Dấu ấn Công an Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình
Khi lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh và quốc ca của Việt Nam vang lên khúc hùng tráng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại các phái bộ lại xúc động, tự hào…
Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc lực lượng CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định năng lực, bản lĩnh và uy tín của lực lượng Công an Việt Nam trên trường quốc tế.
Niềm tự hào từ Abyei
“Ở Abyei, Việt Nam đã trở thành cái tên quen thuộc hơn. Từ xa, người dân bản địa chỉ cần nhìn thấy quốc kỳ trên bộ quân phục là nhận ra và vui mừng chào đón bằng ngữ điệu bản địa. “Người Việt Nam tốt lắm, họ đã giúp chúng tôi rất nhiều”, những lời nói giản dị nhưng đầy khích lệ với mỗi CBCS đang thực hiện trọng trách đóng góp vào hòa bình chung”, Trung tá Vũ Trần Thắng mở đầu câu chuyện với chúng tôi.
Tết năm nay gần kề với thời điểm Tổ công tác số 3 chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, nhưng càng gần đến ngày về thì khối lượng công việc phải xử lý càng thêm nhiều, đòi hỏi các sĩ quan phải luôn căng mình với nhiệm vụ. Abyei đã bước vào mùa khô, các tuyến đường di chuyển được thuận lợi hơn nhưng nguồn nước và diện tích đồng cỏ bị thu hẹp, làm gia tăng tình trạng di cư và di chuyển của các nhóm dân du mục chăn thả gia súc, kéo theo nguy cơ xung đột sắc tộc và các vụ tấn công cướp tài sản, gia súc do các phần tử vũ trang lợi dụng cơ hội. Chỉ một va chạm nhỏ hoặc hiểu lầm giữa các nhóm sắc tộc cũng có thể bùng phát thành xung đột diện rộng, buộc phái bộ phải triển khai lực lượng can thiệp khẩn cấp để bảo vệ thường dân. Đặc biệt, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 12/2025 gây thương vong cho lực lượng GGHB của phái bộ khi thực hiện nhiệm vụ giám sát biên giới, mức cảnh báo an ninh được nâng lên nghiêm trọng, yêu cầu tăng cường giám sát và phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ càng trở nên áp lực khi phái bộ phải đối mặt với khó khăn về cắt giảm quân số, thu hẹp quy mô triển khai, trong khi yêu cầu bảo đảm an ninh và ổn định khu vực ngày càng cao.
Trải qua gần hai năm thực hiện nhiệm vụ tại Abyei, các sĩ quan Công an Việt Nam đã có bước trưởng thành rõ rệt về năng lực và kinh nghiệm quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử sĩ quan Công an tham gia hoạt động GGHB tại địa bàn này, cũng như đây là lần đầu tiên các đồng chí rời Tổ quốc đi thực hiện nhiệm vụ quốc tế với yêu cầu cao về chuyên môn và khả năng thích ứng. Trong khi đó môi trường công tác hoàn toàn khác biệt so với trong nước, từ điều kiện địa lý, văn hóa đến bộ máy và cơ chế vận hành của phái bộ LHQ, đòi hỏi sự chủ động học hỏi, nắm bắt tình hình, kinh nghiệm xử lý tình huống an ninh, xung đột phức tạp, bảo vệ dân thường và phối hợp đa quốc gia.
Những nỗ lực này đã được lãnh đạo phái bộ và các đối tác quốc tế đánh giá rất cao, thể hiện qua việc đề nghị tiếp tục gia hạn nhiệm kỳ lần thứ hai cho các sĩ quan Việt Nam; là minh chứng cho sự tín nhiệm, công nhận bản lĩnh và năng lực của lực lượng Công an Việt Nam trong môi trường quốc tế, dù công việc không hề dễ dàng và luôn tiềm ẩn rủi ro.
Rèn luyện bản lĩnh từ thực địa
Trở về Tổ quốc vào những ngày cuối năm 2025, sau nhiệm kỳ công tác, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh mang theo niềm tự hào về một chặng đường đã hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ thực địa Bor Field Office, bang Jonglei – một trong những địa bàn có tình hình an ninh, xã hội phức tạp của Nam Sudan đến Trung tâm tác chiến khẩn cấp; từ những hệ thống kỹ thuật, dữ liệu đến các hoạt động cộng đồng và đối ngoại, mỗi nhiệm vụ đều góp phần hun đúc cho Thiếu tá Nguyễn Thế Anh thêm bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần cống hiến của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, tiếp tục lan tỏa hình ảnh CAND bản lĩnh, nhân văn và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.
“Sau thời gian làm việc tại Bor Field Office, bang Jonglei, tôi được Phái bộ tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng Trung tâm tác chiến khẩn cấp và hỗ trợ cơ sở dữ liệu cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Nam Sudan (ECC & Database Support Unit). Đây là vị trí được xem là “đầu não” tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, đòi hỏi cao về năng lực kỹ thuật, khả năng điều phối và tinh thần trách nhiệm” -Thiếu tá Nguyễn Thế Anh cho biết.
Một trong những dấu ấn chuyên môn nổi bật của Thiếu tá Nguyễn Thế Anh là việc trực tiếp thiết kế và triển khai Hệ thống Quản lý thông tin tội phạm (Crime Management System – CMS) – một sản phẩm “Made in Vietnam”. Hệ thống CMS cho phép quản lý tập trung dữ liệu tội phạm, hỗ trợ phân tích, đánh giá xu hướng, dự báo diễn biến tình hình an ninh trật tự; đồng thời tạo ra các báo cáo phân tích phục vụ lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Nam Sudan trong công tác chỉ huy, điều hành và ra quyết định. Hiện nay, CMS đang được lực lượng Cảnh sát Nam Sudan sử dụng và dự kiến triển khai trên phạm vi toàn quốc trong năm 2026, góp phần phục vụ công tác nắm tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử sắp tới tại Nam Sudan.
Không chỉ để lại dấu ấn qua công việc chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại, tăng cường quan hệ với đồng nghiệp quốc tế và lực lượng sở tại. Đặc biệt, bức ảnh do Thiếu tá Nguyễn Thế Anh chụp về nữ Quan sát viên quân sự Việt Nam trong một buổi tiếp xúc cộng đồng đã được lựa chọn vào Top 80 và trình chiếu tại sự kiện kỷ niệm 80 năm LHQ (UN80) tại Osaka, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng từ trong nước, cùng kinh nghiệm công tác thực tiễn, anh cùng các cán bộ Công an đầu tiên làm nhiệm vụ GGHB LHQ đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới; tiếp nhận nhiệm vụ từ Phái bộ UNMISS và triển khai công việc theo đúng quy trình. Mỗi người đều hiểu rằng, ở đây không chỉ đơn thuần là “làm nhiệm vụ”, mà còn là thực hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam đối với hòa bình và ổn định của thế giới. Và chính trong khó khăn và thử thách, hình ảnh người cán bộ CAND - bản lĩnh, nhân ái, kỷ luật và vì nhân dân phục vụ - đã được khẳng định rõ ràng nhất trên trường quốc tế.
Đối với chúng tôi, mỗi ngày làm việc tại Phái bộ đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, mình vừa là sĩ quan của LHQ, vừa là đại sứ của đất nước Việt Nam và lực lượng CAND. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, linh hoạt, sáng tạo và luôn hướng về mục tiêu chung - vì hòa bình, vì nhân dân, vì hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”.
Đại tá Lê Quốc Huy, Phó trưởng phòng Văn phòng Thường trực về GGHB LHQ, nguyên Tổ trưởng Tổ công tác số 1, triển khai tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan

Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt Cấp độ 3 của Liên hợp quốc