Trường ĐH An ninh nhân dân: Trưởng thành trong gian khó

Thứ Tư, 08/10/2008, 09:32
Những ngày này tới thăm thầy trò Trường Đại học An ninh nhân dân (ĐH ANND) (Km 18, xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM) đều có thể ghi nhận thấy một không khí học tập phấn đấu sôi nổi trong toàn trường chào mừng 45 năm Ngày thành lập (9/10/1963 – 9/10/2008).

Xét ở vị trí một trường ĐH độc lập, có uy tín không chỉ trong ngành Công an mà trong cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, nhìn lại chặng đường đã đi qua, những thế hệ đã gây dựng nên Trường ĐH ANND không khỏi tự hào khi đã vượt qua một chặng đường dài đầy gian khổ nhưng vô cùng tự  hào.

Ra đời trong chiến khu

Ngày 9/10/1963, Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam được thành lập kịp thời để đáp ứng thực tế chiến trường. 51 học viên của khóa đầu tiên gồm các cán bộ chủ chốt của lực lượng An ninh Sài Gòn - Chợ Lớn, miền Đông Nam Bộ và các địa bàn khác đã phát huy hiệu quả rất tốt trong công tác.

Khởi đầu thuận lợi đã tạo cơ sở cho hơn 70 khóa đào tạo ngắn hạn với trên 5.000 học viên là cán bộ an ninh các cấp. Ngoài nhiệm vụ đào tạo thì Trường còn phải đảm bảo an toàn và sinh hoạt, bởi vậy ban đầu trường được chia làm ba tổ huấn luyện, bảo vệ và quản trị hành chính và hậu cần y tế đảm bảo sự đơn giản trong tổ chức đã phát huy hiệu quả của từng bộ phận. 8 lần di dời địa điểm, trong đó có 3 lần phải sang đất bạn Campuchia.

Trong suốt thời gian này, cả cán bộ, chiến sỹ và học viên đã vừa học tập vừa xây dựng hơn 20.000m2 nhà ở và làm việc, trên 50.000m3 hầm hào giao thông, hào trú ẩn, vận tải trên 100.000 tấn lương thực thực phẩm...

Trong khi đó, nhiệm vụ đào tạo vẫn được đảm bảo một cách tốt nhất. Với trên 5.000 bài giảng được biên soạn vừa có tính lý luận lại có tính thực tiễn cao, từ những kiến thức cơ bản đến những kiến thức chuyên môn cao đã được truyền đạt tới học viên.

Không những thế nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ tổng kết lý luận, thực tiễn của lực lượng An ninh miền Nam qua việc tham gia có hiệu quả vào biên soạn tài liệu tổng kết lý luận về công tác an ninh miền Nam, tham gia ban nghiên cứu soạn thảo nghị quyết về "Những vấn đề cơ bản của công tác an ninh miền Nam (Nghị quyết 165 /TV -KBN do đồng chí Phạm Hùng ký ngày 15/3/1972).

Trong hơn 10 hoạt động trong chiến khu, nhà trường có thể tự hào khi đã góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng nên một lực lượng An ninh trên khắp miền Nam. Một lực lượng mà hoạt động của nó không chỉ làm cho chính quyền Sài Gòn đau đầu, mà cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới là CIA cũng phải bái phục.

Hoàn thiện trong hòa bình

Chiến tranh đi qua, nhiệm vụ thay đổi, trường cũng mang tên mới thành Trường Bổ túc sỹ quan CAND. Suốt những năm 1976 -1984 là thời gian mà đối tượng học viên của trường là các cán bộ lãnh đạo trưởng phó phòng, trưởng phó Công an quận, huyện trở lên. Giai đoạn này, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bắt đầu từ năm 1984, nhà trường đã "đủ lực" để đào tạo ở bậc cao đẳng và chỉ 5 năm sau (1989), chương trình đào tạo đã ở bậc đại học với những cái tên như Trường ĐH ANND cơ sở phía Nam (7/1989 – 5/1995); Phân hiệu ĐH ANND (5/1995 – 10/2001); Phân hiệu Học viện ANND (10/2001 – 06/2003).

Mốc đánh dấu sự trưởng thành của nhà trường chính là từ năm 2003 khi nhà trường chính thức trở thành Trường Đại học ANND và 2 năm sau nhà trường đã tiến hành đào tạo ở bậc sau đại học.

Hiện nay, với quy mô đào tạo hằng năm tới 2.800 học viên hệ chính quy và hàng trăm học viên các hệ khác. Hơn 30 năm sau giải phóng, nhà trường đã đào tạo hơn 120 khóa học với nhiều bậc học, hệ học khác nhau cho một con số là 12.580 học viên CĐ và ĐH. Trong đó có 320 học viên An ninh Campuchia và 182 học viên sau đại học.

Với chủ trương áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy với 100% giảng viên, phòng lap hiện đại, phòng học chuyên dụng, thư viện điện tử với hàng trăm máy tính nối mạng, Bảo tàng Dân tộc và phương pháp giảng dạy theo tình huống được nghiên cứu triển khai rất phù hợp với tính chất đặc điểm nội dung đào tạo của ngành .

Vừa là một Trung tâm khoa học an ninh của ngành ở phía Nam nên nhà trường còn phải đảm bảo công tác nghiên cứu khoa học; 75 đề tài nghiên cứu với 20 đề tài cấp Bộ. Với trên 30.000 lượt tiểu luận khoa học, hàng ngàn chuyên đề và hàng trăm khóa luận tốt nghiệp của học viên trong 17 khóa học chính quy, Học viên còn tham gia cả những nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và đã từng đạt 75 giải các loại….

Những gì Trường ĐH ANND làm được trong quá khứ và những gì họ đang làm được hiện nay đủ để tập thể ưu tú này xứng đáng là cái nôi cho ra đời những người chiến sỹ Công an không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức khỏe và đầy bản lĩnh trong công tác, mà còn am hiểu văn hóa dân tộc cùng một tâm hồn trong sáng điển hình cho những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND

H.Nga
.
.