"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" đưa tiện ích số đến với người dân
Đây là Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID", hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06 do Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an tổ chức lễ ra quân vào sáng 16/5.
Chuyển đổi số quốc gia là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó Đề án 06 là điểm sáng, đóng vai trò bản lề. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã nỗ lực xây dựng, phát triển và đưa các tiện ích của Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNeID vào đời sống. Tuy nhiên, để công cuộc chuyển đổi số thực sự thành công, điều cốt lõi là phải lấy người dân làm trung tâm; người dân phải hiểu, biết cách sử dụng và được thụ hưởng những tiện ích số.
Chính vì vậy, việc Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động tham mưu, phát động chiến dịch gắn với Nền tảng “Bình dân học vụ số” là một sáng kiến rất thiết thực, kịp thời và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.
Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đánh giá cao, biểu dương tinh thần chủ động, xung kích, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cùng sự đồng hành, phối hợp của Thành đoàn Hà Nội, Công an TP Hà Nội và đặc biệt là sức trẻ, sự nhiệt huyết từ đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học, tiêu biểu là Đại học Điện lực, Đại học Mỏ - Địa chất.
Để chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đề nghị, với 6 đội hình tình nguyện chuyên trách cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên chính là những “đại sứ số”, những “tuyên truyền viên số” mang hình ảnh của lực lượng CAND đến với quần chúng. "Trong quá trình “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công, yêu cầu các đồng chí phải giữ thái độ hòa nhã, tận tình, kiên nhẫn, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”" - Đại tá Ngô Như Cường yêu cầu.
Đối với 6 đội hình tình nguyện vừa ra mắt, cần bám sát các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch. Đặc biệt chú trọng đến đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh; cần linh hoạt phương pháp, thời gian để hỗ trợ tối đa cho các em học sinh cấp 3 chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và không ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Đồng thời, chú trọng ghi nhận những phản hồi, vướng mắc của người dân để kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Cục các giải pháp hoàn thiện hệ thống.
Bên cạnh đó, Đại tá Ngô Như Cường cũng đề nghị, Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương và các trường đại học; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai diễu hành và trực tiếp xuống địa bàn cơ sở, để chiến dịch thực sự mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.
"Với sức trẻ, tri thức và sự quyết tâm của toàn thể các đồng chí, tôi tin tưởng rằng 'Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID' sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tiện ích số, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn", Đại tá Ngô Như Cường nhấn mạnh.
Phát biểu hưởng ứng tại chương trình, Thiếu úy Lò Minh Thuận, đại diện Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH khẳng định, tuổi trẻ Cục sẽ tiên phong về nhận thức, quyết liệt trong hành động; mỗi đoàn viên thanh niên trở thành một "tuyên truyền viên số" năng động, sẵn sàng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân.
Trong quá trình tiếp xúc, hướng dẫn người dân, tuổi trẻ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cam kết luôn giữ thái độ hòa nhã, kính trọng, lễ phép, kiên nhẫn lắng nghe và tận tình giải đáp với phương châm "Vì nhân dân phục vụ", đồng thời tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình tham gia các hoạt động.
Tại lễ ra quân, Thiếu úy Lò Minh Thuận cũng kêu gọi đoàn viên, thanh niên Thủ đô và sinh viên các trường đại học phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần đưa "Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID" hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Ngay khi ra quân, các đội hình đã triển khai chiến dịch màu hè số, hướng dẫn công dân số trên 2 địa bàn phường Phú Diễn và Nghĩa Đô với 139 tổ dân phố; đồng thời triển khai 30 điểm hướng dẫn/ 51 tuyến phố của 2 phường, hướng dẫn người dân về pháp luật giao thông đường bộ - Luật trật tự an toàn giao thông trên Nền tảng “Bình dân học vụ số”.
Ngoài ra, hướng dẫn 580 người dân hỗ trợ kích hoạt, sử dụng VNeID; hỗ trợ hướng dẫn 350 trường hợp cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh; hướng dẫn 213 người dân có thắc mắc khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn 1200 sinh viên các trường Đại học Điện lực, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Tài nguyên môi trường tham gia khoá học phổ cập kỹ năng số trên nền tảng "Bình dân học vụ số"....








Công an TP Hà Nội tiên phong triển khai chiến dịch số hóa 8 triệu hồ sơ phương tiện
Công an xã miền núi ở Huế nỗ lực giúp dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeiD
Công an Đồng Tháp triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân trên VneID