Đội 9, PC14, Công an TP HCM đấu tranh chống tội phạm
Thượng tá Hoàng Khanh, Đội trưởng Đội 9 vẫn còn nhớ như in một vụ án như thế xảy ra vào đầu năm 2009. Chính xác là trong các ngày 13, 14 và 21/1/2009, người dân phát hiện nhiều phần thi thể của nạn nhân được vứt ở các kênh rạch trên địa bàn quận 6 và Tân Phú. Ban chỉ huy (BCH) Đội 9 đã cử nhiều điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm khẩn trương rà soát, cũng như thông báo đến Công an 24 quận, huyện và các tỉnh giáp ranh TP truy tìm tung tích nạn nhân.
Qua nhiều lượt xác minh, rà soát, nổi lên trường hợp của chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, 31 tuổi, ngụ phường 2, quận 6, gia đình thông báo mất tích từ ngày 11/1/2009. Tiến hành xác minh các mối quan hệ của chị Mai, các điều tra viên, trinh sát áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt được Nguyễn Hữu Trực (42 tuổi, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú) là kẻ giết chị Mai. Trực đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
![]() |
|
BCH Đội 9 vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng ba. |
Một băng cướp của giết người khét tiếng đã bị khuất phục bởi các điều tra viên, trinh sát Đội 9 là băng cướp do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu, gây nhiều vụ án "kinh thiên động địa" trong năm 2007. Đó là các vụ giết, cướp của xảy ra vào ngày 19/1/2007 tại phường 3, quận 8, nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Sơn; vụ giết, cướp phát hiện vào ngày 23/1/2007 xảy ra tại phường 28, quận Bình Thạnh, nạn nhân được xác định là anh Phạm Xuân Thắng; vụ anh Huỳnh Viết Hoàng, tài xế taxi bị giết, cướp tài sản phát hiện vào ngày 16/2/2007 tại đường số 2, ấp Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 và vụ giết cướp xảy ra vào đêm 18/2/2007 xảy ra tại ấp Bình Mỹ, huyện Củ Chi, nạn nhân là Phạm Văn Trọng.
Trước tình hình phức tạp đó, Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng PC14 phải nhanh chóng khám phá án và Đội 9 đã tập trung triển khai các điều tra viên, trinh sát nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu. Cùng thời điểm này, một đối tượng mang tên Huỳnh Văn Hoà vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ có dấu hiệu liên quan đến các vụ giết người cướp của đã được các điều tra viên tập trung khai thác. Kết quả không ngoài nhận định, từ lời khai của Hòa, cơ quan CSĐT Công an TP HCM lần lượt bắt giữ được 21 đối tượng gây án, thu giữ 1 khẩu súng K54, nhiều dụng cụ nấu chảy vàng và hàng chục tang vật khác...
Ngoài ra, trong khi truy bắt khám xét nơi ở của các đối tượng này, các trinh sát phát hiện bọn chúng còn tổ chức làm thuốc tây giả, qua đó Đội đã thu hồi được số lượng lớn thuốc tây giả cùng với dụng cụ làm thuốc giả…
Thượng tá Hoàng Khanh cho biết, sở dĩ đội đạt được hiệu quả trong công tác là nhờ trong nội bộ của đội luôn đoàn kết, có sự phối hợp ăn ý giữa các điều tra viên và trinh sát, giữa các tổ nhóm và các khâu trong quá trình điều tra. Với những thành tích đã đạt được, nhiều cá nhân và tập thể đội liên tục nhận được nhiều phần thưởng cao quý, bằng khen, giấy khen như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2004), Huân chương Chiến công hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng (năm 2005 và 2008)...

