Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XVI:

Dấu ấn trong công tác và khát vọng phụng sự nhân dân

Thứ Bảy, 07/03/2026, 06:42

Hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, cử tri TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến những ứng cử viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần hành động vì sự phát triển của địa phương và đất nước, vì cuộc sống yên bình của nhân dân. Đại tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng – là một trong những ứng cử viên tiêu biểu như vậy.

Sinh năm 1979, quê xã Cổ Đô (Hà Nội), trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia, Thạc sĩ Luật, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an trước khi được điều động về công tác tại Công an TP Đà Nẵng tháng 3/2022. Trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách An ninh và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố đã tham mưu, thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.

Bản lĩnh người chỉ huy trên mặt trận an ninh

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí chiến lược về An ninh quốc phòng. Đây cũng là một trung tâm du lịch – dịch vụ lớn với các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tầm quốc gia và quốc tế thường xuyên được tổ chức; là nơi thu hút đông đảo nhà đầu tư cũng như du khách trong nước và quốc tế. Năm 2025, thành phố đón hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú (tăng 15% so với cùng kỳ), trong đó có hơn 7,6 triệu khách nước ngoài. 2 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách lưu trú ước đạt 2,466 triệu lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, khách quốc tế đạt 1,517 triệu lượt (tăng 16,6%).

Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh xây dựng Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư phát triển, nỗ lực bứt phá, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế khu vực miền Trung- Tây Nguyên... Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và công nghệ, đà hội nhập quốc tế, nhiều loại tội phạm mới, tinh vi hơn, phức tạp hơn cũng nảy sinh.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nói chung, lực lượng An ninh nói riêng - có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn để phát triển kinh tế- xã hội.              

Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XVI: Dấu ấn trong công tác  và khát vọng phụng sự nhân dân -0
Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng.

Trên cương vị là Phó Giám đốc phụ trách An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã nỗ lực cùng lãnh đạo Công an Đà Nẵng từng bước xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; giữ vững thế chủ động tấn công, phòng ngừa từ xa, tham mưu hiệu quả các mặt công tác Công an; không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, khám phá nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo tốt các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Điển hình như vụ án sản xuất, lưu hành tiền giả do Trần Văn Miên cầm đầu; đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng, trong đó có nhóm các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ súng được in bằng công nghệ 3D, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững môi trường an ninh, an toàn trên địa bàn Đà Nẵng và cả nước.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XVI: Dấu ấn trong công tác  và khát vọng phụng sự nhân dân -0
Đại tá Nguyễn Đại Đồng kiểm tra công tác tại Công an xã miền núi A Vương.

Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt vụ việc liên quan chuỗi Phòng khám đa khoa Hữu Nghị, do các đối tượng người nước ngoài núp bóng đầu tư, sử dụng giấy tờ giả để hành nghề trái phép, “vẽ bệnh moi tiền”. Đại tá Nguyễn Đại Đồng cũng chỉ đạo lực lượng An ninh tiến hành xác minh ban đầu, lập hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT khởi tố các đối tượng có hành vi tương tự tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế, Phòng khám Đa Khoa Hữu Thọ. Kết quả đấu tranh của lực lượng Công an đã buộc các phòng khám nói trên phải chấm dứt hoạt động, hàng chục bị can liên quan bị khởi tố điều tra, trong đó có 3 bị can là người nước ngoài. Việc xử lý kiên quyết và nghiêm khắc những phòng khám “lang băm” đã góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người dân, chấn chỉnh tình trạng bát nháo trong lĩnh vực y tế tư nhân và lành mạnh hóa môi trường đầu tư…

Công tác quản lý người nước ngoài cũng đạt kết quả nổi bật với việc phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây hợp lợi dụng chính sách nhập cảnh để tổ chức cho người nước ngoài vào Việt Nam cư trú trái phép. Nhiều đối tượng bị Interpol hoặc Cảnh sát các nước truy nã, hay đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian lưu trú, lẩn trốn tại Đà Nẵng đã bị lực lượng An ninh phát hiện, xử lý…

Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XVI: Dấu ấn trong công tác  và khát vọng phụng sự nhân dân -0
Đại tá Nguyễn Đại Đồng kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 (tháng 11/2025) tại biển Cửa Đại, phường Hội An Đông.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nhiều, lực lượng An ninh Công an Đà Nẵng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm cho đất nước phát triển ổn định, cho nhân dân thành phố được sống trong môi trường an ninh, an bình. Những kết quả, chiến công đó in đậm bản lĩnh, trí tuệ, sự sắc bén của người chỉ huy lực lượng An ninh. Và đây chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều thành tích, chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh Công an Đà Nẵng cũng như cá nhân Đại tá Nguyễn Đại Đồng…

Hết lòng “Vì nhân dân phục vụ”

Không chỉ quyết liệt trong chuyên án, Đại tá Nguyễn Đại Đồng còn được ghi nhận bởi phong cách gần dân, sâu sát địa bàn. Được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 02 TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhìn nhận đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và cử tri thành phố.

Chương trình hành động của Đại tá Nguyễn Đại Đồng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm thực tiễn công tác, gắn chặt giữa trách nhiệm của người đại biểu dân cử với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XVI: Dấu ấn trong công tác  và khát vọng phụng sự nhân dân -0
Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XVI: Dấu ấn trong công tác  và khát vọng phụng sự nhân dân -0
Đại tá Nguyễn Đại Đồng đến vùng thôn bản biên giới thăm hỏi, biểu dương già làng, người có uy tín tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

Trọng tâm của chương trình hành động là thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; đóng góp ý kiến chất lượng vào các dự án luật liên quan đến quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, chuyển đổi số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an sinh xã hội – những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân và sự ổn định lâu dài của đất nước.

Phát huy kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí cho biết sẽ chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật; chú trọng phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa; đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen, xâm hại trẻ em; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bên cạnh các cam kết chung, chương trình hành động cũng thể hiện rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng địa bàn nơi tiếp xúc cử tri. Theo đó, đối với các phường ven biển như Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Hải, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đặc biệt quan tâm đến bài toán phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Việc hoàn thiện chính sách quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật được xem là yêu cầu cấp thiết. Cùng với đó là kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.   

Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XVI: Dấu ấn trong công tác  và khát vọng phụng sự nhân dân -0
Đại tá Nguyễn Đại Đồng đại diện Công an Đà Nẵng tặng quà Tết cho người dân miền núi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các khu vực đô thị mới, dân cư tăng nhanh như Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Đại tá Nguyễn Đại Đồng tập trung vào các vấn đề quy hoạch đồng bộ, phát triển hệ thống trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa…

Đối với địa bàn nông thôn, miền núi như Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, chương trình hành động nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân; chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, bảo vệ rừng và tài nguyên môi trường…

“Bằng tinh thần trách nhiệm, cầu thị và hành động quyết liệt, tôi mong muốn được đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của mình vào hoạt động của Quốc hội; góp phần xây dựng thành phố ngày càng bình yên, phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của cử tri”- Đại tá Nguyễn Đại Đồng chia sẻ khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Với sự thể hiện và kết quả công tác thời gian qua, Đại tá Nguyễn Đại Đồng được nhân dân thành phố ghi nhận, tín nhiệm, ủng hộ, đánh giá cao. Đồng chí cũng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba cùng 10 Bằng khen của Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng…

Từ thực tiễn trong công tác An ninh đến khát vọng phụng sự tại nghị trường, hành trình của Đại tá Nguyễn Đại Đồng cho thấy sự thống nhất giữa bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần hành động. Đó cũng là nền tảng để cử tri kỳ vọng vào một người đại biểu vừa am hiểu thực tiễn, vừa kiên định mục tiêu vì sự phát triển ổn định, lâu dài của đất nước và của Đà Nẵng- Thành phố đáng sống.

Thân Lai
.
.