Trò chuyện với hai vị tân Giáo sư của lực lượng CAND

Thứ Sáu, 11/01/2008, 08:44
Ngày 12/1, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước sẽ tổ chức lễ phong chức danh Giáo sư (GS) năm 2007 cho 54 nhà giáo, nhà khoa học, trong đó có hai cán bộ của lực lượng CAND: Đại tá Hồ Trọng Ngũ và Đại tá Nguyễn Văn Cảnh.

Cũng đã khá lâu rồi, từ năm 2002 đến nay, trong đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học trong lực lượng CAND mới có thêm hai GS. Đó là Đại tá Hồ Trọng Ngũ, đại biểu Quốc hội khoá XII, ủy viên Thường trực ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội và Đại tá Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc Học viện CSND.

Chúng tôi thật sự bất ngờ khi biết, cuộc đời nhà giáo và con đường làm khoa học của hai vị tân GS này đều bắt đầu từ trường ĐH CSND (nay là Học viện CSND).

Năm đó GS Cảnh mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH An ninh, cứ nghĩ mình sẽ được phân ngay đến một đơn vị chiến đấu, được đi truy bắt tội phạm. Nhưng rồi, ông lại được Bộ Công an phân về làm giảng viên Trường Sĩ quan CSND.

Hồi đó, trường ở Suối Hai (Hà Tây), cuộc sống thiếu thốn đủ đường, nhưng thầy vẫn miệt mài lên lớp chỉ với vài cuốn giáo trình in tipô đã mờ cả chữ, thậm chí có những bộ môn chưa có giáo trình.

Những bài giảng đầu tiên của GS Cảnh là về công tác điều tra nghiên cứu, công tác thông tin, tổng luận về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự. Đây là những nội dung cơ bản thuộc bộ môn nghiệp vụ cơ sở.

Sau đó, năm 1985, ông được cử đi học ở Liên Xô (cũ), nghiên cứu sinh về chuyên ngành tội phạm học. Hệ thống lý luận đồ sộ của nước bạn đã thắp lên trong ông khát khao xây dựng lý luận tội phạm học cho đất nước mình, trường mình.

Nghĩ là làm, khi về nước ông lao ngay vào nghiên cứu, sắp xếp tư liệu và đã dày công biên soạn được ba cuốn giáo trình đầu tiên về chuyên ngành này. Năm 1996, ông được phong chức danh PGS và sau đó một năm, ông được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

GS Nguyễn Văn Cảnh đã tham gia đào tạo hàng chục khoá ĐH, 53 học viên do ông hướng dẫn đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ và 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Nhà nước.

Ông cũng đã thực hiện thành công 4 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp cơ sở và là chủ biên và trực tiếp viết 7 giáo trình ĐH và Sau ĐH, 3 tập bài giảng và nhiều tập sách tham khảo, sách hướng dẫn, có cả bài giảng cho nước bạn Lào, Campuchia…

Với GS Hồ Trọng Ngũ, trong hơn 20 năm làm thầy và đam mê khoa học, ông đã hướng dẫn thành công 7 tiến sỹ, 47 thạc sỹ, trong đó có những người sau này đã trở thành PGS (năm 1996, Đại tá Hồ Trọng Ngũ nhận chức danh PGS khi chưa bước vào tuổi 40 tuổi và năm đó, ông trở thành PGS trẻ tuổi nhất trong khối An ninh quốc phòng).

Ông tâm niệm rằng, giây phút ông cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy học trò của mình đã trưởng thành, thành đạt; thấy lòng thanh thản nhất khi cùng đồng nghiệp, các nhà khoa học trong khối An ninh ngồi cùng một hội đồng bảo vệ luận văn, luận án, cùng dự một hội thảo khoa học mà tình cảm lúc nào cũng thân thiện, trân trọng nhau.

Và nguyên tắc khắt khe nhất của GS Ngũ là luôn yêu cầu học trò khi nhận đề tài nghiên cứu phải dám chọn những vấn đề mà thực tiễn đang bức xúc và phải giải quyết được bức xúc đó, nhất quyết không được chọn những đề tài dễ dãi, vì như vậy, giá trị của công trình không lớn.

Nhưng tôi còn muốn nói đến những công trình đầu tiên của GS Hồ Trọng Ngũ. Đó là giáo trình "Những vấn đề lý luận và phương pháp luận hoạt động nghiệp vụ trinh sát CAND" - công trình đầu tiên ông viết riêng cho bậc sau ĐH của Học viện CSND và đã trở thành tài liệu chính thức dành cho bậc đào tạo sau ĐH của trường này.

Ông cũng là người xây dựng những bài giảng đầu tiên về "Những phương thức thủ đoạn hoạt động phổ biến của bọn tội phạm ma túy".

GS Ngũ tâm sự, đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới; nhiệm vụ thực hiện thắng lợi chiến lược cải cách nền hành chính quốc gia đang đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết về mặt lý luận. Vì thế, ông sẽ tiếp tục dành thời gian và trí tuệ, tâm huyết của mình đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực này. 

10 cán bộ của lực lượng CAND được phong Phó Giáo sư

1. Đặng Anh, Vụ Pháp chế;
2. Chử Văn Chí, C12;
3. Ngô Sỹ Hiền, Học viện CSND;
4. Nguyễn Quý Khoát, Học viện ANND;
5. Trịnh Văn Thanh, ĐH CSND;
6. Bùi Trung Thành, Học viện ANND;
7. Trần Minh Thư, Tạp chí CAND;
8. Hoàng Kông Tư, Tổng cục An ninh;
9. Ngô Văn Xiêm, ĐH Phòng cháy chữa cháy;
10. Phương Minh Nam, Tổng cục Kỹ thuật.

Thu Phương
.
.