Cán bộ Công an xã miền núi vận động, giúp đỡ học sinh nghèo

Chủ Nhật, 04/08/2024, 09:24

Ngoài sự tận tâm, nhiệt huyết với công việc, có nhiều cách làm hay để lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), Đại úy Nguyễn Viết Hùng và các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Đông Sơn (huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh nghèo khó ở địa bàn xã.

Việc làm thiết thực, ý nghĩa của các người cán bộ Công an này được chính quyền, người dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Trong chuyến công tác tại huyện miền núi A Lưới vào một ngày đầu tháng 8/2024, chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Viết Hùng, cán bộ Công an xã Đông Sơn khi anh cùng đồng đội đang dạy võ thuật cho các em học sinh tại sân trường Tiểu học của xã.

Cán bộ Công an xã miền núi vận động, giúp đỡ học sinh nghèo -0
Đại úy Nguyễn Viết Hùng mở lớp dạy võ thuật miễn phí cho học sinh ở xã Đông Sơn.

Tranh thủ phút giải lao, Đại úy Nguyễn Viết Hùng cho biết, trước đây anh là cán bộ công tác tại Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an). Sau khi viết đơn tình nguyện đi cơ sở, gần cuối năm 2023, anh được điều động nhận nhiệm vụ tại Công an xã Đông Sơn, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những ngày đầu đến với địa bàn vùng miền núi nơi này, dù chưa thông thuộc địa bàn, chưa am hiểu phong tục tập quán của người dân địa phương nhưng anh đã cố gắng, quyết tâm khắc phục khó khăn để cùng đồng đội trong đơn vị bám địa bàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Đại úy Nguyễn Viết Hùng cho hay, địa bàn xã Đông Sơn có hơn 90% là người đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi sinh sống tại các thôn giáp với biên giới Việt - Lào. Phần lớn đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ bề, bà con chủ yếu sinh sống dựa vào nghề trồng trọt, làm nương rẫy và chăn nuôi, trồng rừng. “Để có thể trò chuyện và thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con, tôi và một số CBCS ở địa phương khác được điều động về Công an xã Đông Sơn công tác đã đăng ký tham gia học tiếng Pa Cô. Chúng tôi thường xuyên đến nhà các hộ dân, các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số” với bà con. Nhờ thế nên được người dân tin tưởng, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình ANTT địa bàn xã”, Đại úy Nguyễn Viết Hùng trải lòng.

Nhờ nỗ lực tuyên truyền của CBCS Công an xã Đông Sơn nên từ đầu năm 2024 đến nay, tình trạng người dân, học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác đã giảm thiểu đáng kể. Ngày càng có nhiều người dân ở các thôn, bản tích cực tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an xã Đông Sơn còn sáng tạo mô hình trụ sở Công an xã “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; mô hình “Camera an ninh”; xây dựng tủ sách “Vì nhân dân phục vụ” với hơn 100 đầu sách, báo, truyện phục vụ người dân trong lúc chờ đợi giải quyết các thủ tục hành chính.

Đặc biệt với mong muốn tạo môi trường bổ ích cho các em học sinh tại xã Đông Sơn trong dịp hè, Đại úy Nguyễn Viết Hùng cùng các CBCS Công an xã mở lớp dạy võ thuật miễn phí, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đại úy Nguyễn Viết Hùng cho biết: “Được sự đồng ý của Ban Chỉ huy Công an xã và lãnh đạo UBND xã, chúng tôi đã sắp xếp công việc hợp lý để tổ chức dạy võ thuật đều đặn 3 buổi/tuần cho các em trong khung giờ từ 17h đến 18h30 tại sân trường Tiểu học xã Đông Sơn. Ban đầu lớp võ chỉ có 10 em nhưng đến nay có 70 em tham gia học võ. Tại đây, các em không chỉ được học về võ thuật mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện các phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Thông qua võ thuật, giúp các em học được tính kiên trì, nhẫn nại, rèn luyện ý chí và tinh thần nghị lực”, Đại úy Nguyễn Viết Hùng chia sẻ thêm.

Qua công tác bám địa bàn, nắm bắt thông tin ở cơ sở, Đại úy Nguyễn Viết Hùng và các CBCS Công an xã Đông Sơn ghi nhận có nhiều học sinh ở địa bàn xã có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong đó nhiều học sinh có bố mẹ ly hôn, đi làm ăn xa ít trở về địa phương nên các em phải tự túc chăm lo cho cuộc sống. Một số em khác đứng trước nguy cơ bỏ học do nhà ở xa trường, thiếu tiền đóng học phí…

Thấu hiểu được điều này nên anh đã cùng đồng đội trích tiền lương, đồng thời kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm, các nhóm thiện nghiện để hỗ trợ, giúp đỡ các em bằng cách trao tặng nhu yếu phẩm, học bổng, xe đạp. Mới đây, các CBCS Công an xã Đông Sơn cùng nhóm thiện nguyện đã trao 4 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng/tháng) cho 4 học sinh người đồng bào dân tộc Pa Cô đang học tại Trường Tiểu học Đông Sơn. Ngoài ra, các anh còn trao tặng xe đạp, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho một số học sinh ở xã Đông Sơn.

Ông Trương Toàn Thắng, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết thêm,do địa bàn xã có nhiều diện tích đất nhiễm chất độc dioxin từ chiến tranh nên cuộc sống của người dân còn khó khăn. Toàn xã có 414 hộ dân, trong đó còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên thời gian qua, nhờ được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, trong đó có cả lực lượng Công an chính quy đóng trên địa bàn xã nên đời sống của người dân được khởi sắc, đi lên từng ngày.

“Ngoài làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn xã biên giới, lực lượng Công an xã Đông Sơn, trong đó có Đại úy Nguyễn Viết Hùng còn dành nhiều công sức, tâm huyết để giúp đỡ, hỗ trợ người dân và các em học sinh nghèo của xã. Việc trao tặng những suất học bổng, những chiếc xe đạp sẽ là động lực để giúp các em học sinh không phải bỏ học giữa chừng mà còn tạo động lực để các em cố gắng vươn lên học tập tốt”, ông Trương Toàn Thắng khẳng định.

Anh Khoa
.
.