Tôi luyện trong đấu tranh, thử thách

Thứ Năm, 25/09/2008, 16:25
Mỗi con đường có thể có nhiều lối đi. Mỗi lối đi có đoạn phẳng, đoạn ngoặt cũng như trong cuộc đời mỗi người, có lúc thuận, lúc khó. Nhưng với những cán bộ An ninh ở lực lượng Bảo vệ chính trị III, họ hiểu con đường mình đi không hề có đoạn phẳng. Đó là con đường với những lối đi khúc khuỷu, gập ghềnh.

Người đi trên con đường đó tâm niệm rằng, chính thử thách mới tôi luyện họ và chỉ có chiến công trong gian nan, thử thách mới là chiến công Anh hùng!

Lâu nay, khái niệm "chống diễn biến hòa bình" được nhắc đến nhiều trong các văn bản, báo cáo tổng kết, sơ kết, kế hoạch hành động, các nghiên cứu, đánh giá lĩnh vực liên quan bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong phạm vi quốc gia, các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ chính trị cũng là những cơ quan nghiên cứu chuyên sâu, đấu tranh trực tiếp với âm mưu, phương thức "diễn biến hòa bình".

Khi tìm hiểu tư liệu, gặp gỡ cán bộ, chiến sỹ được Đảng, Nhà nước giao trọng trách đặc biệt này, tôi hiểu rằng, nếu như "diễn biến hòa bình" được các thế lực thù địch nhằm vào nhiều mục tiêu, thì một mục tiêu chúng hướng tới chính là những người làm "lá chắn" ngăn chặn âm mưu, hành động của đối phương.

Nói đến điều này để thấy cụm từ "giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị" đối với những cán bộ, chiến sỹ An ninh bảo vệ chính trị là cực kỳ quan trọng. Để thực hiện "diễn biến hòa bình", việc mua chuộc, khống chế bằng mọi thủ đoạn, trong đó có vật chất là "mồi lửa" hết sức nguy hiểm. Đó là lý do để giải thích vì sao việc tuyển chọn cán bộ vào lực lượng Bảo vệ chính trị, Bộ Công an rất ngặt nghèo và quá trình cống hiến chính là "lò lửa" tôi luyện ý chí.

Cán bộ, chiến sĩ Cục Bảo vệ chính trị III hành hương về nguồn.

Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Bảo vệ chính trị III, gặp gỡ những cán bộ, chiến sỹ đã, đang công tác ở đơn vị, tôi hiểu nguyên nhân thành công lớn nhất sau các chuyên án mang bí số đó chính là phẩm chất chính trị. Phẩm chất chính trị đủ giúp họ tỉnh táo để phân định rõ ràng và kiên quyết, khôn khéo đấu tranh để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bởi thế, đánh giá về truyền thống 60 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Bảo vệ chính trị III, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: "Nhìn lại chặng đường lịch sử 60 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an rất tự hào về truyền thống và thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bảo vệ chính trị III - một đơn vị có bề dày lịch sử, được tôi luyện trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, được thử thách trong thời kỳ đổi mới”.

Điểm lại lịch sử, lực lượng Bảo vệ chính trị III mà tiền thân là Phòng Trinh sát thuộc Vụ Bảo vệ chính trị, Thứ Bộ Công an, ra đời ngay trong những ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.

Ngày 25/9/1948, để đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của giặc Pháp lúc bấy giờ, Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 25/CT-TW, là văn bản cao nhất và đầu tiên của Đảng chỉ đạo công tác đấu tranh chống gián điệp. Đội ngũ cán bộ trinh sát đầu tiên của lực lượng Bảo vệ chính trị III được lựa chọn từ lớp cán bộ đã kinh qua rèn luyện, thử thách trong cuộc kháng chiến gian khổ, trường kỳ chống thực dân Pháp.

"Đó là lớp người có giác ngộ giai cấp, đi theo cách mạng, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, chỉ biết còn Đảng là còn mình. Họ đã tạo nên bản chất chính trị tốt đẹp của người chiến sỹ An ninh thời kỳ đầu của cách mạng giải phóng dân tộc", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng ghi nhận.

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lực lượng Bảo vệ chính trị III có mặt ở những nơi gian khó, nguy hiểm nhất, bằng các biện pháp nghiệp vụ khôn khéo, mưu trí, họ đã đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch hòng chui sâu, leo cao vào nội bộ ta.

Sau ngày đất nước thống nhất, cuộc đấu tranh của lực lượng Bảo vệ chính trị bước vào giai đoạn mới, dù kẻ địch thay đổi phương thức, chiêu bài nhưng bản chất vẫn là chống phá cách mạng. Xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng đổi mới sâu sắc, toàn diện về nhận thức, quan điểm, chủ trương, đối sách và các hoạt động nghiệp vụ.

Bước vào thập kỷ 90 thế kỷ XX, trước sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, công tác bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước thách thức vô cùng khó khăn. Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", tiến hành "cách mạng màu"...

Trước tình hình mới, năm 1997, Cục Bảo vệ chính trị III được nâng lên tầm cao mới, củng cố tổ chức, lực lượng, sẵn sàng hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đánh giá về tiến trình lịch sử 6 thập kỷ, Thiếu tướng Tô Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên là lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị III khẳng định: "Với lực lượng được tổ chức chuyên sâu, tính kỷ luật cao, Cục Bảo vệ chính trị III luôn chủ động nắm chắc tình hình âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức các mặt công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện âm mưu, ý đồ của chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt công cuộc phát triển đất nước".

Những năm gần đây, lực lượng Bảo vệ chính trị III tham gia tích cực vào thành công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao trọng đại diễn ra tại Việt Nam: Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp (1997), Hội nghị ASEM 5 (2004), Hội nghị APEC 14 (2006)...

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta chủ động hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tình hình mới đặt ra cho lực lượng An ninh nói chung, lực lượng Bảo vệ chính trị III nói riêng nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Nhưng thời nào cũng vậy, vũ khí tối ưu nhất của cán bộ An ninh trong đấu tranh chống kẻ địch lại nằm ở chính bản thân mình. Không gì khác, đó là giữ vững lập trường chính trị, ý chí đấu tranh, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo làm thất bại các âm mưu, hành động chống phá cách mạng.

Họ hiểu rõ thành công phải biết dựa vào nhân dân, biết chọn thời cơ, điều kiện tấn công, phân hóa kẻ địch. Về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III cho biết, thời gian tới, Đảng bộ Cục sẽ tiếp tục chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng.

"Những đảng viên chủ trì đều được bố trí đảm nhiệm những vị trí, công việc quan trọng, nòng cốt của đơn vị. Những đảng viên có khả năng phát triển được đưa đi đào tạo cao học, nâng cao trình độ, đưa vào diện quy hoạch. Những đảng viên ưu tú, được tín nhiệm, có năng lực công tác tốt được xét bổ nhiệm đội trưởng, lãnh đạo phòng", Cục trưởng Nguyễn Chí Thành khẳng định

Đăng Trường
.
.