Tổng thống Nigeria công khai tài sản cá nhân

Thứ Năm, 17/09/2015, 16:20
Ngày 3/9, trợ lý đặc biệt phụ trách truyền thông của Tổng thống Nigeria Garba Shehu thông báo: Tổng thống Muhammadu Buhari và Phó Tổng thống Yemi Osinbajo đã đệ trình các tài liệu chi tiết kê khai tài sản của họ đến Cơ quan Chống tham nhũng Nigeria (CCB). Đây là động thái hiện thực hóa cam kết chống tham nhũng đồng thời công khai tài sản cá nhân của mình nhằm thực hiện lời hứa minh bạch trong chiến dịch tranh cử.

Tân Tổng thống Muhammadu Buhari, 72 tuổi, thừa nhận ông có 5 căn nhà ở Daura, Kano và Abuja (tất cả đều nằm ở miền Bắc Nigeria) cùng với 2 căn nhà bằng bùn truyền thống ở vùng quê. Ngoài ra, ông Buhari còn sở hữu 2 mảnh đất chưa được khai thác ở Kano và cảng Harcourt. Buhari còn có một vườn cây ăn quả và một nông trại - bao gồm 170 con bò, 25 con cừu, 5 con ngựa, nhiều giống chim và các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế.

Các tài sản khác của Buhari bao gồm một số cổ phần ở 3 công ty được ông liệt kê công khai là nhà sản xuất sơn Berger Paints, 2 ngân hàng thương mại Union Bank và Skye Bank. Về tiền mặt, Buhari có tài khoản ngân hàng số tiền gần 30 triệu naira (tiền tệ Nigeria) tương đương 150.000 USD.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Yemi Osinbajo được coi là "giàu có hơn" Buhari. Vị cựu Giám đốc Công ty luật SimmonsCooper do ông thành lập, trụ sở tại Lagos - sở hữu căn nhà lớn 4 phòng ngủ ở Victoria Garden City và căn hộ 3 phòng ngủ khiêm tốn hơn ở Ikoyi, thành phố Lagos.

Osinbajo cũng là chủ nhân của căn hộ nằm trên đường cao tốc Lagos-Ibadan và căn hộ 2 phòng ngủ đã cầm cố ở thành phố Bedford nước Anh. Ông có cổ phần ở 6 công ty tư nhân. Tài khoản ngân hàng của Osinbajo tương đương 1,5 triệu USD tiền mặt gửi trong các ngân hàng Nigeria.

Hiện thời, CCB đang trong quá trình xem xét các tài liệu do Buhari và Osinbajo cung cấp. Theo luật Nigeria, trong vòng 100 ngày kể từ khi nhậm chức, tổng thống và phó tổng thống bắt buộc phải kê khai tài sản cá nhân. Luật pháp Nigeria cũng quy định các lãnh đạo đất nước phải tuyên bố tài sản của mình sau khi rời khỏi chức vụ.

Tuy nhiên, việc công khai tài sản của Buhari cũng gây bất ngờ cho nhiều người do nó quá khiêm tốn so với các chức vụ mà ông đã trải qua trong chính quyền Nigeria -  tướng quân đội và Bộ trưởng Dầu khí. Số tiền 150.000 USD của Buhari chẳng là gì so với đất nước Nigeria có nền kinh tế hàng đầu châu Phi với hơn 9.000 triệu phú chỉ riêng ở thành phố sầm uất Lagos nước này. Trong khi đó, ước tính có đến 60% người dân Nigeria đang có cuộc sống nghèo khổ và khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do phiến quân khủng bố Boko Haram hoành hành tại khu vực miền Đông Bắc nước này.

Muhammadu Buhari trong ngày đầu tiên nhậm chức tổng thống.

Các chuyên gia nhận định, với đất nước loạn lạc như thế thì việc sở hữu 5 căn nhà của Buhari chưa phải là "khắc khổ". Chuyện công khai tài sản của ông Buhari diễn ra giữa làn sóng chỉ trích ông đã trải qua 100 ngày làm tổng thống mà vẫn chưa thành lập được nội các. Có lẽ là do Tổng thống nghiêm khắc trong việc lựa chọn quan chức nhằm bảo đảm tuân thủ cam kết chống tham nhũng đến tận gốc rễ. Dù sao, cả hai khối tài sản của Buhari và Osinbajo gộp lại vẫn là phần nhỏ nhoi so với số tiền khổng lồ mà giới quan chức chính quyền Nigeria đánh cắp và tham ô từ ngân quỹ quốc gia.

Tháng 8 vừa qua, Buhari đã chỉ định một đội điều tra số tiền bị thất thoát do tham nhũng là bao nhiêu. Mặc dù Nigeria là quốc gia sản xuất dầu khí hàng đầu châu Phi, song nạn tham nhũng cũng như lừa đảo trong lĩnh vực này được đánh giá là rất ghê gớm, với doanh thu khổng lồ không được nhập công khai vào ngân khố quốc gia từ năm 2011.

Được biết cựu Tổng thống Umaru Musa yar'Adua (nhiệm kỳ từ 29/5/2007 đến 5/5/2010) là Tổng thống Nigeria đầu tiên công khai tài sản của mình. Năm 2007, Umaru Yar'Adua công khai tài sản của ông là 5 triệu USD. Trong khi đó, người tiền nhiệm của Buhari là Goodluck Jonathan bị chỉ trích nặng nề do từ chối công khai tài sản của mình trước công chúng mặc dù có kê khai với CCB.

Diên San (tổng hợp)
.
.
.