Bảo đảm ANTT vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và phụ cận

Thứ Ba, 10/09/2024, 15:04

Ngày 10/9, tại Công an tỉnh An Giang, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị về công tác bảo đảm ANTT vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và phụ cận.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc, Trưởng phòng và Trưởng một số Công an cấp huyện Công an các tỉnh, thành phố thuộc vùng ĐBSCL và một số địa phương phụ cận có liên quan.

Bảo đảm ANTT vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và phụ cận -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại hội nghị.

ĐBSCL là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước. Thời gian qua, thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch, biện pháp, chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững an ANTT, phục vụ đắc lực việc triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL và phụ cận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác bảo đảm ANTT của vùng.

Bảo đảm ANTT vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và phụ cận -0
Bảo đảm ANTT vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và phụ cận -1
Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá sâu, làm rõ hơn tình hình, kết quả các mặt công tác bảo đảm ANTT, cũng như chỉ rõ những việc chưa làm được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Đồng thời, dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, sát với thực tiễn công tác của từng đơn vị, địa phương nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc gây mất ANTT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong bảo đảm ANTT vùng ĐBSCL và phụ cận thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Chủ động rà soát các địa bàn trọng điểm, vấn đề tiềm ẩn phức tạp để xây dựng phương án xử lý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm từ các Cục nghiệp vụ đến Công an cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở mọi âm mưu, hoạt động chống phá, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, dân tộc, tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, giữ vững ANTT vùng ĐBSCL và phụ cận trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, đảm bảo cao nhất ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bảo đảm ANTT vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và phụ cận -0
Bảo đảm ANTT vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và phụ cận -1
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trước đó, chiều 9/9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hoà Hưng, TP Long Xuyên, An Giang).

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.