PC 22 Công an tỉnh Hưng Yên: Làm dịu những điểm nóng
Qua cuộc nói chuyện chân tình, cởi mở với các anh, được trực tiếp chứng kiến công việc hằng ngày của họ, chúng tôi nhận thấy một điều rất thú vị, đó là những người lính PC 22, Công an tỉnh Hưng Yên không thô ráp, khô cứng như tên gọi của công việc họ đang làm, mà họ là những người có tâm hồn rất nhân văn và đầy nhiệt huyết…
Hôm chúng tôi đến Phòng PC 22, Công an tỉnh Hưng Yên, mặc dù là vào giữa chiều hè nắng rát, nhưng trong phòng làm việc có rất ít cán bộ, chiến sỹ. Thượng tá Thược bảo, nếu xuống bất ngờ không hẹn trước thì khó lòng gặp được đầy đủ anh em ở phòng làm việc.
Bởi đặc thù công việc của các anh là ở ngoài đường và luyện tập ở thao trường, chỉ số ít ở lại đơn vị để trực và giải quyết những công việc "bếp núc" khác. Ngồi với chúng tôi chưa đầy lát, anh Thược cứ nhấp nhổm và điện thoại réo liên tục. Anh phân trần, giờ anh phải cùng anh em xuống điểm giải phóng mặt bằng. Vì đây là điểm nóng, nên những người lính PC 22 được giao nhiệm vụ hỗ trợ các đơn vị chức năng bảo vệ và giải quyết công việc, không để xảy ra phức tạp. Không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi xin phép được đi theo cùng.
![]() |
| Lực lượng CSCĐ - BV&HTTP tập luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Hằng. |
Trước khi đến đây, chúng tôi đã được nghe giới thiệu về đơn vị này, điểm nổi bật trong công tác chuyên môn của các anh chính là công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả cho các điểm giải phóng mặt bằng.
Quả đúng vậy, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh khá phức tạp, nhưng với quan điểm cưỡng chế chỉ là giải pháp cuối cùng, hôm đó, người chỉ huy PC 22 đã kiên trì tuyên truyền pháp luật và thuyết phục bà con hiểu và tự giác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thành công này được coi là bài học quí cho các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn về giải phóng mặt bằng.
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, các cán bộ, chiến sĩ PC 22, Công an tỉnh Hưng Yên còn kiêm luôn công tác Cảnh sát cơ động. Nói về những cán bộ, chiến sĩ của mình, Thượng tá Tạ Đình Thược luôn tự hào rằng, họ là những người không bao giờ nề hà trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào của công việc. Họ được coi là lực lượng "đầu sóng ngọn gió", góp phần quan trọng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, giữ vai trò không nhỏ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách quốc tế, các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đến địa phương.
Công tác cảnh sát cơ động và hỗ trợ tư pháp luôn được các cán bộ, chiến sĩ PC 22, Công an tỉnh Hưng Yên duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất.
Do có sự chuẩn bị tốt về kế hoạch bảo vệ và lực lượng tham gia, nên dù các phiên tòa xét xử các vụ án giết người, cướp tài sản có đông người, phức tạp đến đâu vẫn được bảo vệ trật tự an toàn tuyệt đối...
Tạo được uy tín trong mọi công việc, cán bộ, chiến sĩ của Phòng được điều động hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc, ghi số đề lớn tại huyện Tiên Lữ và Kim Động, bắt hàng chục đối tượng…
Có thoáng xa xăm trong ánh nhìn của vị thủ lĩnh đơn vị khi chúng tôi đề cập tới cuộc sống hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Anh tâm sự, PC 22 là đơn vị vũ trang chiến đấu nên khó khăn, nguy hiểm luôn cận kề với những người lính cơ động và hỗ trợ tư pháp.
Đã vậy, cuộc sống sinh hoạt tập trung theo các đội công tác, nên thời gian dành cho gia đình, vợ con của các anh đều rất hạn hẹp, trong khi điều kiện kinh tế của hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều không dư dả.
Nhiều cán bộ trong Phòng hiện gia đình, vợ con vẫn ở quê, còn một mình "cơm niêu nước lọ" ở đơn vị, nhiều lúc ốm đau, gia đình không bên cạnh cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi những giây phút đó cũng qua khi các anh nhận được sự chia sẻ, động viên của các đồng chí, đồng đội. Khó khăn, nhưng chưa một phút giây nào các anh thấy nản lòng, bởi từng người đều ý thức được công việc của mình với niềm tự hào là chiến sĩ CAND.
Hơn nữa, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào lực lượng CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy…
Với những nỗ lực đó, năm nào PC 22, Công an tỉnh Hưng Yên cũng có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì thành tích xuất sắc. Sự ghi nhận đó không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm niềm tin tưởng, sẵn sàng cống hiến và tận tụy với nhiệm vụ được giao

