Tỏa sáng phẩm chất người lính hình sự

Chủ Nhật, 21/07/2024, 08:46

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là cuộc chiến đầy cam go, thử thách, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải kiên quyết, khôn khéo và bản lĩnh. Với tinh thần đó, hơn 20 năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bạc Liêu quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc...

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo năm 2001, sau khi tốt nghiệp Đại học CSND, với nhiệt huyết tuổi trẻ, anh được phân công về công tác tại tỉnh Bạc Liêu, được phân công nhiệm vụ tại Đội CSHS Công an huyện Phước Long. Với tinh thần không ngừng học hỏi, phấn đấu, sau 5 năm công tác, anh trở thành trinh sát giỏi, được cấp trên, đồng nghiệp và nhân dân yêu quý.

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đến tháng 11/2022 anh được luân chuyển, bổ nhiệm Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu đến nay. Gắn bó với lực lượng CSHS Công an tỉnh hơn 2 thập kỷ, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo trở thành cái tên quen thuộc với người dân xứ biển.

Tỏa sáng phẩm chất người lính hình sự  -0
Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo được bổ nhiệm làm Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Đời thường, anh gần gũi, hòa đồng. Song, khi bước vào công việc, đối mặt với những chuyên án, vụ án, phần tử tội phạm có nhiều tiền án, tiền sự, những đêm không ngủ, những chuyến xe hàng trăm cây số thực hiện nhiệm vụ… bản lĩnh của người lính hình sự trong anh hiện lên rõ nét. Nói Hoàng Ngọc Đạo là người có kinh nghiệm dạn dày trong điều tra phá án cũng đúng, nói về anh dưới góc độ là người của niềm đam mê công việc, những nghiên cứu, tìm tòi cũng không sai. Bởi, anh thường xuyên đổi mới tư duy, chịu khó học tập, đúc kết kinh nghiệm, vận dụng sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng ý chí, bản lĩnh và sự mưu trí, quả cảm của người lính hình sự, chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, nhiều chuyên án lớn với quy mô khu vực, cả nước và xuyên quốc gia đã được Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo trực tiếp đấu tranh thành công, tạo tiếng vang lớn trong toàn lực lượng.

Điển hình, Chuyên án "đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản xuyên quốc gia", cũng là chuyên án mà anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba bởi những thành tích xuất sắc trong suốt hơn 2 năm điều tra, phá án. Là thư ký Ban Chuyên án, công việc không đơn giản với người lính hình sự. Đó còn chưa kể anh còn đảm nhiệm vai trò điều tra viên chính. Ngày phải đi hỏi cung, bàn bạc hướng điều tra cùng đồng nghiệp; đêm bắt đầu tổng hợp tình hình, báo cáo, vạch kế hoạch tham mưu Ban Chuyên án, đề xuất hướng đấu tranh. Với một chuyên án quá nhiều bị can, địa bàn phạm tội quá rộng, các bị can phần đông là những đối tượng từng vào tù ra khám, công việc đòi hỏi không chỉ bản lĩnh, kinh nghiệm, mà còn yêu cầu về sức khỏe, sự bền bỉ, kiên trì mới có thể mang về chiến thắng, bóc gỡ hết đường dây tội phạm có tổ chức này. Chính sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, anh và những người lính hình sự Bạc Liêu đã triệt phá 25 băng nhóm, 119 đối tượng thực hiện trên 500 vụ trộm với hơn 3.000 xe máy tại địa bàn 16 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Bình Định đến Cà Mau) đưa sang Campuchia tiêu thụ. Chuyên án thành công tốt đẹp, tạo tiếng vang lớn về đấu tranh phòng, chống tội phạm trong toàn lực lượng. Ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thảo khoa học và hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chuyên án với sự tham dự của đại diện lãnh đạo lực lượng CSHS 52 tỉnh, thành phố và lãnh đạo các khoa, bộ môn các Trường CAND phía Nam.

Hay trước đó, điều tra viên Hoàng Ngọc Đạo cũng trực tiếp tham gia Chuyên án "đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản dưới hình thức trộm đột nhập". Qua đó, khởi tố 28 bị can, điều tra làm rõ 119 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành ĐBSCL. Kết thúc chuyên án, Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; cá nhân Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đột xuất.

Và không thể không kể đến Chuyên án "đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được triệt phá thành công vào năm 2018. Việc các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, giả danh công ty xổ số để gọi điện lừa đảo tài sản là một phương thức mới lúc bấy giờ. Tuy nhiên, với khả năng ứng biến nhanh nhạy và tinh thần kiên quyết, khôn khéo của người lính hình sự, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo đã ngày đêm nghiên cứu, tìm ra kế hoạch toàn diện để tiến hành phá án. Qua đó, bắt, khởi tố 21 bị can; điều tra, khám phá 81 vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên địa bàn 24 tỉnh, thành phố với tổng số tiền thiệt hại hơn 38 tỷ đồng…

Sự quyết đoán của Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo cũng được thể hiện rõ nét khi điều tra, khám phá nhanh vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại thị xã Giá Rai gây xôn xao dư luận vừa qua. Cụ thể, khuya 24/5, nhận được tin báo một căn nhà trên địa bàn khóm 3, phường 1, thị xã Giá Rai xảy ra hỏa hoạn lớn, anh có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc.

Từ những chứng cứ sơ bộ tại hiện trường, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo nhận định có dấu hiệu bị kẻ gian phóng hỏa hủy hoại tài sản nên chỉ đạo trinh sát khẩn trương trích xuất camera trên các tuyến đường xung quanh khu vực cháy và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Chỉ 12 giờ sau, Phòng CSHS xác định được 3 đối tượng phóng hỏa gồm: Trần Quang Thái (SN 1987), Hồ Công Dư (SN 1997), Nguyễn Văn Đỏ (SN 1990), cùng ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai. Tuy nhiên, sau khi phóng hỏa, 3 đối tượng bỏ trốn tại nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh. Với tinh thần không bỏ lọt tội phạm, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo chỉ đạo trinh sát, điều tra viên của đơn vị chia thành nhiều tổ công tác ráo riết truy tìm đối tượng… Sau 14 ngày ngược xuôi khắp các tỉnh thành, đến ngày 8/6, trinh sát đã bắt được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại Kiên Giang và Đồng Nai…

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo chia sẻ: "Dù thụ lý vụ án nào cũng cần chủ động bố trí lực lượng, đề ra các biện pháp điều tra hợp lý và có sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát, cụ thể trong công tác điều tra án, nhất là án điểm, án thời sự, án phức tạp cần mở rộng điều tra. Việc phân công cán bộ thụ lý vụ án, vụ việc cần phù hợp theo khả năng và sở trường. Có như vậy mới có thể vượt qua khó khăn, làm trọn vẹn các hồ sơ vụ án với những tài liệu, chứng cứ thuyết phục, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, không để lọt tội phạm, đồng thời luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và nghiệp vụ".

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: "Điều gì làm anh nhớ nhất trong hơn 20 năm làm lính hình sự?", Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo cho hay: "Tất cả chặng đường đã qua, những phút giây vinh quang hay những thời điểm khó khăn, thách thức, tôi đều trân trọng".

Phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng CSHS Công an Bạc Liêu, trong suốt chặng đường 28 năm khoác trên mình sắc phục xanh, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ pháp luật, nghiệp vụ để đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Anh đặt ra cho mình phương châm hành động và kiên quyết thực hiện cho bằng được "Siêng học tập thì mau biết, siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến, siêng làm thì nhất định thành công". Chính điều này đã tạo động lực, truyền ngọn lửa nghề đam mê, nhiệt huyết đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

V.Đức- T.Nguyễn
.
.