Chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn và công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

Thứ Bảy, 21/03/2026, 19:02

Chiều 21/3, Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Các thế hệ đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân -0
Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên.

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, mà còn trực tiếp tham gia giáo dục, cải tạo, cảm hóa trại viên, học sinh, góp phần giúp họ nhận thức lại hành vi, hướng thiện và tái hòa nhập cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các công trình, phần việc thanh niên, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND.

Các thế hệ đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn và công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân -0
Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Đoàn Thanh niên lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba; 8 đoàn cơ sở được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an; Trung ương Đoàn; Trung ương Hội LHTN và nhiều cấp biểu dương, khen thưởng. Nhiều đồng chí sau khi trưởng thành đã tiếp tục khẳng định năng lực, phẩm chất, được bổ nhiệm vào nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, quan trọng.

Các thế hệ đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân -0
Đại uý Đoàn Văn Toàn, Phó Bí thư Đoàn Cục Cảnh sát Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD trình bày kết quả công tác đoàn qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Giang, nguyên Trưởng Ban Thanh niên Cục V26, nguyên Giám thị Trại giam Thanh Lâm; Đại tá Nguyễn Anh Hữu, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII, Giám thị Trại giam An Điềm và Đại uý Lê Hữu Vượng, Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Xuân Phước đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn, kinh nghiệm quy tụ đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ được giao; đặc biệt là đã có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, học sinh, trại viên, góp phần giữ vững các cơ sở giam giữ, thực hiện hiệu quả chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi.

Các thế hệ đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân -0
Thiếu tướng Phạm Văn Thân và Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên CAND trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tri ân những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Văn Thân yêu cầu tổ chức đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp, trọng tâm là xung kích thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động, phong trào Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Các thế hệ đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân -0
Các đại biểu giao lưu, chia sẻ về công tác đoàn và công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

“Mỗi cán bộ đoàn cần chủ động, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các phong trào thiết thực, hiệu quả gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn. Phát huy trí tuệ, sự sáng tạo, đăng ký và duy trì thực chất, hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, trọng tâm là công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ trong mọi tình huống”, Thiếu tướng Phạm Văn Thân nhấn mạnh và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tình nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần lan tỏa những hình ảnh nhân văn, tốt đẹp, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Các cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục tạo điều kiện đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, mạnh dạn tin tưởng giao việc cho tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên cống hiến; các đoàn viên cần nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, chủ động đảm nhiệm việc khó, việc mới, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thu Thuỷ
.
.