Đội 1-4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (CA Quảng Ninh): Phối hợp trấn áp mạnh các loại tội phạm
Trên quốc lộ 18A, tuyến độc đạo từ thị xã Móng Cái đi các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phía Bắc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh bố trí 3 tổ tuần tra kiểm soát (TTKS).
Đội TTKS 1-4 có nhiệm vụ chính là đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến từ huyện Tiên Yên đến thị xã Móng Cái. Song theo Đại úy Phạm Ngọc Dương, Đội trưởng, thì tình hình tội phạm và các hoạt động vận chuyển hàng hóa trái pháp luật trên tuyến miền Đông của tỉnh thời gian qua diễn biến phức tạp.
Các loại tội phạm, nhất là các đối tượng vận chuyển hàng lậu ngày càng liều lĩnh, với những phương thức, thủ đoạn khó đấu tranh. Không chỉ xé lẻ hàng hóa nhằm vào thời gian nghỉ trưa, lúc xẩm tối, về sáng, sử dụng xe máy để vận chuyển qua trạm kiểm soát của Đội, chúng còn bố trí cả "trinh sát" theo dõi hoạt động của anh em.
Ngoài ra, còn có một số ổ nhóm gây án ở thị xã Móng Cái, sau đó đưa phương tiện, tài sản trộm cắp vào tuyến trong. Từ đặc thù địa bàn, Đội TTKS luôn quán triệt chỉ đạo của Công an tỉnh cũng như của lãnh đạo đơn vị là nêu cao tinh thần cảnh giác, trấn áp mạnh các loại tội phạm.
Trong năm 2007, đội đã bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng phạm tội cướp tài sản; 38 vụ sử dụng phương tiện vận tải để vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm; 71 vụ vận chuyển hàng hoá trái pháp luật. Hàng lậu do đội thu giữ trong năm trị giá ước khoảng 1,6 tỷ đồng.
Trong số các vụ việc do đội phát hiện, đáng chú ý là vụ phát hiện đối tượng Dương Quốc Hưng, 37 tuổi, trú tại tổ 4, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển xe ôtô BKS 16H-8329 vận chuyển 83 thùng các tông, mỗi thùng chứa 120 thỏi thuốc nổ loại Amoni, tổng trọng lượng gần 2 tấn, được nguỵ trang khá tinh vi bằng việc phủ phía bên trên 200 vỏ két nước khoáng đóng chai.
"Đại bản doanh" của Đội TTKS 1-4 là một dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp, đặt tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên. Biên chế của đội thường xuyên dao động ở con số trên dưới 10 cán bộ, chiến sỹ.
Dù là đội công tác thuộc phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, song anh em trong đội vẫn đùa vui rằng đội hệt như một đơn vị Công an phường bởi lượng thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến và các địa bàn lân cận do nhân dân cung cấp mà các anh đã xử lý, giải quyết là rất lớn, đa dạng và thường xuyên 24/24 giờ. Dù vất vả song toàn đội luôn tự hào bởi đó là niềm tin của quần chúng.
