Cán bộ Công an tích cực truyền lửa đam mê môn võ Vovinam cho thế hệ trẻ ở Phú Yên

Thứ Năm, 25/07/2024, 01:39

Đó là Trung tá Nguyễn Hồng Thanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Yên. Anh không chỉ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Vovinam – Việt võ đạo Phú Yên, võ sư Hồng đai nhị cấp giàu nhiệt huyết với môn võ truyền thống của dân tộc, mà còn là người có công khôi phục sức sống Vovinam ở địa phương, truyền lửa đam mê võ thuật cho thế hệ trẻ lập nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi quốc gia và khu vực.

Nói về duyên nghiệp võ thuật, Trung tá Nguyễn Hồng Thanh nhớ lại: “Ông nội tôi là võ sư Nguyễn Nhật nổi danh trong làng võ cổ truyền Bình Định, nên từ thời nhỏ tôi đã được ông dạy võ. Còn bố tôi trước khi trở thành sĩ quan quân báo, ông là trinh sát đặc công, nên khi tôi còn đang học lớp 11 ông đã định hướng cho tôi đến với môn võ Vovinam. Ngoài giờ học văn hóa, thời gian còn lại tôi rèn luyện võ thuật ngày đêm, nên khi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi đã trở thành HLV năm 1995, tiếp đó là HLV cao cấp, trọng tài quốc gia từ năm 2002 và chỉ một năm sau tôi đạt chuẩn võ sư”.

Cán bộ Công an tích cực truyền lửa đam mê môn võ Vovinam cho thế hệ trẻ ở Phú Yên -0
Võ sư Nguyễn Hồng Thanh (đứng giữa) cùng một số môn đệ Vovinam ở Phú Yên.

Trong một cuộc họp của Hội Vovinam – Việt võ đạo Phú Yên năm 2002, Nguyễn Hồng Thanh được phân công huấn luyện 12 vận động viên (VĐV) Đội tuyển Vovinam Phú Yên. Bằng niềm đam mê và tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ, anh đã nỗ lực rèn dạy kỹ năng, truyền đạt tâm lý thi đấu… nên Đội tuyển Vovinam Phú Yên lần lượt đoạt 1 giải ba, 2 giải nhì toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2003, 2004, 2005, đồng thời giành 11 Huy chương Vàng (HCV), 7 Huy chương Bạc (HCB), 9 Huy chương Đồng (HCĐ) tại 3 giải nêu trên và Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006.

Do yêu cầu công tác và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cuối năm 2006 Nguyễn Hồng Thanh tạm dừng huấn luyện Đội tuyển Vovinam Phú Yên, nhưng “máu lửa” nghiệp võ vẫn luôn bùng cháy, nên đến khi vào Trường Đại học CSND năm 2006 anh đã chủ động đề xuất xây dựng môn võ Vovinam tại cơ sở đào tạo này và được Thiếu tướng, Hiệu trưởng Phạm Hồng Cử cùng lãnh đạo các khoa, phòng liên quan ủng hộ.

Lúc đầu, sinh viên nhà trường tự nguyện tham gia, đến khi kỹ năng đòn thế và nghệ thuật võ Vovinam tạo sức hút đông đảo sinh viên, cuối tháng 10/2008 Hiệu trưởng Trường Đại học CSND quyết định công nhận Vovinam là môn võ đào tạo chính khóa, đồng thời thành lập Câu lạc bộ Vovinam của nhà trường. Tại Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2008 tổ chức ở Phú Yên, Đội tuyển Vovinam Trường Đại học CSND đã đoạt 2 HCV, 2 HCĐ, trong đó sự đóng góp của võ sư Nguyễn Hồng Thanh.

Hơn một năm sau khi chuyển công tác từ Công an tỉnh Khánh Hòa về Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Yên, Trung tá Nguyễn Hồng Thanh đau đáu nỗi lo khi hoạt động Vovinam ở Phú Yên trầm lắng một thời gian dài, gieo nỗi buồn trong lòng người hâm mộ. Với tinh thần trách nhiệm của một võ sư trẻ luôn khát vọng khôi phục sức sống Vovinam ở nơi mình đang công tác và sinh sống, Trung tá Nguyễn Hồng Thanh phối hợp người thầy của mình là võ sư Nguyễn Quý, Chủ tịch Hội Vovinam – Việt võ đạo Phú Yên cùng nhiều võ sư, huấn luyện viên tìm hướng đi mới để tổ chức phát triển sâu rộng môn võ Vovinam tại các địa phương, trường học.

Với chức trách Phó Chủ tịch thường trực Hội Vovinam – Việt võ đạo Phú Yên, trực tiếp đảm trách phát triển phong trào địa bàn TP Tuy Hòa và lực lượng vũ trang, Trung tá Nguyễn Hồng Thanh triển khai nhiều biện pháp phát động xây dựng và huấn luyện võ thuật, nỗ lực vận động nhiều nguồn xã hội hóa để tổ chức thành công hai Giải vô địch Vovinam TP Tuy Hòa mở rộng trong năm 2023, 2024.

Đặc biệt anh đã cùng các đồng môn thành lập, huấn luyện Đội tuyển Vovinam trực thuộc Hội Vovinam – Việt võ đạo Phú Yên tham gia thi đấu và đã đoạt giải ba toàn đoàn khi giành 5 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch Vovinam miền Trung năm 2023. Tiếp đó, đội tuyển đã giành 1 HCB, 1 HCĐ Giải vô địch các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc năm 2024; 2 HCĐ tại Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2024.

“Dù còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng thời gian tới tôi cùng các đồng môn tiếp tục nỗ lực khai thác những ý tưởng mới, sáng tạo, linh hoạt để phát triển mạnh môn võ Vovinam ở xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh”; tập trung huấn luyện, đào tạo chuyên sâu để tìm kiếm tài năng trẻ, không chỉ kỳ vọng mang về thêm nhiều tấm huy chương tại các giải đấu, mà còn kiến tạo nền móng Vovinam Phú Yên bền vững”, Trung tá Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ.

“Trong năm 2024, Trung tá Nguyễn Hồng Thanh đã báo cáo, đề xuất khôi phục hoạt động Đội tuyển Vovinam Công an tỉnh Phú Yên sau một thời gian dài trầm lắng, đồng thời tổ chức huấn luyện một số vận động viên trẻ. Kết quả đã có Phạm Văn Khanh, chiến sĩ Công an huyện Tây Hòa; Huỳnh Nguyễn Hoài Sơn, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Yên đoạt 2 HCV tại Giải vô địch Vovinam Phú Yên năm 2024 dành cho các lứa tuổi”, Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết.

Sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, bố mẹ đều là sĩ quan quân đội, trong đó người bố là Trung tá Nguyễn Văn Đinh, nguyên Phó trưởng Phòng Quân báo Quân khu 5, nên khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Hồng Thanh đã thi đậu Trường Trung cấp CSND II từ tháng 10/1996. Sau khi rời trường, anh đã lần lượt được phân công đảm trách công việc của cán bộ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và CSGT tại nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Khánh Hòa. Đến đầu tháng 3/2022, anh được chuyển về Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Yên cho đến nay. Trong suốt thời gian đó, anh luôn nỗ lực tích cực trong công tác, đồng thời phấn đấu học tập, nâng cao trình độ Đại học CSND chuyên ngành CSGT (2006-2009) và đã lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học – điều tra tội phạm (2010-2012).

Việt Tường
.
.