Đắk Lắk: Phát huy vai trò lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở
Sáng 15/1, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025, tổng kết phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 22 của Bộ Công an về công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.
Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào và bảo vệ ANTQ Bộ Công an.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cho biết, năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; xung đột, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, tỉnh Đắk Lắk phải đối mặt với nhiều thách thức mới về an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện và không gian mạng để xuyên tạc, kích động, chống phá. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giao thông… tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm 2025, tỉnh đã ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Một điểm nhấn nổi bật của phong trào là sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng. Công tác tuyên truyền được thực hiện linh hoạt qua hệ thống phát thanh cơ sở, các trang mạng xã hội chính thống, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức cảnh giác của nhân dân.
Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiếp tục được phát huy, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự…
Lực lượng Công an tỉnh đã tích cực nâng cao hiệu quả phong trào “Công an Đắk Lắk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân”, Chương trình “Mang Tết thiếu nhi đến buôn làng”, “Mẹ đỡ đầu”… và các hoạt động ý nghĩa như: “Hành quân hướng về cơ sở”, “Tặng quà bệnh nhân đang điều trị phong”, “Xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại bão lũ”…với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng...
Qua 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 22 của Bộ Công an, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với đặc thù địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Bộ Công an yêu cầu tiếp tục xác định phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và sự tham gia tự giác, tích cực của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả và nghiên cứu xây dựng các mô hình mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bảo đảm cả về số lượng, chất lượng và các điều kiện cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Nhân dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 283 cá nhân, tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 28 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 38 tập thể và 82 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Phát huy vai trò của Công an xã trong bắt giữ đối tượng truy nã