Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông”

Thứ Ba, 10/03/2026, 13:30

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở..., những ngày này, các già làng, trưởng bản tại các xã miền núi, biên giới của TP Huế cũng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong ngày hội bầu cử của toàn dân.

Già làng, trưởng bản nhiệt tình tham gia vận động, tuyên truyền 

Có mặt tại địa bàn miền núi phía Tây Nam TP Huế, dọc tuyến tỉnh lộ 14B và cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua các xã miền núi Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng, chúng tôi thấy rõ không khí ngày hội với cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu và áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 nổi bật giữa không gian khoáng đạt, yên bình.

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông” -0
Già làng Hồ Văn Dương trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử với Công an xã Nam Đông.

Qua trò chuyện, có thể thấy rõ bà con dân bản xem bầu cử là sự kiện rất quan trọng, gắn với quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân. Trung tá Võ Hữu Tài, Trưởng Công an xã Nam Đông cho biết, sau khi sáp nhập, xã có 19 thôn với 2.251 hộ; 9.226 nhân khẩu với gần 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số đó, việc tiếp cận thông tin bầu cử của nhiều hộ vẫn còn một số hạn chế nhất định. Vì vậy các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã đi đến từng hộ gia đình để giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông” -0
Thanh niên xã vùng cao Nam Đông phấn khởi trước khi diễn ra "Ngày hội non sông".

Già làng Hồ Văn Dương cho biết, những ngày này, ông cùng với 10 già làng khác trên địa bàn xã Nam Đông đã trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền ý nghĩa của cuộc bầu cử, tuyên truyền về quyền lợi của người dân khi tham gia các cuộc tiếp xúc với các ứng cử viên. Qua đó, thu hút thêm nhiều người dân quan tâm, tham gia các cuộc tiếp xúc này.

Tại cuộc tiếp xúc các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 13 tại các xã miền múi Long Quảng, Khe Tre và Nam Đông mới đây, nhiều cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn đề đạt nguyện vọng, gửi gắm niềm tin đến các ứng cử viên. Cụ thể, đề nghị quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học; tạo điều kiện thúc đẩy sinh kế bền vững cho bà con…

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông” -0
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế kiểm tra công tác bầu cử tại xã miền núi Nam Đông.

Các cử tri ở miền núi bày tỏ sự đồng tình khi các ứng cử viên cam kết, nếu trúng cử, sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa; tập trung phát triển kinh tế gắn với du lịch, dịch vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính theo phương châm lấy người dân làm trung tâm; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt các ứng cử viên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chuyển tải trung thực tiếng nói của nhân dân; thông tin đầy đủ, kịp thời đến bà con các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và HĐND thành phố, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đại biểu dân cử với cử tri.

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông” -0
Cử tri ở xã miền núi Nam Đông đề đạt nguyện vọng, gửi gắm niềm tin đến các ứng cử viên.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến thực chất về trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường an ninh, an toàn, góp phần kiến tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống bình yên, văn minh và hạnh phúc...

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông” -0
Già làng Hồ Minh Chòong (trái) ở xã Long Quảng cùng người dân bản xem danh sách các ứng cử viên.

Tại xã miền núi Long Quảng, nơi có 98% bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động người dân càng thể hiện rõ nét. Già làng Huỳnh Minh Chòong ở thôn Ư Rang (xã Long Quảng) những ngày qua liên tục đến thăm, tuyên truyền vận động các hộ dân ở khu vực hẻo lánh, phối hợp rà soát, kiểm tra danh sách cử tri để tránh thiếu sót...

 “Để bà con nắm rõ thông tin, sẵn sàng cho Ngày hội non sông của dân tộc, những ngày qua, tôi cùng nhiều già làng trên địa bàn xã đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con tới nhà văn hóa tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên cũng như xem danh sách cử tri. Có nhiều gia đình ban ngày lên rẫy nên ban đêm, các già làng tranh thủ đến từng nhà tuyên truyền, làm rõ những thông tin liên quan đến bầu cử để bà con hiểu tường tận về quyền, nghĩa vụ công dân”. Thiếu tá Lê Minh Hoàng, Trưởng Công an xã Long Quảng chia sẻ. 

Đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân biên giới

Tương tự, trên dãy Trường Sơn dọc đường Hồ Chí Minh qua các xã miền núi biên giới từ A Lưới 1 đến A Lưới 5 của TP Huế, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang rất rộn ràng. Trên những con đường quanh co men theo đại ngàn Trường Sơn, cờ Tổ quốc tung bay trước hiên nhà, những tấm băng rôn, khẩu hiệu đỏ thắm nổi bật giữa màu xanh đại ngàn. Tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, bảng niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên được đặt trang trọng để người dân tiện theo dõi. Không khí chuẩn bị bầu cử cũng hiện diện trong những cuộc trò chuyện thường ngày, trong các buổi họp thôn và từng chuyến đi vận động của già làng, trưởng bản.

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông” -0
Cán bộ thôn Ar Bả Nhâm, xã biên giới A Lưới 2 đang rà soát thông tin về cuộc bầu cử.

Xã A Lưới 1 cũng là địa phương có 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi với người dân. Nhiều già làng ở vùng cao này trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử. Với uy tín và sự am hiểu phong tục tập quán của đồng bào, tiếng nói của các già làng luôn được bà con tin tưởng lắng nghe, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với từng người dân nơi vùng biên viễn.

Già làng Lê Bình Mây (trú thôn Đeng Pleng 1, xã A Lưới 1) chia sẻ: “Người dân rất phấn khởi khi bầu chọn người cán bộ có đức, có tài, có tinh thần giúp đỡ nhân dân và làm việc cho Nhà nước”. Thời điểm này, già làng Mây cũng như các già làng ở A Lưới 1 đang “chạy đua” tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử đến từng người dân. Qua đó, giúp bà con nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia bầu cử là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân.

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trước “Ngày hội non sông” -0
Những băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn Trường Sơn.

Toàn xã A Lưới 1 hiện có hơn 8.000 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại 11 điểm bầu cử để người dân kiểm tra, đối chiếu thông tin. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát danh sách cử tri, bố trí các điểm bỏ phiếu phù hợp với điều kiện địa hình miền núi, đồng thời tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Do địa bàn rộng và có nguy cơ bị chia cắt khi thời tiết xấu, xã cũng xây dựng các phương án dự phòng, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu. Việc sử dụng song song tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số giúp thông tin về bầu cử đến với người dân đầy đủ hơn và dễ hiểu hơn. Đối với các cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, địa phương sẽ bố trí hòm phiếu phụ đảm bảo mọi người đều thực hiện quyền công dân của mình.

Không chỉ riêng xã A Lưới 1, tại xã A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới, A Lưới 5; công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai rất khẩn trương. Tại xã A Lưới 2, do điều kiện địa hình phức tạp, nhiều bản làng nằm sâu, một số bản nằm đối biên với các bản của nước bạn Lào nên lực lượng tuyên truyền, trong đó có các già làng, trưởng bản phải đến từng nhà để đưa thông tin bầu cử đến với mỗi người dân.

Họ là tấm gương trong chấp hành chủ trương, chính sách, đi đầu trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Việc phát huy vai trò của già làng trong bầu cử không chỉ góp phần bảo đảm tỷ lệ cử tri tham gia cao, thực hiện đúng quy định, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ở khu vực miền núi, vùng biên giới.

Hải Lan
.
.