Công an Nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường B-C-K: Cuộc hội ngộ ấm tình đồng đội

Thứ Tư, 21/04/2010, 08:53
Những ngày này, trên khắp đất nước, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010). Ngày 20/4 tại Học viện ANND, những cán bộ Công an chi viện cho chiến trường B-C-K cũng về tụ hội trong niềm xúc động bồi hồi. Những vòng tay xiết chặt, những giọt nước mắt nghẹn ngào của ngày gặp lại, để ôn lại truyền thống hào hùng một thuở.

Tới dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Đông, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục và nhiều tướng lĩnh trong lực lượng CAND.            

Thay mặt những cán bộ Công an chi viện cho chiến trường B-C-K, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng ban liên lạc xúc động ôn lại: Giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dân tộc ta đã phải chịu đựng muôn vàn gian khổ hy sinh, đã kiên cường chiến đấu.

Hơn 10 ngàn cán bộ Công an chi viện sát cánh cùng cán bộ An ninh tại chỗ trên khắp chiến trường miền Nam đã chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của Đảng, nêu cao vai trò xung kích, tham gia các mũi tấn công, kịp thời chiếm lĩnh các mục tiêu trọng yếu của các tổ chức tình báo, biệt kích, đảng phái, cảnh sát, chiêu hồi, bình định, nhà lao, nhanh chóng triển khai các thông cáo của chính quyền cách mạng, đảm bảo an ninh, trật tự vùng giải phóng. Mỗi cán bộ Công an chi viện và cán bộ An ninh tại chỗ rất vinh dự và tự hào đã góp phần xứng đáng vào chiến thắng lịch sử đó.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an  và các đại biểu.

Thiếu tướng Phan Văn Lai xúc động, trong buổi gặp mặt truyền thống đầy tình nghĩa này, người còn người đã đi xa. Ai cũng bùi ngùi thương tiếc những cán bộ Công an chi viện đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí đồng đội và những người thân yêu…

Cả hội trường lặng đi trong giờ phút mặc niệm tưởng nhớ những đồng chí đã hy sinh ở chiến trường. Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, dù cuộc chiến tranh đã lùi xa 1/3 thế kỷ, đến nay vẫn còn vang vọng trong tim mỗi người là tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của lực lượng Công an "Vì miền Nam ruột thịt", "Vì an ninh Tổ quốc", "Vì thống nhất đất nước"… Mỗi người đã tình nguyện viết đơn xin được vào Nam tham gia đánh Mỹ, sẵn sàng tạm biệt gia đình, bè bạn và những người thân yêu hăng hái lên đường vào Nam chiến đấu.

Trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù ở nơi chiến trường khói lửa, những cán bộ Công an chi viện đã nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, nhiệt tình cách mạng, hăng hái xông pha nơi trận mạc, quyết tâm bám trụ chiến trường, bền gan chịu đựng gian khổ. Nhiều đồng chí đã chiến đấu kiên cường trở thành dũng sĩ diệt Mỹ. Một số đồng chí còn mang trong mình thương tích và bệnh tật hiểm nghèo…

Thiếu tướng Phan Văn Lai vui mừng báo tin với các đồng đội rằng, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Tổng cục An ninh xem xét, đề nghị với Đảng và Nhà nước phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí Huỳnh Anh (Chín Huỳnh), Nguyễn Đình Bẩy, Đậu Văn Ngôn, Lê Tiền. Nhiều đơn vị, địa phương An ninh miền Nam được tuyên dương danh hiệu Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đều có sự đóng góp xứng đáng của cán bộ Công an chi viện. Đến nay, những tấm gương chiến đấu ngoan cường của cán bộ Công an chi viện vẫn còn sống mãi trong tâm trí bao đồng chí, đồng đội và đồng bào miền Nam

Sau ngày miền Nam toàn thắng, đất nước thống nhất, đội ngũ cán bộ Công an chi viện tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều đồng chí được giao trọng trách trong các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp. Có đồng chí làm Bộ trưởng, Thứ trưởng và tham gia trong Ban Bí thư, Bộ Chính trị như các đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Trần Quốc Hương, Nguyễn Tài. Với công lao đóng góp của cán bộ Công an chi viện thời kỳ chống Mỹ và trong hòa bình xây dựng, phát triển đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị đã hỗ trợ rất nhiều về vật chất và tinh thần, cổ vũ hoạt động giáo dục truyền thống trong lực lượng CAND và các hoạt động tình nghĩa với các hội viên.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã đánh giá những công lao to lớn của các cán bộ Công an chi viện chiến trường B-C-K và gửi tặng hội nghị lẵng hoa tươi thắm.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh, năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam. Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo Công an nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên khắp 63 tỉnh, thành phố nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ngoài ra còn tổ chức nhiều hoạt động khác, xây dựng 4 khu di tích lịch sử ở 4 thời kỳ lịch sử khác nhau nhằm tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì bình yên Tổ quốc. Đây là việc làm uống nước nhớ nguồn, Bộ Công an sẽ tiếp tục đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm về một số chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mong các đồng chí tiếp tục đóng góp tâm sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, 15 cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã được Bộ Công an tặng Bằng khen; 22 đồng chí được tặng giấy khen của Tổng cục XDLL - CAND

K.Quý - T.Phương
.
.