Lực lượng CAND: Duy trì vị thế đất nước an ninh, an toàn, kiến tạo phát triển
Một trong những nhiệm vụ của lực lượng CAND trong nhiệm kỳ Đại hội XIV là duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo nền tảng cho thành công của phát triển.
Trong chương trình làm việc, thảo luận về các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham luận với chủ đề: “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.
Để bạn đọc hiểu rõ hơn về những vấn đề cốt lõi trong tham luận của Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội, phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Công an Trung ương về những định hướng trong công tác Công an thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng; những định hướng về bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng CAND, cụ thể hóa phong trào thi đua Ba nhất; đổi mới tư duy hành động của lực lượng CAND...
Phóng viên: Xin đồng chí chia sẻ khái quát nội dung và những vấn đề cốt lõi trong tham luận của Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội XIV của Đảng?
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là Đại hội rất quan trọng, có tính chất lịch sử, Đảng bộ Công an Trung ương tham dự có trọng trách rất lớn. Trong đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương có bài tham luận rất quan trọng với chủ đề: “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.
Tại bài tham luận, đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, trong bối cảnh nhiệm kỳ XIII, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều yếu tố thách thức, tác động nhưng Đảng ta thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, đặc biệt trong những năm cuối nhiệm kỳ, đã có những bước tiến mới mang tính lịch sử, đột phá, bước ngoặt. Trong thành công này, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND.
Tham luận khẳng định, với tinh thần gương mẫu, tiên phong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác Công an có những bước tiến rõ rệt; lực lượng Công an đã đề cao trách nhiệm, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn giữ vững an ninh, trật tự; khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong nhiệm kỳ mới này, lực lượng CAND sẽ đóng góp gì cho sự phát triển của đất nước, thì trong bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng đã xác định rõ: Trước những cơ hội và những thách thức đặt ra, đặc biệt là nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, lực lượng CAND có trách nhiệm rất lớn với 4 nhóm nhiệm vụ. Đó là:
Thứ nhất, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND; tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.
Thứ hai, duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo nền tảng cho thành công của phát triển.
Thứ ba, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đi đầu trong công tác an sinh xã hội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.
Thứ tư, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và thương mại an ninh, củng cố tiềm lực an ninh, đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước.
Đồng chí Bộ trưởng nêu rất rõ trong bài phát biểu, thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh, sự gương mẫu đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt là những kiến tạo, phát triển với những Nghị quyết chiến lược của Trung ương, đóng góp vào việc thực hiện thành công các mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập Nước trong nhiệm vụ lần này.
Phóng viên: Trong thời gian tới, Công tác Công an sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Một trong những nội dung mà Đảng bộ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng nhấn mạnh, đó là tính hành động trong thực hiện nhiệm vụ Đại hội lần này. Nội dung này cũng thể hiện hết sức mạnh mẽ trong chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và đồng chí Bộ trưởng đó là đổi mới tư duy từ thực hiện, chuyển từ “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, chuyển từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”.
Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, lực lượng Công an sẽ triển khai ngay chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội theo đúng tinh thần trong bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng. Đặc biệt, Bộ Công an xác định, trong nhiệm kỳ Đại hội XIV và những năm tiếp theo nhiệm vụ xuyên suốt đó là lực lượng CAND không chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tạo ổn định cho phát triển mà còn thực hiện kiến tạo phát triển và đóng góp xây dựng cho sự phát triển.
Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tập trung triển khai hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm mà đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra trong tham luận tại Đại hội XIV và 8 định hướng công tác lớn của lực lượng Công an để khẳng định vai trò chủ công nòng cốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng mà đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo ngay trước thềm Đại hội.
Bổ sung các định hướng về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong Nghị quyết Đại hội XIV để cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.
Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng Công an, đặc biệt trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an ninh, an toàn, góp phần vào thành công của Đại hội?
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Đảng uỷ Công an Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Bộ, Bộ Công an xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lớn nhất của lực lượng CAND trong suốt năm 2025 và đầu năm 2026 nên ngay từ đầu năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Công an có Tiểu ban ANTT do một đồng chí Thứ trưởng được phân công là Trưởng Tiểu ban. Toàn lực lượng CAND đã triển khai cao độ phương tiện, con người, kế hoạch, phương án, đề án công tác đảm bảo ANTT, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng QĐND và các bộ, ngành, địa phương liên quan, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, trên phạm vi cả nước, trọng tâm là Thủ đô Hà Nội, vùng lõi là các khu vực, địa điểm diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu.
Trong những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các lực lượng chức năng khác, không quản ngại gian khó triển khai phương án bảo vệ Đại hội ở cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, thiết lập vành đai, thế trận an ninh liên hoàn khép kín, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động Đại hội, các đoàn đại biểu, khách mời theo đúng chương trình đề ra, không để bị động, bất ngờ, vừa không để gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.
Đến thời điểm này có thể nói, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các phương án theo đúng kế hoạch, đặc biệt là cao điểm trong thời gian diễn ra Đại hội, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí

Lực lượng CAND đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia