Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội: Làm giảm một nửa số vụ vi phạm pháp luật
Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Uông Việt Tiến, Phó trưởng Công an phường Yên Hòa khá khiêm tốn và dè dặt khi nói về những thành công mà họ đã đạt được. Anh cho biết: Hiện nay, tình hình ANTT ở phường Yên Hòa cơ bản ổn định, đã giảm tới 50% vụ việc trong năm qua. Nhưng với chúng tôi, kết quả đó không làm chúng tôi hết lo lắng...".
Rất mong được Công an phường giúp đỡ
Trong cái se lạnh của buổi sáng cuối thu, Trung tá Uông Việt Tiến đưa chúng tôi vào phòng cạnh nơi làm việc của anh, chỉ vào hai người đàn bà đang ngồi co ro trên chiếc ghế và nói: "Họ là hai người mất trí nhớ, cứ lang thang khắp đầu đường xó chợ, ngủ vỉa hè, một người cứ lên cơn sốt hầm hập. Người dân đã gọi điện tới Công an phường và chúng tôi đưa họ về đây để chăm sóc". Được ăn ngủ tại một nơi sạch sẽ, ấm áp, hai người đàn bà tóc đã muối tiêu kia cười nói như con trẻ.
Anh Tiến cho biết, họ chẳng nhớ nổi tên tuổi và quê quán ở đâu. Sau nhiều ngày ăn nghỉ, một người mới tỉnh lại biết mình tên là Vũ Thị Nhung (50 tuổi), quê ở tỉnh Phú Thọ. Sau khi chăm sóc sức khỏe cho họ ổn định, các anh sẽ làm hồ sơ đưa họ vào trung tâm xã hội.
Chúng tôi được biết, ở Công an phường có rất nhiều việc, ngoài việc nắm tình hình về ANTT còn "trăm thứ bà rằn" như giải quyết trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm... nghĩa là rất nhiều việc Công an phường đều phải tham gia và có mặt thì mới hiệu quả. Vì thế, mọi việc từ lớn tới nhỏ họ đều báo tới Công an phường, người dân đã coi Công an phường như một nơi để gửi gắm và giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống, kể cả chuyện riêng tư mâu thuẫn vợ chồng.
Còn nhớ, cách đây một tháng, ông Nguyễn Khắc, ở tổ 31, là một cán bộ Quân đội nghỉ hưu, có người con trai tên là Nguyễn Huy mắc nghiện ma túy. Ông Khắc đã viết một lá thư dài mang tới Công an phường, ông nghẹn ngào trình bày về nỗi khổ của gia đình mình khi con trai mắc nghiện. Mặc dù hàng xóm chưa ai biết việc này nhưng ông rất tin rằng Công an phường có thể giúp đỡ, đưa con trai ông trở về với cuộc sống mới.
Từ chỗ gia đình bất lực, người con trai của ông Khắc đã được BCH Công an phường phối hợp với Cảnh sát khu vực (CSKV) động viên đi cai nghiện. Từ đó, Công an phường trở thành "vị cứu tinh" của gia đình ông, giúp đỡ và giải toả mọi nỗi trăn trở. Giờ đây, người dân phường Yên Hòa đã đặt niềm tin, hy vọng vào lực lượng Công an, ai có việc gì bức xúc họ cũng tìm tới Công an nhờ giải quyết.
Được dân giúp đỡ, mọi việc sẽ thành công
Trung tá Uông Việt Tiến còn khoe với chúng tôi, người dân đã gửi nhiều thư khen, cảm ơn Công an phường Yên Hòa. Mới đây, Trung úy Trương Mai Công, CSKV phụ trách cụm dân cư số 8 đã được người dân gửi thư khen tới Giám đốc Công an TP Hà Nội và Bộ Công an biểu dương về lòng tận tụy, gần gũi người dân. Khi địa bàn cụm số 8 do anh phụ trách xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, đã gây bức xúc trong nhân dân.
Trung úy Công đã cùng người dân trong cụm tổ chức mật phục suốt 10 ngày đêm liền và đã bắt quả tang hai đối tượng ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm và một đối tượng ở thành phố Vũng Tàu đang phá khóa xe máy để trộm cắp. Chúng nằm trong một ổ nhóm đã gây ra 50 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Khám phá vụ án này, nhiều xe máy đã được thu hồi trả lại cho người dân, ai cũng phấn khởi và hoàn toàn tin tưởng vào những chiến sĩ Công an.
Hiện nay, Yên Hòa là một phường đông dân cư, có 23 ngàn nhân khẩu, những người sống lâu năm trên địa bàn chỉ chiếm 40%, còn lại là người nhập cư, người ngoại tỉnh và có tới 7 ngàn sinh viên đến thuê nhà trọ... Nhiều đối tượng trộm cắp, hình sự cũng trà trộn về đây khiến tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp.
Những năm trước có nhiều vấn đề bức xúc, nhiều nhà xây xong cho người đến ở thuê không chịu khai báo, người lao động ngoại tỉnh đến thuê trọ ít ngày rồi lại ra đi, sinh viên thì hoạt động ồn ào không có giờ giấc. ANTT trên địa bàn phức tạp, nhiều vụ đâm chém nhau xảy ra mà việc truy tìm thủ phạm gặp vô vàn khó khăn.
Để khắc phục tình hình trên, trong 2 năm qua, Công an phường Yên Hòa đã vào cuộc quyết liệt, chủ động phòng ngừa nhờ 2 biện pháp hữu hiệu là phát động phong trào quần chúng và chuyên đề quản lý các hộ, nhà cho thuê. Tăng cường các biện pháp, vừa tuần tra kiểm soát công khai vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mật phục bắt quả tang. Kết quả đã mang lại hiệu quả lớn, từ chỗ xảy ra 150 vụ việc vào năm 2005; năm 2006 chỉ còn 86 vụ việc (giảm gần 50%).
Từ chỗ xảy ra nhiều vụ việc lớn nhất trong 8 phường của quận Cầu Giấy, nay đã được ghi nhận là đơn vị có số vụ việc trộm cắp xảy ra ít nhất. Những nỗ lực cố gắng của Công an phường Yên Hòa đã được Thượng tá Hồ Sĩ Tiến, Trưởng Công an quận Cầu Giấy đánh giá: Yên Hòa là một trong những địa bàn làm tốt công tác giữ gìn ANTT của quận Cầu Giấy.
Đây là kết quả nhờ những cải tiến và nỗ lực trong phòng ngừa, biết dựa vào dân và vì dân phục vụ của Công an phường Yên Hòa
