TP Hồ Chí Minh: Những người mang bình yên về với khu chùa Tế Độ

Thứ Ba, 23/05/2006, 12:56

Trước đây, nhiều người rất ngại khi có việc phải đi ngang phía sau khu chùa Tế Độ (phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vì những hành vi gây mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

Từ thập niên 90, khoảng đất trống phía sau chùa Tế Độ được những người xa quê đến đây trú ngụ rồi dựng nhà trái phép. Cứ trong một đêm đến sáng thì ở khu vực này xuất hiện thêm vài căn nhà mới. Lâu dần, người ta gọi khu này là khu dân cư chùa Tế Độ cho dễ nhớ.

Khu đất sau chùa Tế Độ khá rộng, cỏ mọc cao lút đầu  trở thành bãi đáp lý tưởng cho các con nghiện từ nơi khác đến lựa chọn nơi này để hút, chích ma túy như họp chợ. Bà con kể: Hôm dọn bãi cỏ, lực lượng Công an, dân phòng khu phố "thu hoạch" được hơn nửa bao 50kg ống chích, kim tiêm ma túy. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của một số người vô công rỗi nghề tụ tập đánh bạc, nhậu nhẹt rồi chửi, đánh nhau thường xuyên. Không ít đối tượng hình sự bị Công an các nơi truy quét cũng đến nơi này tạm lánh.

Mặc dù sẽ giải tỏa trong thời gian tới nhưng để đối tượng phạm pháp, tệ nạn xã hội không còn xuất hiện, lực lượng Công an đã quyết tâm vì một địa bàn không còn tội phạm, tệ nạn xã hội nữa.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua, Công an quận Gò Vấp và phường 11 đã phối hợp đề ra nhiều biện pháp nhằm đem lại môi trường trong sạch để nơi đây không còn là "điểm nóng" về ANTT. Một tổ dân phòng chuyên trách gồm 10 người do Công an phường và Ban điều hành khu phố chọn ra được chia làm 2 ca, mỗi ca 5 người cùng với CSKV đi tuần tra, kiểm tra nhân, hộ khẩu. Để ngăn chặn việc những căn nhà trái phép không tiếp tục mọc lên hàng đêm, ở chốt gác được tăng cường thêm lực lượng quản lý trật tự.

Khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý địa bàn mà phía Công an gặp phải là hầu hết người dân sống ở khu chùa Tế Độ là dân tạm trú, không có công ăn việc làm ổn định. Để khắc phục điều đó, Công an phường đã tiến hành cấp số thứ tự, sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng cho 158 hộ với 392 nhân khẩu. Những người lạ mặt và các đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy khi "lạc" vào xóm chùa đều bị phát hiện và được kiểm tra nhanh để xác định cụ thể từng đối tượng.

Điển hình vào ngày 18/4, trong lúc đi kiểm tra nhân, hộ khẩu, Công an phường 11 đã phát hiện 4 người ở tại nhà số 110 nhưng không đăng ký tạm trú. Qua kiểm tra nhanh tại Công an phường, phát hiện Võ Thế Bình (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thảo (23 tuổi) sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Nguyễn Thành Nam và Trương Tấn Bửu (cùng ở quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã bị bắt, xử phạt hành chính vì sử dụng ma túy trái phép. Ngô Anh Tuấn (31 tuổi), Nguyễn Thị Minh Hằng - 2 đối tượng giật dây chuyền ở nơi khác đến "tạm lánh" tại khu phố cũng bị Công an phường 11 bắt giữ.

Ngoài biện pháp mạnh truy quét tội phạm, công tác giáo dục, tuyên truyền cho người dân tại địa phương cũng được chú trọng. Công an phường 11 kết hợp với Hội Phụ nữ cảm hóa được nhiều phụ nữ tổ chức ghi, chơi đề đến nay đã có việc làm.

Do công tác bài trừ, ngăn chặn tội phạm được Công an phường 11 tiến hành ráo riết sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, các đối tượng phạm pháp cũng không thể đóng đô tại khu chùa Tế Độ nữa. Về cơ bản, nạn hút, chích ma tuý, cờ bạc, say xỉn đánh nhau tại địa bàn đã bị đẩy lùi. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, song những nỗ lực bài trừ tệ nạn, phạm pháp trên địa bàn của Công an phường 11, quận Gò Vấp  góp phần kéo giảm tội phạm, đã và đang đem bình yên về với người dân khu chùa Tế Độ

Kiều Dung
.
.