Ý kiến tâm huyết của đại biểu CAND gửi tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đoàn đại biểu lực lượng CAND gồm 133 đồng chí là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025, đại diện cho hàng nghìn tấm gương ưu tú thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động, gửi gắm ý kiến tâm huyết đến đại hội.
Ra sức thi đua, chủ động đồng hành cùng các lực lượng chiến đấu trên mọi mặt trận
Thượng tá, TS Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cho biết, trước yêu cầu đòi hỏi chuyển đổi số toàn diện công tác nghiệp vụ, phục vụ chiến đấu đảm bảo nhanh chóng kịp thời, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tiên phong, nỗ lực không ngừng, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện các chiến dịch lớn về chuyển đổi số, tạo ra những thay đổi căn bản trong tư duy, lối nghĩ và cách làm.
Điển hình là, cùng lực lượng hồ sơ toàn quốc thực hiện Chiến dịch 80 ngày đêm làm sạch cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của hệ đấu tranh tội phạm, tổ chức Chiến dịch 90 ngày làm giàu dữ liệu căn cước can phạm; tổ chức tra cứu, cung cấp thông tin của gần 8 triệu lượt tra cứu các hệ lực lượng phục vụ công tác nghiệp vụ và người dân; Chiến dịch 45 ngày thần tốc tra cứu tập trung phục vụ bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn Hà Nội; tổ chức Cao điểm tra cứu phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân (Việt Nam và người nước ngoài) với tỷ lệ cấp trước hạn đạt 86% được người dân ghi nhận đánh giá rất cao.
Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cũng tiên phong nhận các nhiệm vụ khó, như: cử hàng trăm lượt chuyên gia tham gia xây dựng các phần mềm nghiệp vụ; đăng ký thí điểm đầu tiên của toàn quốc cấp lý lịch tư pháp qua VNeID với những sáng kiến và cách làm mang lại hiệu quả rõ rệt; tiếp nhận nhiệm vụ mới cấp phiếu lý lịch tư pháp không để xảy ra gián đoạn, đồng thời chủ động sáng tạo tham mưu nhiều cải tiến trong quy trình, hiệu quả trong phối hợp hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân...
Trong 5 năm qua, đơn vị đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2025), UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2022) và nhiều Bằng khen các loại. Riêng Thượng tá Phạm Thị Thuỳ Dương vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2020), "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND" (năm 2022); danh hiệu "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu" (năm 2021); điển hình tiên tiến tiêu biểu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"; điển hình tiên tiến Phụ nữ Bộ Công an... cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội...
"Để đạt được những thành tích đó, hàng trăm CBCS đã làm việc với 300% sức lực; hàng ngàn đêm trăn trở, đau đáu công việc; là những đôi tay bật máu khi buộc bó hồ sơ; là những đêm thức trắng cùng nhau nín thở chờ bấm nút vận hành kết nối hệ thống an toàn, liên thông; là những đôi mắt mỏi mòn, miệt mài bên những màn hình máy tính, là những chiếc bút ký hết mực trong 1 ngày; là những tiếng ho lụ khụ trong kho tàng thư đầy bụi bặm, nấm mốc; là những bữa cơm còn dang dở bỏ lại, lao lên cơ quan dù đã hết giờ làm; là tấm chiếu trải vội cho lũ con thơ ngủ gục chờ mẹ trên cơ quan; sự dũng cảm lãng quên những trận ốm COVID-19 khỏi lại thay nhau lên làm việc không nghỉ trong chiến dịch; là hành trình vượt đèo leo dốc mang những tình cảm thân thương nhất tới người dân nơi vùng sâu, vùng xa, vùng lũ lụt... Có lẽ để kể hết thì sẽ không bao giờ là đủ, nhưng với chúng tôi - những người lính thầm lặng trên mặt trận hồ sơ nghiệp vụ luôn một lòng cống hiến, hy sinh phục vụ Tổ quốc và ngành với một tình yêu nghề sâu sắc", Thượng tá Phạm Thị Thuỳ Dương chia sẻ.
Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đồng chí xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an sẽ luôn chủ động đồng hành cùng các lực lượng chiến đấu trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ của Công an Thủ đô Anh hùng...
Cố gắng từ những điều nhỏ nhất, vững tinh thần người chiến sĩ Công an
Thiếu tá, ThS, bác sĩ Nguyễn Anh Đức hiện là cán bộ Khoa Chấn thương chỉnh Hình - Phẫu thuật tạo hình & Y học thể thao, Bệnh Viện 19/8 Bộ Công an nhớ lại, 12 năm trước, sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa, anh về đây nhận công tác. Sau vài năm làm quen với chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, anh nhận thấy có một lĩnh vực rất khó trong chuyên ngành, đó là kỹ thuật Vi phẫu thuật (khâu nối lại những thần kinh, mạch máu rất nhỏ bị đứt, hoặc sử dụng để chuyển vạt che phủ những khuyết hổng phần mềm trên cơ thể) nên đã mạnh dạn đề xuất với bệnh viện để tham gia học tập tại các trung tâm rất chuyên sâu về lĩnh vực này. "Kết quả, tôi đã nhiều lần phẫu thuật nối lại chi thể, ngón tay ngón chân bị đứt rời", anh nói.
Tiếp tục với đam mê chinh phục những kỹ thuật đỉnh cao, trong thời gian học Thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Anh Đức tập trung học tập nâng cao các phẫu thuật nội soi khớp. Để khi quay trở lại làm việc tại Bệnh viện 19/8, đây là nền tảng để anh cùng ekip tiếp tục triển khai một số kỹ thuật phức tạp trong chuyên ngành như: phẫu thuật nội soi khớp vai ghép cân mạc đùi điều trị đứt rộng gân chóp xoay, tạo hình gân nhị đầu điều trị rách phức tạp khớp vai, hay mới gần đây nhất là phẫu thuật nội soi khớp cổ tay (một khớp rất nhỏ của cơ thể) để điều trị rách phức hợp sụn sợi tam giác. Đây đều là các kỹ thuật tiên tiến hiện đại trên thế giới và cũng là lần đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện, cập nhật những xu hướng mới nhất, nhằm mục tiêu điều trị cho CBCS với chất lượng cao nhất.
Năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, anh là một trong 4 bác sĩ đã tham gia chống dịch đợt đầu tiên của Bộ Công an, được cử chi viện y tế, tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân tại Bệnh viện 199 khi Đà Nẵng bị phong tỏa toàn thành phố - quãng thời gian rất đáng nhớ khi anh sát cánh cùng các đồng nghiệp thực hiện những ca mổ phức tạp kéo dài từ sáng đến chiều, cẳng thẳng mệt mỏi, nhưng khi kết thúc ca mổ anh em lại cười, vỗ vai động viên nhau, cùng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống đại dịch. Năm 2021, anh tiếp tục tham gia chống dịch đợt 2 tại tỉnh Bắc Giang và được ghi nhận quá trình công tác bằng các Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
Thiếu tá Nguyễn Anh Đức cũng xúc động kể lại kỷ niệm năm 2023 xảy ra trận động đất chưa từng có tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh là một trong 24 CBCS với nhiệm vụ như "sứ giả hòa bình" được cử sang hỗ trợ nhân đạo giúp nước bạn. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm đã động viên, dặn dò: "Bác sĩ duy nhất của đoàn, phải đảm bảo sức khỏe cho anh em thật tốt, đồng thời mình cũng phải tích cực tham gia cứu nạn y tế cùng nước bạn đấy nhé!". "Đối với tôi, khoảnh khắc ấy thật xúc động, khó có thể nào quên cái bắt tay động viên của đồng chí Đại tướng, càng làm cho người chiến sĩ vững tâm, dốc lòng dốc sức cho nhiệm vụ sắp tới", anh tâm sự.
Và sau đó, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo cho nước bạn, đồng thời nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ CAND Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện lực lượng CAND nói chung và y tế CAND nói riêng đủ sức để tham gia giải quyết các vấn đề trong khu vực và trên thế giới.
"Tôi hy vọng, những câu chuyện nhỏ sẽ góp phần vào làn sóng thi đua yêu nước. Để phong trào ngày càng thực chất, thiết nghĩ mỗi cá nhân trong chúng ta dù đang ở đâu, giữ cương vị nào thì vẫn phải cố gắng từ những điều nhỏ nhất, vững tinh thần người chiến sĩ Công an "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì" vì Đảng và nhân dân. Và trên hết là "Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi trả lời. Vinh dự khi được phụng sự!", Thiếu tá, ThS, bác sĩ Nguyễn Anh Đức khẳng định.

Những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa "người tốt, việc tốt", "thi đua lập công" của lực lượng CAND
Lực lượng CAND sẵn sàng bảo đảm ANTT Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI