Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.
Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.
Giữa sương mù dày đặc, nhiệt độ nhiều thời điểm chỉ từ 0 đến dưới 1°C, CBCS Công an xã Y Tý vẫn kiên trì bám bản, bám dân, không quản gian khó, trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định nơi ở theo tinh thần Chiến dịch Quang Trung.
Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.
Khu du lịch Núi Cấm (tỉnh An Giang) là khu du lịch đặc thù có dân cư sinh sống xen kẽ. Dưới chân núi có ấp An Hòa với khoảng 700 hộ dân; trên núi có 3 ấp với 883 hộ, tổng dân số khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống trong khu du lịch.
Từ sáng 11/1, hàng nghìn người là sinh viên và người dân ở Hà Nội đã đến hiến máu tại Lễ phát động chương trình hiến máu "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ XVIII năm 2026.
Khi phố phường lên đèn, cũng là lúc những bước chân tuần tra của lực lượng Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, lặng lẽ xuyên đêm, bảo vệ bình yên trên mỗi thôn xóm...
Sức mạnh từ nhân dân được xác định là yếu tố cốt lõi, mang tính quyết định trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn kiên trì phương châm, dựa vào dân, vì dân và phục vụ nhân dân. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác, đồng thuận trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Trong nhiều năm qua, tuyển sinh CAND luôn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của thí sinh và xã hội. Với mục tiêu tuyển sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn, công bằng, minh bạch; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí, Bộ Công an sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trên máy tính theo lộ trình. Trong đó, đối với Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp đại học trở lên sẽ triển khai tổ chức thi trên máy tính từ năm 2026. Đối với Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT, từ năm 2027 sẽ thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số trường song song tổ chức thi trên giấy đối với các trường còn lại. PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo về vấn đề này.
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn, lực lượng Công an cấp xã từ khu vực trung tâm đến các xã biên giới xa xôi ở Huế đã chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết nhằm đảm bảo ANTT, an ninh an toàn trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm.
Ngày 10/1, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Tại buổi lễ, nhiều phương tiện và khí tài đặc chủng hiện đại trong biên chế lực lượng CAND đã được giới thiệu, thu hút sự chú ý của người tham dự.
Thực hiện Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền đến từng khu dân cư trên địa bàn; đồng thời khuyến khích người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất – trung thành nhất – gần dân nhất”, Công an xã Kế Sách (TP Cần Thơ) vừa triển khai mô hình “Chỉ huy gương mẫu – Cán bộ tận tụy” “Tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ – Hết lòng vì nhân dân phục vụ”.
Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).
Sáng nay (10/1), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội.
Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Mô hình “Phát huy vai trò của bà con người dân tộc Khmer trong giữ gìn an ninh trật tự” tại ấp Tha La thuộc xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (cũ) nay là xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long được Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao.
Mỗi độ Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu vui chơi, lễ hội của người dân tăng cao cũng là lúc hoạt động mua bán, sử dụng pháo các loại có xu hướng “nóng” lên. Những năm gần đây, Bộ Quốc phòng sản xuất, cung ứng pháo hoa phục vụ nhân dân đã góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa lành mạnh, đúng quy định của pháp luật trong dịp Tết. Tuy nhiên, song hành với đó, các loại pháo nhập lậu, pháo tự chế, pháo hoa nổ trái phép vẫn len lỏi trên thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự và để lại những hệ lụy đau lòng cho xã hội.