Nữ trinh sát có duyên phá án

Thứ Bảy, 10/06/2023, 07:56

Gần 15 năm công tác tại Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội, Trung tá Dương Thị Mai Phương, cán bộ Đội giao thông, xây dựng đã cùng đồng đội trực tiếp phát hiện và giải quyết hàng chục đầu mối vụ việc; xuất sắc phá thành công nhiều vụ án, chuyên án…

Trong số các vụ án từng giam gia, Trung tá Dương Thị Mai Phương ấn tượng nhất là việc điều tra vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong chuyên án này, sự nhạy cảm của người trinh sát đã giúp chị và đồng đội phá án “nóng” trong thời gian ngắn nhất.

Từ thông tin trên mạng Inernet về việc cấp mã QR cho phương tiện vận tải trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19, chỉ trong 12 giờ xác minh, Trung tá Dương Thị Mai Phương và đồng đội đã đấu tranh, làm rõ hành vi sử dụng trái phép nhiều tài khoản, móc nối với một số đối tượng, lợi dụng chức vụ để trục lợi.

z4263314058844_2501d676d7f7b07e79fa9937774c30d3.jpg -0
Trung tá Dương Thị Mai Phương.

Trung tá Dương Thị Mai Phương nhớ lại, vào thời điểm đó, chị là trinh sát viên được giao nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và đảm bảo ANTT tại các địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp thuộc khối ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông xây dựng trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng đô thị, bất động sản… Đây là những lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi công tác nắm tình hình phải sát sao, kịp thời. Trong những ngày lăn lộn ở địa bàn nắm tình hình, chị và đồng đội đã có thông tin phản ánh về việc một số phương tiện vận tải không đủ điều kiện theo quy định vẫn được cấp mã nhận diện luồng xanh có dấu hiệu liên quan đến cán bộ của Sở Giao thông Vận tải (GTVT)...

Theo phân công của lãnh đạo đơn vị, chị được giao nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu, chứng cứ thu thập và lấy lời khai của đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976), cán bộ Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc đấu tranh với Nga khi đó là “nút thắt” quan trọng để mở một vụ án. Cùng với việc đấu tranh trực diện, Trung tá Dương Thị Mai Phương cũng đã khéo léo tác động tâm lý Nga, đánh vào lòng trắc ẩn của chị ta…

Đối tượng Nga sau đó cho biết, vào ngày 25/7/2021, do số lượng hồ sơ gửi Sở GTVT Hà Nội xin cấp thẻ luồng xanh quá lớn nên Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tăng cường thêm cán bộ của Vụ Vận tải hỗ trợ Sở GTVT Hà Nội duyệt, cấp thẻ luồng xanh. Nga là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải được giao tài khoản nga.hanoi để sử dụng duyệt cấp thẻ luồng xanh trên trang web http://luongxanh.drvn.gov.vn. Trong quá trình này, Nga đã nắm bắt được nhu cầu xin cấp thẻ luồng xanh… Để kiếm lời, đối tượng đã giới thiệu với Nguyễn Đức Nam (SN 1979, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tú (SN 1993, ở tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về việc chị ta có thẩm quyền cấp thẻ luồng xanh. Sau đó, Nam và Tú thu tiền của những người có nhu cầu cấp thẻ luồng xanh nhằm hưởng lợi bất chính.

Sau khi được tăng cường, từ ngày 25/7/2021 đến ngày 2/8/2021, Nga đã sử dụng tài khoản nga.hanoi để duyệt thẻ luồng xanh cho các phương tiện. Đến ngày 6/8/2021, Sở GTVT Hà Nội không sử dụng cán bộ do Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ nên Nga không được tiếp tục sử dụng tài khoản nga.hanoi để duyệt thẻ luồng xanh cho các phương tiện.

Song do biết mật khẩu mặc định của các tài khoản khác tại Sở GTVT Hà Nội để duyệt thẻ luồng xanh nên Nga đã sử dụng trái phép 4 tài khoản để duyệt, cấp thẻ luồng xanh cho các phương tiện có quan hệ nhờ Nga. Đến ngày 16/8/2021 do các tài khoản trên đều thay đổi mật khẩu nên Nga không duyệt được thẻ luồng xanh. Từ đó, đối tượng đã tạo trái phép tài khoản hanoii để sử dụng cấp duyệt thẻ luồng xanh cho các phương tiện ngày 16/8 và 17/8/2021. Trong quá trình thực hiện, Nga đã duyệt cấp thẻ cho 1741 hồ sơ, hưởng lợi 222 triệu đồng… Căn cứ vào kết quả đấu tranh với đối tượng Nga, xác định có dấu hiệu tội phạm, trinh sát đã báo cáo lãnh đạo cấp trên. Với những tài liệu thu thập được, ngày 23/8/2021, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP xác lập án đấu tranh. Ngày 26/8/2021, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Đó chỉ là một trong những vụ án, chị đã tham gia khám phá thành công. Chia sẻ về bí quyết, Trung tá Dương Thị Mai Phương tâm sự: Ngoài việc nắm chắc nghiệp vụ Công an, sự am hiểu về lĩnh vực tài chính - kế toán cũng là thế mạnh giúp tôi vượt qua những khó khăn trong công việc.

Với kiến thức về kế toán được trang bị, chị đã cùng các thành viên của đơn vị, khám phá thành công chuyên án liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp “ma” để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng. “Để điều tra, làm rõ một vụ án này rất khó khăn bởi số lượng hồ sơ, tài liệu liên quan rất lớn…  Trong khi đó, liên quan đến nhiều đối tượng, vì thế đòi hỏi trinh sát phải có am hiểu về chuyên ngành tài chính… Để làm rõ vụ án, tôi cùng đồng đội đã có những tuần làm việc xuyên đêm đến 2 - 3h sáng để nghiên cứu tài liệu”- chị Phương cho biết. Năm 2017, Trung tá Dương Thị Mai Phương đã cùng các đồng đội phá thành công chuyên án liên quan nhóm đối tượng đã xuất khống hóa đơn của 70 doanh nghiệp “ma” với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng (33 doanh nghiệp) với trên 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế trên 78 tỷ đồng.

Năm 2008, Trung tá Dương Thị Mai Phương được tuyển vào lực lượng Công an Công an TP Hà Nội. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, với niềm đam mê và tinh thần học hỏi, chị đã nhanh chóng thích nghi với công việc…

Chị chia sẻ, trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế, yêu cầu cao nhất của người trinh sát là phải nắm chắc địa bàn… Từ đó, phòng ngừa chặt chẽ, hiệu qủa các vụ việc xảy ra tại địa bàn được phân công, không để xảy ra sai phạm. Muốn vậy, đòi hỏi người trinh sát phải tỉ mỉ, sát sao, gắn bó với địa bàn…

Nhiệm vụ của Trung tá Dương Thị Mai Phương là quản lý, theo dõi lĩnh vực xây dựng đô thị. Lăn xả với công việc, chị đã trực tiếp thực hiện công tác trinh sát và tham gia xác lập đấu tranh, phá nhiều chuyên án. Điển hình như việc đấu tranh với nhóm đối tượng sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả trên địa bàn TP Hà Nội. Vụ việc sau đó đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố thành 2 vụ án và 5 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; trực tiếp trinh sát, phát hiện cơ sở rượu Hồng Hà, có trụ sở tại Hà Đông, TP Hà Nội sản xuất rượu vang nổ, Champagne, vang nho…, chưa được cấp phép của cơ quan chức năng, không đảm bảo tiêu chuẩn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, 11 năm liên tiếp, Trung tá Dương Thị Mai Phương đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng…; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen…

Xuân Mai
.
.