hội, lợi ích to lớn sau khi dự án hoàn thành trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói riêng, miền Bắc và cả nước nói chung.

Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang điều hành những nội dung thảo luận, trao đổi tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo Bộ trưởng Lương Tam Quang những tồn tại, khó khăn và đề xuất các nội dung cụ thể có liên quan nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và những dự án thành phần.

Trên tinh thần bám sát, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án và trước những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm và các đơn vị có liên quan đã trao đổi thông tin, thống nhất những nội dung cụ thể.

Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -0
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, Bộ Công an cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường tuyên truyền khi dự án hoàn thành sẽ biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình trở thành một hệ sinh thái kinh tế hàng không đẳng cấp khu vực và quốc tế. Không chỉ người dân ở xung quanh khu vực Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình mà cả tỉnh Bắc Ninh, khu vực Đồng bằng sông Hồng về quyền lợi được thụ hưởng từ đội ngũ lao động, hạ tầng, cảnh quan… góp phần tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án.

Dẫn chứng một số dự án đang và đã triển khai mang lại rất nhiều lợi ích ở các tỉnh, thành, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Thời gian không chờ đợi chúng ta. Hiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang có những quyết sách rất nhanh, điều đó đặt ra yêu cầu đối với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần phải “tốc độ” hơn nữa trong triển khai các công trình, dự án, phần việc.

Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -0
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo rất sâu sát quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bộ phận đã thúc đẩy, hỗ trợ tiến độ xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Đánh giá những vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Có 4 công tác lớn cần tập trung giải quyết, gồm: Khẩn trương hoàn thành những nội dung liên quan đến giá đất, bồi thường, tái định cư; phê duyệt dự án các khu tái định cư; giải quyết những vấn đề liên quan tiềm ẩn; xác định cụ thể quy trình, thủ tục để hoàn trả những công trình có liên quan.

Giao nhiệm vụ cho từng cục chức năng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh trong giải quyết, thực hiện các phần việc liên quan, Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ: Giải quyết nhanh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu trong triển khai dự án. Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng thông tin “đều đã được giải quyết”. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng, đảm bảo đúng tiến độ triển khai các dự án. Đối với Tập đoàn Masterise, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công những phần việc, dự án để phục vụ cho APEC.

Chuyển lời động viên của đồng chí Tổng Bí thư đến chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai dự án trên tinh thần “tất cả vì lợi ích chung của đất nước”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Việc hoàn thành Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế hàng không, kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện thành công hai mục tiêu chào mừng 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Nhấn mạnh đến vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Đây cũng là dự án đầu tiên nhà đầu tư tự sử dụng nguồn lực của mình. Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình cũng là “điểm hút” rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới tìm đến Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư… trong việc phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an triển khai dự án, bảo đảm ANTT.

Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -1
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -0
Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -2
Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình có tổng diện tích 1.960 ha, trong đó đã giải phóng mặt bằng xong giai đoạn 1 diện tích 124,7 ha. Diện tích cần giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 khoảng 1.835 ha thuộc phạm vi nằm trên địa bàn 4 xã: Gia Bình, Nhân Thắng, Lâm Thao, Lương Tài (lớn nhất là xã Lương Tài, khoảng 1.013 ha).

Cùng với đó, các dự án liên quan gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình (dự án BT1) tổng chiều tuyến dài 12km, quy mô mặt cắt ngang 80m, tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ; Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng; Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) có tổng chiều dài tuyến 27,7 km, mặt cắt ngang 120m với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Ninh đã dự kiến 44 khu vực khoáng sản với tổng diện tích 858,2ha, tổng tài nguyên dự báo 310.955.000m³ đủ để đáp ứng cho tất cả các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh (dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình nhu cầu đất đắp cho cả 2 giai đoạn khoảng 70.000.000m³).

Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục liên quan đến giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, bàn giao cho nhà đầu tư đủ mặt bằng phục vụ thi công đường băng và các công trình phục vụ APEC đúng tiến độ yêu cầu.

Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Cụ thể, một số hạng mục như hoàn thành toàn bộ việc kiểm kê phần diện tích đất ở trước ngày 15/1/2026; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các khu vực tái định cư, nghĩa trang, phục vụ di chuyển mộ nằm trong dự án trước ngày 30/1/2026; hoàn thành việc di chuyển, bàn giao mặt bằng trong phạm vi đường băng và các hạng mục công trình phục vụ APEC trước ngày 5/2/2026; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với toàn bộ phần diện tích trong phạm vi đường băng và các công trình phục vụ APEC trong tháng 1/2026; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội trước 30/6/2026.

Để phục vụ quá trình triển khai dự án, ngay từ đầu tháng 10/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai dự án do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đã thành lập Tổ Thường trực hàng ngày kiểm điểm tiến độ dự án; đã đặt một Trung tâm ứng trực về giải phóng mặt bằng tại xã Lương Tài để tập trung lực lượng tập trung cao cho công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án; huy động các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng với quân số khoảng gần 1.000 người phục vụ dự án; hàng tuần UBND tỉnh đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án.

Biến Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thành “cực hút” phát triển kinh tế quốc gia -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại các xã, phường, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, công việc, trình tự thủ tục liên quan đến dự án thuộc thẩm quyền của cấp xã theo quy định. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của nhà đầu tư dự án, nhìn chung, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan đến nay rất khả quan.

Hoàng Phong - Khổng Hà
.
.