Xứng đáng “lá chắn thép” giữa đại ngàn Tây Nguyên
Chiều 14/4, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (4/4/2001 - 4/4/2026). Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ dự và chủ trì buổi gặp mặt.
Dự buổi gặp mặt còn có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên; lãnh đạo Công an các địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.
Về phía địa phương có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành…
Tại buổi gặp mặt, Đại tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cho biết, tiền thân của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên là Tiểu đoàn CSCĐ số 1 thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ (nay là Bộ Tư lệnh CSCĐ) được thành lập ngày 16/8/1978, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Tây Nguyên diễn biến phức tạp. Đơn vị đã tham gia hàng trăm đợt truy quét, đấu tranh trấn áp các đối tượng phản động Fulro, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Trải qua nhiều lần điều động, kiện toàn tổ chức, đến ngày 4/4/2001, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên và Miền Trung chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của lực lượng CSCĐ tại khu vực.
Hiện nay, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT, chống khủng bố, giải cứu con tin, truy bắt tội phạm nguy hiểm… đồng thời tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Bộ máy tổ chức gồm 9 đầu mối trực thuộc, với các đơn vị đóng quân tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Trong suốt 25 năm qua, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã lập nhiều chiến công nổi bật. Đơn vị đã tham gia xử lý hiệu quả các vụ việc gây rối an ninh trật tự quy mô lớn tại Tây Nguyên vào các năm 2001, 2003 và 2004; phối hợp triệt phá nhiều chuyên án phức tạp, trong đó có vụ việc tại xã Ia Chim (tỉnh Kon Tum cũ) vào năm 2019. Đặc biệt, trong vụ việc tấn công trụ sở chính quyền tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) rạng sáng 11/6/2023, Trung đoàn đã nhanh chóng huy động 350 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng triển khai 7 mũi tấn công, truy quét và bắt giữ các đối tượng, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, Trung đoàn còn chú trọng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ. Nội dung huấn luyện không ngừng được đổi mới, sát với thực tiễn chiến đấu, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, kỹ chiến thuật và thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Nhiều năm liền, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…
Đại tá Diêm Công Toàn khẳng định, trong thời gian tới, Trung đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng lực lượng CSCĐ “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên bày tỏ quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên thời gian qua. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, xứng đáng là "lá chắn thép" trên địa bàn Tây Nguyên, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên khai giảng khoá huấn luyện chiến sĩ mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên