Người dân xúc động trước hình ảnh Trung tá CSGT làm "shipper"

Chủ Nhật, 04/06/2023, 14:14

Ngay sau khi phát hiện nhân viên shipper bị choáng, tự ngã xe trên đường; Trung tá Phạm Quang Anh và Trung tá Trần Đức Thành đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân và kịp thời đưa nạn nhân lên xe 115 chở đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trưa 4/6, nhiều người dân đang lưu thông đoạn qua số nhà 185 đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) phát hiện có một shipper đang chở nhiều hàng hóa đi giao thì bất ngờ tự ngã xe và máu ra nhiều ở vùng mũi, miệng.

2 cán bộ Công an kịp thời cứu shipper gặp nạn khi giao hàng -0
Trung tá Phạm Quang Anh và Trung tá Trần Đức Thành sau khi tiến hành sơ cứu, đang đưa nạn nhân lên xe cấp cứu để chở đến bệnh viện.

Lúc này, Trung tá Phạm Quang Anh, cán bộ Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế và Trung tá Trần Đức Thành, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đi qua đoạn này phát hiện sự việc, đã dừng lại.

Với những kinh nghiệm có được, Trung tá Phạm Quang Anh và Trung tá Trần Đức Thành tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân và sau đó, cùng với anh Nguyễn Đình Anh Khoa (trú TP Huế) và một số người dân kịp thời đưa nạn nhân lên xe 115 chở đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

2 cán bộ Công an kịp thời cứu shipper gặp nạn khi giao hàng -0
Trung tá Phạm Quang Anh đưa tài sản của nạn nhân đến cơ quan Công an để bảo quản, cất giữ. Hình ảnh đẹp này khiến người dân trên đường phố xúc động, cảm phục.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.Đ. (SN 1994, trú đường Lê Duẩn, phường Tây Lộc, TP Huế). Qua tìm hiểu từ cơ quan Công an, vào trưa 4/6, anh N.T.Đ khi đang điều khiển xe mô tô 89 B1-120… thì không may bị choáng, tự ngã xuống đường và gây ra tai nạn giao thông. Theo bà Đ.T.H, mẹ của anh Đ, trước đó nạn nhân có mắc bệnh lý.

Sau khi được 2 cán bộ Công an, anh Nguyễn Đình Anh Khoa kịp thời giúp đỡ, đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Chia sẻ với PV Báo CAND, Trung tá Phạm Quang Anh cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh vừa kết thúc việc bảo vệ điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng Thi Trường THPT Quốc học (TP Huế) và đang trên đường chở con đi học về thì phát hiện sự việc nên dừng xe lại, khẩn trương giúp đỡ nạn nhân.

Cùng thời điểm đó, Trung tá Trần Đức Thành cũng đang trên đường đi có việc cá nhân và khi phát hiện sự việc nói trên, đã nhanh chóng dừng xe để cùng Trung tá Phạm Quang Anh và người dân giúp đỡ người gặp nạn.

Hải Lan
.
.