Bí quyết phá án nhanh của lính hình sự Cam Ranh

Thứ Ba, 26/07/2022, 08:22

Để góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, trong những năm qua Công an TP Cam Ranh luôn tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, bảo đảm ổn định ANTT địa bàn.

Nằm tiếp giáp với tỉnh Ninh Thuận, ngoài tuyến QL1A và đường sắt xuyên Việt, TP Cam Ranh còn có cảng hàng không quốc tế với nhiều tuyến bay thẳng đến các quốc gia, vùng lãnh thổ Trung Quốc, Hồng Kông, Nga, Hàn Quốc… và cảng biển quốc tế có vị trí chiến lược quan trọng nhất châu Á, được xác định là một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam đã từng đón nhiều chiến hạm hải quân Nhật Bản, Singapore, Philippines, Nga, Australia…

Bí quyết phá án nhanh của lính hình sự Cam Ranh -0
Đội CSHS Công an TP Cam Ranh trao đổi kế hoạch phá án.

Để góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, trong những năm qua Công an TP Cam Ranh luôn tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, bảo đảm ổn định ANTT địa bàn.

Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cam Ranh cho biết, không ít đối tượng gây án nhanh lúc nửa đêm, mờ sáng ở nơi vắng vẻ, dân cư thưa, không có camera, thủ đoạn gây án được mưu tính chi tiết để đối phó lực lượng chức năng, hiện trường một số vụ án gần như không để lại dấu vết hoặc mờ nhạt do thời tiết mưa, gió hoặc tác động trực tiếp của con người… nên khi vào cuộc khám nghiệm, điều tra truy xét vấp phải rất nhiều khó khăn trở ngại.

Mặt khác, Đội CSHS luôn trong tình trạng “ít người, nhiều việc”, địa bàn mở rộng đến 9 phường, 6 xã, trong đó có nhiều xã địa hình phức tạp từ làng biển, cánh đồng tôm đến đồi núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây không ít đối tượng hình sự từ các địa phương khác đến Cam Ranh gây án rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực tích cực làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, bám sát địa bàn cơ sở, tăng cường công tác tuần tra, quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự ở địa phương, kịp thời phát hiện nghi can từ nơi khác đến kết hợp thường xuyên cung cấp thông tin cho người dân nắm bắt thủ đoạn hoạt động của tội phạm… lực lượng CSHS Công an TP Cam Ranh tạo thế chủ động, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đội CSHS Công an TP Cam Ranh đã đấu tranh triệt xóa 5 nhóm tội phạm gồm 88 đối tượng liên quan; nổi cộm là nhóm gây rối trật tự gồm 13 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu...

Cùng thời gian đó đã điều tra làm rõ 131 vụ, nổi cộm nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu với các tội danh trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản và xâm phạm tính mạng sức khỏe với tội danh cố ý gây thương tích; truy thu tài sản có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm. Trong số đó có nhiều vụ án chưa rõ thủ phạm đã được các trinh sát hình sự “truy nóng”, bắt giữ đối tượng gây án nhanh gọn, được người dân bày tỏ sự tin yêu, cảm phục.

Điển hình,  vào sáng 8/7/2022, trong lúc anh Nguyễn Tuấn Dương (SN 1992, trú ở tổ Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh) dừng xe máy bên lề đường để cùng nhóm công nhân kỹ thuật di dời trụ tải điện thì bị kẻ gian trộm cắp. Sau hơn 3 giờ truy nóng, các trinh sát hình sự đã bắt giữ kẻ gây án là Mai Thanh Phong (SN 1983, trú ở tổ Phú Bình, phường Cam Phú, Cam Ranh); tiếp tục đấu tranh làm rõ hai vụ “đá xế” khác do đối tượng này gây ra, truy thu 3 chiếc xe máy.

Trước đó trong tháng 6/2022, Đội CSHS Công an TP Cam Ranh liên tiếp truy bắt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, trú ở phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Võ Hữu Thông (SN 1981, trú ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là hai đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp hoạt động biệt lập đã gây ra 9 vụ trộm xe máy.

Hay như vụ truy bắt nhanh đối tượng Lê Thanh Bình (SN 1985, trú ở 09/3 Chu Mạnh Trinh, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đến tiệm hớt tóc Mỹ Linh ở phường Cam Thuận giả vờ gội đầu rồi bất ngờ túm tóc, bịt mồm chủ tiệm Cao Thị Kim Liên (SN 1983, trú ở tổ Lộc An, phường Cam Lộc) đẩy vào nhà vệ sinh, trói tay nạn nhân, khóa cửa phòng để cướp đoạt túi xách có 2 ĐTDĐ và 500.000 đồng; hoặc triệt xóa đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi đề núp bóng đại lý vé số kiến thiết Phát Tài ở phường Cam Lợi do Nguyễn Thị Mỹ (SN 1967, trú ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều hành 8 “chân rết”…

Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP Cam Ranh chia sẻ, những kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của Đội CSHS đã góp phần cùng tập thể Công an TP Cam Ranh giữ vững danh hiệu Đơn vị quyết thắng trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, trong đó có hai năm (2018 – 2019) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, năm 2021 được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Hữu Toàn
.
.