Chuyện rèn điều lệnh, luyện võ thuật của các học viên Công an

Thứ Ba, 20/01/2026, 07:09

Chúng tôi đến cơ sở 2 Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp (HL,BDNV&GDNN) số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội một ngày giữa tháng 1, khi không khí huấn luyện đầu khoá học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đang bước vào giai đoạn sôi nổi. Giữa khoảng sân rộng bao la, góc này là nhóm học viên đang rèn luyện võ thuật, góc kia là luyện bắn súng, cạnh đó là các nhóm học điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu của lực lượng CAND... Tiếng còi cùng âm thanh hô vang của cán bộ huấn luyện, tiếng bước chân theo nhịp... nô nức cả không gian.

Đổi mới công tác huấn luyện linh hoạt, phù hợp

Như thường lệ, trước đó, cứ vào dịp tháng 10 hằng năm, Trung tâm sẽ tổ chức tiếp nhận, khai giảng, quản lý, huấn luyện đầu khoá. Trong thời gian 5 tháng, các học viên sẽ được học về lịch sử, truyền thống của lực lượng CAND…; các nội dung Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND và các nội dung bổ trợ.

Trong đó, chú trọng rèn cho các em có được nền tảng thể lực tốt, ý chí và ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm trong môi trường vũ trang ăn, ở tập trung; có khả năng thực hành thuần thục các động tác kỹ thuật võ thuật; kỹ, chiến thuật chiến đấu và đặc biệt là khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ… được biên chế, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các hoạt động công tác đó sẽ bồi đắp thêm niềm tin, quyết tâm và tinh thần đồng chí, đồng đội, góp phần hình thành những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND trong tương lai.

Chuyện rèn điều lệnh, luyện võ thuật của các học viên Công an -0
Học viên luyện bài Quyền 38 động tác dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện.

Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 cho biết, năm học 2025 - 2026 đơn vị được giao huấn luyện hơn 1.000 học viên chính quy tuyển mới các trường CAND. Xác định phương châm "Lấy học viên là trung tâm của các hoạt động quản lý, huấn luyện", Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm luôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì nghiêm kỷ luật trong quản lý, huấn luyện học viên theo quy định.

Bên cạnh đó, duy trì các chế độ sinh hoạt, học tập của học viên theo nề nếp; kết thúc các khoá, cơ bản học viên đều đảm bảo thể lực; qua kiểm tra, đánh giá kết quả tỷ lệ học viên đạt Khá, Giỏi chiếm 70-80%, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện trong suốt quá trình quản lý, huấn luyện.

Với phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", trên cơ sở chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ trong xây dựng giáo án, bài giảng; phương pháp dạy học mới, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học viên; đảm bảo học viên vận dụng tốt vào thực tiễn công tác sau này.

Cùng với đó, nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ, đảm bảo cho học viên tiếp cận các nội dung huấn luyện trực quan, dễ hiểu và dễ vận dụng; huấn luyện theo quan điểm: từ dễ đến khó; cá nhân trước, tập thể sau; kỹ thuật trước, chiến thuật sau…; trong huấn luyện thường xuyên đặt ra những tình huống thực tế để thảo luận phương pháp xử lý linh hoạt. Chú trọng phổ biến, quán triệt kỹ các quy tắc đảm bảo an toàn. Theo dõi, phân loại học viên để có phương pháp bồi dưỡng, huấn luyện phù hợp, hiệu quả.

Và thực tế cho thấy, nhiều học viên tỏ ra hứng thú với việc học tập, huấn luyện tại Trung tâm. Nguyễn Phương Anh, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ, khoá huấn luyện giúp em nâng cao trách nhiệm và tính kỷ luật, hình thành tác phong nghiêm túc, chủ động; làm việc khoa học, chấp hành các mệnh lệnh. Đây là cơ sở quan trọng để em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành người cán bộ Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Quá trình huấn luyện, ban đầu mình gặp muôn vàn khó khăn như: cường độ huấn luyện cao, yêu cầu kỷ luật nghiêm ngặt và áp lực phải nhanh chóng thích nghi với môi trường chính quy. Đặc biệt, các môn học như điều lệnh, quân sự, võ thuật và bắn súng đòi hỏi tính chính xác, bền bỉ và tập trung cao độ. Từ đó, mình rút ra được bài học quan trọng về ý chí, tính tự giác, cũng như khả năng vượt qua được giới hạn của bản thân. Chỉ khi kiên trì, nghiêm túc, chấp hành kỷ luật và không ngừng tự hoàn thiện mới có thể tiến bộ và đáp ứng yêu cầu trở thành người chiến sĩ CAND "vừa hồng vừa chuyên", học viên Phương Anh trải lòng.

Chuyện rèn điều lệnh, luyện võ thuật của các học viên Công an -0
Học viên được đấu tập boxing sau khi đã thuần thục kỹ thuật võ thuật CAND.

Trong đội hình tập luyện bài Quyền 38 động tác, Hoàng Minh Nhật, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng, là học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba, môi trường bên ngoài khá thoải mái nên khi mới vào Trung tâm không được sử dụng điện thoại, thực hiện 11 chế độ trong ngày cảm giác chưa quen, hơi gò bó.

Tuy nhiên được sự quan tâm, động viên của Ban chỉ huy các cấp và các thầy quản lý, huấn luyện, đến nay sau 3 tháng, nam sinh đã thích nghi với nếp sống sinh hoạt, giờ giấc. Được các thầy quan tâm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, hay tâm sự, chia sẻ qua từng buổi giao ban đã giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, thân thuộc hơn với môi trường, dần quen với cường độ huấn luyện, tăng thể lực, tinh thần thoải mái hơn qua những buổi giao lưu, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ.

"Khó nhất là võ thuật, vì nhiều động tác phải sử dụng linh hoạt tất cả các cơ, liên hoàn tay chân, kỹ thuật phải đúng nếu không có thể gây ra chấn thương. Bắn súng cũng vậy, phải tập trung cao độ để không bị mất an toàn do súng là vũ khí sát thương", học viên Nhật chia sẻ.

Nhưng cũng chính từ nơi đây đã để lại cho em nhiều kỷ niệm ấn tượng. Đó là những lần tham gia đội hình văn nghệ; ngoài giờ học, buổi tối cán bộ và học viên quây quần bên nhau nhìn lại một ngày huấn luyện xem ưu điểm, hạn chế là gì, được nghe các thầy chia sẻ kinh nghiệm sống... Rồi đợt dịch đau mắt đỏ, Nhật bị đau và được đưa sang bộ phận y tế chăm sóc rất sát sao, chu đáo, cán bộ huấn luyện thường xuyên thăm hỏi. Hay bạn bè nhiều vùng, miền cùng bàn thảo về văn hoá, ngôn ngữ, được chia sẻ, thưởng thức đặc sản địa phương mỗi khi cuối tuần gia đình các bạn vào thăm... đều là những ký ức rất ấm áp, thân tình.

Đối với Võ Ái Huyền Trân, sinh viên Đại học Phòng cháy, chữa cháy đến từ miền quê xa xôi Gia Lai thì thời tiết và đồ ăn tạo ra sự khác biệt rất lớn. "Thời tiết chỗ mình rất mát, ở đây có lúc quá lạnh, có lúc quá nóng. Nhưng cũng may lúc nắng nóng các thầy tạo điều kiện cho che mặt, bôi kem chống nắng nên cũng đỡ. Đồ ăn hơi khác về khẩu vị nhưng dễ ăn, nên mặc dù hơi sút cân nhưng mình thấy khoẻ hơn nhiều", Trân so sánh. Nữ sinh cho biết, 3 tháng qua rất nhớ nhà, em được bố mẹ đến thăm 1 lần, còn chủ yếu là liên lạc qua điện thoại vào Chủ Nhật hàng tuần...

Thi đua "Ba Nhất" trong từng phần việc, kế hoạch

Ở lần tác nghiệp này, tôi được chứng kiến màn đấu tập boxing của các học viên, sinh viên. Trong không khí sôi động, hai vận động viên vận đồ bảo hộ màu xanh và màu đỏ giữa sàn đấu đối kháng. Xung quanh sàn đấu, ngoài dây đài có đầy đủ các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện chỉ huy các đơn vị, lực lượng đảm bảo và 4 thầy quản lý thường trực quan sát, hỗ trợ, đảm bảo các học viên an toàn thi đấu trong phần đài. Một thầy là trọng tài đứng bên trong phần đài để hướng dẫn, duy trì trận đấu. Bên ngoài, các học viên hào hứng cổ vũ cho các cặp đấu...

Theo Đại uý Nguyễn Bá Quang, cán bộ Tổ võ thuật, Ban Huấn luyện, Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1, mục đích của việc đấu tập là để các em cọ xát, tạo phản xạ sau này phục vụ công tác, chiến đấu. Quá trình rèn luyện tạo cho các em bản lĩnh, ý chí chiến đấu, biết được điểm chạm, điểm đánh... vận dụng vào thực tế công tác. "Khi các em học xong phần kỹ thuật võ thuật CAND, Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra, nếu các em đạt tiêu chí huấn luyện tốt sẽ có kế hoạch đi khám sức khoẻ. Chỉ khi đủ sức khoẻ, các học viên mới được huấn luyện đấu tập và tham gia các buổi đấu tập như hôm nay", anh thông tin.

Vừa rời sàn đấu với các đòn tay đấm thẳng, ngang, móc đầy nội lực, Trương Hà Sơn, học viên Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh cho biết, trước đây em là người nhút nhát, sức khoẻ yếu, sau đó tham gia đấu tập thì trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt hơn. "Bước lên sàn thì rất hồi hộp, hơi run, nhưng đấu xong thấy vui, đây là hoạt động cần thiết để chúng tôi cọ xát hơn về thể lực, sức dẻo dai, tính chịu đòn. Nguy cơ chấn thương cũng có, nhưng có quần áo bảo hộ và được sự rèn luyện, quán triệt của các thầy nên các học viên đều cẩn thận hơn", Sơn bộc bạch.

Tại khu vực huấn luyện bắn súng, Thiếu tá Vũ Thế Huỳnh, cán bộ Tổ bắn súng, Ban Huấn luyện của Trung tâm đang "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn đường ngắm cơ bản cho các sinh viên. Anh cho hay, trước mỗi khoá huấn luyện, các cán bộ huấn luyện như anh phải nghiên cứu, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, sau đó biên soạn giáo án, chuẩn bị vật chất, thao trường để khi đón học viên mới vào thì giảng dạy thật tốt.

"Nhiều em mới rời ghế nhà trường, chưa quen với cường độ, nhịp điệu của công tác, học tập, một số em còn nhớ nhà, chưa quen nội dung bắn súng, thậm chí rất sợ tiếng nổ, không dám cầm súng ngắm bắn... Chúng tôi làm công tác tư tưởng, cho các em lên ngồi phía sau bệ bắn để làm quen dần tiếng nổ, động viên tinh thần và có phương pháp huấn luyện phù hợp để đạt hiệu quả cao...", anh nêu kinh nghiệm.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 cho rằng, bên cạnh công tác chuyên môn, Trung tâm cũng hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ trưởng phát động, bởi đây là chủ trương rất đúng đắn, thiết thực trong việc xây dựng phẩm chất, đạo đức của người CBCS CAND trong kỷ nguyên mới.

Khoá huấn luyện tại Trung tâm trang bị cho học viên mới, lần đầu tiên bước vào môi trường vũ trang ăn, ở tập trung sẽ có cái nhìn tổng quan và nền tảng trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc sinh hoạt và mệnh lệnh của người chỉ huy; bồi đắp lòng trung thành với Tổ quốc, đồng bào và lực lượng CAND thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử truyền thống, hưởng ứng thi đua lập thành tích của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và của Trung tâm phát động; nâng cao trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động về nguồn, dân vận, thiện nguyện như: giúp nhân dân gặt lúa mùa mưa bão, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện, các em nhỏ vùng cao thuộc hộ nghèo và cận nghèo tại các điểm trường...

Quỳnh Vinh
.
.