Trại tạm giam công an tỉnh Thừa Thiên - Huế: Nơi cảm hóa những con người lầm lỗi
Thực hiện tốt chính sách khoan hồng của Nhà nước
Thượng tá Nguyễn Đình Anh, giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thường những người đã phạm tội phải vào tù thì hầu hết đều có một quá khứ không đẹp. Án phạt của pháp luật dành cho họ có thể là vài tháng, vài năm, thậm chí là chục năm trở lên tùy theo mức độ phạm tội.
Trước lúc phạm tội, phạm nhân đều có những hoàn cảnh khác nhau, do vậy mỗi cán bộ quản giáo, đặc biệt là cán bộ làm công tác giáo dục phải tìm hiểu, nắm chắc lý lịch, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phạm pháp... để có cách giáo dục phù hợp.
![]() |
| Hướng dẫn phạm nhân lao động sản xuất. |
Một số cán bộ quản giáo cho biết, nhiều đối tượng khi mới vào trại chưa được cảm hóa thường rất bướng bỉnh, đôi lúc bất chấp, tìm mọi cách chống đối lại nội quy, quy định của trại, mượn cớ ốm đau lười lao động, thậm chí còn có đối tượng tìm cách trốn trại hoặc tự sát. Đây thực sự là một thách thức rất lớn cho mỗi cán bộ làm công tác quản giáo. Công việc luôn đòi hỏi ở các anh, các chị quản giáo lòng nhân ái, cư xử đầy tình người với mỗi phạm nhân.
Cán bộ quản giáo cũng cần phải có hiểu biết rộng, nhất là nắm bắt tâm lý phạm nhân; trong cảm hóa, giáo dục vừa kiên quyết lại vừa phải mềm dẻo, giải quyết các vấn đề phát sinh có tình, có lý để từ đó làm cho phạm nhân "tâm phục khẩu phục". Bằng trái tim nhân hậu, bằng tình thương và trách nhiệm, người cán bộ quản giáo đã cảm hóa giáo dục, thuyết phục được những người phạm tội tự gột rửa cái ác để hướng thiện.
Cảm động trước tấm lòng nhân ái, sự ân cần giáo dục của cán bộ, chiến sĩ quản giáo, nhiều phạm nhân "cứng đầu", "cứng cổ", thường xuyên quậy phá trong trại cũng đã dần thay đổi, trở nên hiền lành, chịu khó rèn luyện cải tạo, không chỉ biết tôn trọng và nghe lời quản giáo, thậm chí có phạm nhân còn giúp cán bộ trong công tác quản lý buồng giam.
Kết hợp giáo dục, lao động, học nghề cho phạm nhân
Đi liền với công tác quản lý, giam giữ, công tác giáo dục cải tạo kết hợp với lao động, học nghề cho các phạm nhân cũng được lãnh đạo Trại tạm giam thường xuyên quan tâm. Hiện nay, việc chăn nuôi, tăng gia sản xuất phục vụ nhu cầu cải thiện bữa ăn sinh hoạt hàng ngày được chú trọng, đã chăn nuôi được 1.197kg thịt lợn và 8.576kg rau xanh; đồng thời, lãnh đạo trại cùng với các cán bộ quản giáo đã thành lập được các tổ vừa học, vừa làm đồ gỗ, chiếu trúc xuất khẩu cho phạm nhân.
Bằng công tác giáo dục, cảm hóa cải tạo phạm nhân thông qua hướng thiện dạy nghề có hiệu quả, năm 2008 và 2009, đã có hàng trăm trường hợp phạm nhân được xét giảm hạn tù. Đặc biệt, nhiều năm qua, trại không có can phạm nhân trốn trại, suy kiệt, chết trong trại do bệnh lý và không có nạn đầu gấu, anh chị, đánh đập, trấn lột, cưỡng đoạt tài sản trong buồng giam. Trại đã tham gia dẫn giải hàng trăm phạm nhân đến thi hành án tại các trại giam của Bộ; hàng chục lượt dẫn giải bị cáo đến toà án xét xử và giám định pháp y...
Từ thực tiễn công tác, với những thành tích đã đạt được, các cán bộ làm công tác quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hôm nay vẫn đang tiếp bước truyền thống của lực lượng CAND, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người phạm tội gột rửa cái ác để hướng thiện hoàn lương. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng góp phần cùng toàn xã hội xây dựng cuộc sống bình yên

