Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) nhiều kinh nghiệm hay ở 1 địa bàn phức tạp
Trung tá Phùng Văn Đương, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho chúng tôi biết: Phường Vĩnh Tuy hiện là địa bàn rộng nhất so với các phường của TP Hà Nội với diện tích 1,603km2, dân số 32.000 người. Mặc dù là phường nội thành nhưng hạ tầng cơ sở ở đây vẫn còn nhiều hạn chế. Do ngõ ngách chiếm nhiều hơn phố nên đây cũng là khu vực dễ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trong đó, số lượng con nghiện nhiều, đặc biệt là số người phạm tội án ma túy và các đối tượng vi phạm pháp luật.
Mặt khác, Vĩnh Tuy cũng là một trong những địa bàn có số lao động tự do cư trú đông (trên dưới 1.000 người) bằng cả một khu dân cư trên phố nên rất khó trong việc quản lý nhân khẩu. Trên địa bàn phường lại có nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt là cầu Vĩnh Tuy, rất thuận lợi cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn hoạt động lưu động.
![]() |
| Công an phường Vĩnh Tuy giải quyết vướng mắc cho người dân. |
Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy luôn xác định, công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn ngoài sự nỗ lực của CBCS với vai trò nòng cốt thì việc "gần dân, dựa vào dân" luôn được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, tiêu chí hoạt động này đã được lãnh đạo Công an phường cụ thể hoá thông qua khẩu hiệu được treo trân trọng ngay trong phòng làm việc "Khi nhân dân giúp ta nhiều thì thành công nhiều, nhân dân giúp ta ít thì thành công ít".
Có lẽ đó cũng là lý do giải thích vì sao mặc dù cơ sở hạ tầng ở phường còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nhưng các chủ trương chính sách, nhiệm vụ mà Công an phường tổ chức triển khai luôn được nhân dân ủng hộ, đồng tình. Công tác vận động quần chúng tại đây được các cấp chính quyền địa phương đánh giá là hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu.
Đơn cử như năm 2006, trên địa bàn phường có một đối tượng cơ hội chính trị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Người dân đã trực tiếp đối thoại, đấu tranh trực diện, buộc đối tượng phải từ bỏ ý định. Đặc biệt là trong vòng 3 năm, từ năm 2005-2007, để giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng cầu Vĩnh Tuy, Công an phường đã cùng với các cấp chính quyền địa phương vận động thành công gần 500 hộ dân di dời khỏi khu vực.
Trung tá Lê Văn Phú, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy kể: Việc GPMB tại khu vực này vô cùng khó khăn, vất vả bởi trong số 500 hộ phải di dời có rất nhiều hộ đã sống ở đây đến 4 - 5 đời. Phải mất rất nhiều thời gian đến từng hộ gia đình giải thích, vận động và thuyết phục thì các hộ này mới chấp nhận di dời, việc GPMB xây dựng công trình trọng điểm quốc gia cầu Vĩnh Tuy mới được hoàn tất.
Sau khi cầu Vĩnh Tuy đi vào sử dụng, lượng người tham gia giao thông tăng đột biến. Mặt khác, trên địa bàn phường lại có 2 trường đại học không có ký túc xá. Đó là Đại học Kinh doanh và Công nghệ với 8.500 sinh viên, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp với 3.000 sinh viên nên mật độ lưu thông trên địa bàn phường quá dày đặc với trung bình gần 15.000 lượt người/ngày. Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát trật tự lại rất mỏng.
Để chống ùn tắc, cứ vào các giờ cao điểm, Công an phường đã phối hợp với lực lượng trật tự bố trí chốt tại các cổng của hơn 10 trường đại học, THPT và THCS trên địa bàn để tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm không để tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè buôn bán, gây bức xúc tại 7 tuyến phố chính trên địa bàn với chiều dài hơn 10km.
Đồng thời, phân bố lực lượng để người và các phương tiện lên cầu không bị ùn tắc. Và điều đáng nói là từ ngày thông cầu Vĩnh Tuy đến nay, chưa có lần nào bị ùn tắc giao thông. Trật tự đô thị trên cầu cũng được giữ vững. Không có hộ dân nào mang đồ lên cầu bán, số người đi bộ lên cầu giảm tối đa, không còn tình trạng tụ tập thành đám đông ở trên cầu.
Việc tổ chức tuần tra, kiểm soát đêm trên cầu, dưới chân cầu và các khu vực giáp ranh được thực hiện thường xuyên nên các hiện tượng tiêu cực như ma tuý, mại dâm dưới chân cầu tuyệt nhiên không có.
Ngoài ra, Công an phường còn chủ trương nắm chắc quản lý hộ khẩu ở các hộ cho thuê trọ và các điểm kinh doanh nhạy cảm, kiểm tra và xử lý thường xuyên, không để hình thành đầu mối về TTXH. Các đối tượng có tiền án về môi giới mại dâm bị quản lý rất chặt nên TTXH được đảm bảo, các vụ việc nóng xảy ra trên địa bàn phường đều được giải quyết triệt để

