Dẫn độ đối tượng phạm tội từ Australia về Việt Nam

Thứ Bảy, 16/05/2026, 15:11

Ngày 15/5, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Trung tá Đào Anh Tới, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiếp nhận đối tượng Phạm Thu Sương từ phía Australia để xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ việc dẫn độ đầu tiên từ Australia về Việt Nam, đánh dấu bước tiến đặc biệt quan trọng trong hợp tác pháp luật và tư pháp quốc tế giữa hai nước.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Phạm Thu Sương sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị để chuyển nhượng cho ông Bùi Văn Diên với số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thu Sương đã bỏ trốn sang Australia. Năm 2014, ông Diên làm đơn tố cáo Phạm Thu Sương gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang (nay là Công an tỉnh Đồng Tháp). Đến năm 2018, Phạm Thu Sương ủy quyền cho con trai là Nguyễn Trí Thông để giải quyết khoản nợ cho ông Diên.

Dẫn độ đối tượng phạm tội từ Australia về Việt Nam -0
Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm việc với Cảnh sát Liên bang Australia tại thành phố Sydney.

Ngày 23/3/2018, ông Diên có đơn xin bãi nại và rút đơn khiếu nại đối với Phạm Thu Sương. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự Việt Nam thì “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” chỉ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì vậy Phạm Thu Sương không được miễn trách nhiệm hình sự về tình tiết này. Công an tỉnh Tiền Giang (nay là Công an tỉnh Đồng Tháp) lập Yêu cầu dẫn độ số 834/YCDĐ-CATG(PC45) ngày 19/7/2016 để gửi cho cơ quan có thẩm quyền của Australia đề nghị xem xét dẫn độ Phạm Thu Sương về Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp Australia đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam để xem xét hồ sơ, tiến hành bắt giữ và hoàn tất thủ tục pháp lý phục vụ công tác dẫn độ.

Ngày 20/4/2026, Tổng Chưởng lý Australia đưa ra quyết định về việc đồng ý dẫn độ Phạm Thu Sương về Việt Nam và đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam sớm thực hiện việc dẫn độ. Theo thông báo từ phía Australia, hiệu lực thi hành của việc dẫn độ là 2 tháng kể từ khi lệnh dẫn độ có hiệu lực (trong trường hợp này chậm nhất là ngày 20/6/2026). Qua trao đổi với Cảnh sát Liên bang Australia, Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng trao đổi và thống nhất với bạn về việc bàn giao sẽ diễn ra vào ngày 15/5/2026.

Dẫn độ đối tượng phạm tội từ Australia về Việt Nam -0
Đoàn công tác Bộ Công an bàn giao đối tượng Phạm Thu Sương (thứ 3 từ trái qua) cho đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp sau khi về Việt Nam. 

Trước khi tiếp nhận đối tượng, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Cảnh sát Liên bang Australia tại thành phố Sydney.

Tại buổi làm việc, đại diện Cảnh sát Liên bang Australia và Bộ Công an Việt Nam đã tập trung trao đổi về cơ chế phối hợp trong công tác truy bắt, dẫn độ tội phạm và xử lý các vụ án có yếu tố xuyên quốc gia. Đại diện Bộ Công an Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của phía Australia trong việc xem xét, xử lý hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý để dẫn độ đối tượng Phạm Thu Sương về Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Hương
.
.